Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2010] Theo quan điểm của tôi, cuộc bức hại tự nó không đáng sợ. Điều đáng sợ là việc mất đi chính niệm và đối đãi mọi việc với suy nghĩ của người thường, điều đó khiển cuộc đàn áp vẫn còn tiếp diễn.

Tư tưởng con người vẫn còn tồn tại trong những học viên trước khi chúng ta đạt Viên mãn. Nếu không nỗ lực tu luyện và để những tư tưởng người thường được phóng đại, nó sẽ trở thành cái cớ để thế lực tà ác bức hại chúng ta. Vậy chúng ta nên đối đãi sao với nó? Tình thế trước mặt chúng ta là cuộc đàn áp nghiêm trọng. Để hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng ta phải cứu thêm nhiều chúng sinh trong khi tu luyện tốt bản thân. Sợ hãi thì không làm được điều gì cả, chúng ta phải đương đầu với cuộc đàn áp, bước đi con đường chân chính, phủ định và tiêu trừ cuộc bức hại, và làm tốt hơn để hoàn thành sứ mệnh của chúng ta.

Sự sợ hãi là chướng ngại lớn nhất cản trở đến việc tu luyện và cứu độ thêm nhiều chúng sinh của chúng ta chứ không phải là tà ác trong các phương diện khác hay là Đảng Cộng sản Trung Quốc đê hèn trong thế giới con người. Sự sợ hãi là một khái niệm trong bộ não của chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy xúc động khi đối mặt với sự việc. Thực tế, khái niệm sợ hãi này bắt nguồn từ sự phản ánh nghiệp tư tưởng tới bộ não của một người. Nói cách khác, khái niệm tâm sợ hãi được gây nên bởi nghiệp tư tưởng của một người, chứ không phải từ chân ngã của người đó – Chủ ý thức.

Sư Phụ giảng:

“Bởi vì con người mê ở chốn người thường, nên trong tư tưởng hay sản sinh những ý niệm theo danh, lợi, sắc, nóng giận, v.v.; dần dần sẽ tạo thành một loại nghiệp lực tư tưởng rất lớn mạnh”. “nghiệp lực tư tưởng là can nhiễu trực tiếp đến đại não con người”

“Có người chủ ý thức không mạnh, bèn thuận theo nghiệp tư tưởng làm điều xấu; người này vậy là kết thúc, rớt xuống rồi. Nhưng đại đa số người ta có thể lấy tư tưởng chủ quan rất mạnh (chủ ý thức mạnh) để bài trừ nó, phản đối nó”. (Trích Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta nên thực hiện theo những gì Sư Phụ giảng để bài trừ và chống lại những tư tưởng sợ hãi bằng cách sử dụng Chủ ý thức rất mạnh của chúng ta. Sau khi chúng ta gỡ bỏ tất cả những suy nghĩ sợ hãi trong đầu, chúng ta sẽ không còn sợ bất cứ điều gì và mới có thể làm theo những gì Sư Phụ yêu cầu. Sau đó, chúng ta có thể cứu độ thêm nhiều chúng sinh và tu luyện tốt bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/4/215590.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/21/114038.html
Đăng ngày: 05– 02 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share