Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Liên

[MINH HUỆ 17-02-2020] Hôm Chủ Nhật, ngày 16 tháng 2 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Hoa Liên ở Bờ Đông Đài Loan đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị giúp chấm dứt tội ác.

Họ tổ chức các hoạt động bên ngoài Nhà Ga Hoa Liên, điểm đến chính của khách tới huyện Hoa Liên. Khoảng 30 học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công dọc bên đường, sau đó, một nhóm các học viên biểu diễn tiết mục múa trống lưng Trung Quốc truyền thống.

Một cặp vợ chồng mới di cư từ Hoa Kỳ sang Đài Loan gần đây đã dừng chân để chụp ảnh các hoạt động của các học viên. Người vợ nói với các học viên rằng cô thường thấy các cuộc diễu hành quy mô lớn do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức tại Hoa Kỳ. Cô cho biết cô rất vui khi gặp các học viên tại thành phố Hoa Liên.

7b8fcd9b51a509befd40b4564ced109a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp trước Nhà Ga Hoa Liên.

f6f6d93846532887d3355cd8719b3bd9.jpg

Một người từ Hoa Kỳ mới nhập cư vào Đài Loan chụp ảnh trước các biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công.

Một học viên hỏi một du khách nam thanh niên đang đi bộ qua nhà ga xem anh có biết về Pháp Luân Đại Pháp không. Anh trả lời là có và cho biết anh ngưỡng mộ những nỗ lực không mệt mỏi của các học viên để nói cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Anh khích lệ các học viên tiếp tục phát huy.

Anh Lý, một tài xế đến từ thành phố Hoa Liên, người thường xuyên đón khách ở ga tàu, đã chăm chú lắng nghe khi các học viên giải thích rằng nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị mổ lấy và bán để kiếm lời bất hợp pháp ở Trung Quốc. Anh Lý cho biết anh đã đọc các báo cáo trên truyền thông về sự bùng phát của virus corona ở Vũ Hán và anh thấy rõ ràng là chính quyền cộng sản Trung Quốc coi rẻ mạng sống của con người.

5afaa801f7ff6773c813a9b9c3c49734.jpg

Anh Lý, một tài xế thường xuyên đón khách ở ga tàu, đã ký bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Hai thanh niên được hỏi có biết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc không. Một người trong họ trả lời đã biết về vấn đề này qua Facebook và tin đó là sự thật. Anh liền đồng ý ký tên vào bản kiến nghị. Các học viên đã tặng cho hai thanh niên này những bông hoa sen gấp giấy có mang thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

1d408269ba9c9267d29044dff4a43c73.jpg

Hai thanh niên ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

7f8cf9da48d1e233b0a8f808623c4514.jpg

Một du khách Singapore (bên phải), ban đầu, không hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng sau khi một học viên giải thích về cuộc bức hại có hệ thống của Đảng Cộng sản, anh đã ký tên vào bản kiến nghị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/17/401318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/20/183322.html

Đăng ngày 24-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share