Bài viết của một học viên Đại pháp ỡ Trung Quớc

[MINH HUỆ Ngày 21-12-2009] Vài tuần trước đây, tòa án Pháp đã dùng một ” lời xin lỗi ” bất ngờ để giải tán Truyền hình Tân Đường Nhân (THTĐN) vụ kiện chống lại Eutelsat. Nó làm ngạc nhiên và làm thất vọng nhiều người.

Đối với tất cả mọi thứ, có một lý do. Sư Phụ nói: “Như tôi đã nói, tất cả mọi thứ mà sẽ xảy ra ngày hôm nay trong xã hội thường là kết quả của tư tưởng đệ tử Đại Pháp.” ( “Giảng pháp năm 2002 tại Hội nghị ở Philadelphia, Mỹ”) Vì vậy, trường hợp này không thể nói là không liên quan đến các toàn bộ nhóm hoặc phần lớn các đệ tử của Đại Pháp. Chỉnh thể chính của đệ tử Đại Pháp là ở Trung Quốc, các cuộc đàn áp khắc nghiệt của Đại Pháp là ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là ở Trung Quốc, nhóm khó khăn nhất của mọi người là được lưu tại Trung Quốc, và làm gián đoạn các tín hiệu truyền hình ảnh hưởng đến Trung Quốc nữa. Tuy nhiên, từ đầu những vụ việc phong tỏa Eutelsat đến nay, có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đã quan tâm đến nó? Khi tòa án đã được về để đưa ra quyết định về vụ án, một số học viên đề nghị trên Minh Huệ rằng các học viên tại Trung Quốc phát chính niệm cho vụ kiện này. Nhưng, có bao nhiêu học viên phát chính niệm thật sự? Và bao nhiêu lần? Có bao nhiêu học viên không biết bất cứ cái gì về vụ kiện này?

Tôi thường đọc báo cáo trực tuyến của THTĐN về trường hợp Eutelsat. Khi tôi đọc mà các học viên ở bên ngoài của Trung Quốc đi du lịch từ một nơi này đến nơi khác để làm việc về trường hợp này và họ không bao giờ ngừng làm rõ sự thật (GTCT) và phát chính niệm trước của công ty Eutelsat vài trăm ngày, tôi đã ngưỡng mộ họ từ tận đáy lòng. Đôi khi tôi đã rơi nước mắt. Cả hai họ và các học viên tại Trung Quốc đang tu luyện. Mặc dù sự bức hại đang xảy ra tại Trung Quốc, nỗ lực mà nhiều học viên ở Trung Quốc đã bước ra là để ngăn chặt sự bức hại và cứu chúng sinh là ít hơn so với những gì được làm bởi các học viên ở bên ngoài của Trung Quốc. Chúng tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và xin lỗi vì bỏ lỡ cơ hội để cứu chúng sinh, chưa kể là không xứng đáng sự nhọc nhằn cứu độ của Sư phụ và danh hiệu của “Đệ tử đại pháp trong thời chính pháp”

Tôi nghĩ rằng một lý do khác – thực sự là lý do quan trọng nhất – tà ác phía sau trường hợp Eutelsat không thể hoàn toàn tan rã là do của suy nghĩ của nhiều Đại Pháp đệ tử tại Trung Quốc đang bị chặn THTDN.

Hãy ví dụ như khu vực địa phương của chúng ta. Trước khi có sự cố Eutelsat, Sư phụ đã đề cập việc thúc đẩy các chương trình THTĐN trong một bài giảng pháp. Vì vậy, một số các học viên tích cực nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, và cố gắng thúc đẩy tiếp nhận tín hiệu và thu âm vệ tinh của THTĐN. Họ đã làm nó khá mạnh mẽ và thành công. Tuy nhiên, sau khi sự cố Eutelsat, tất cả mọi thứ làm lắng xuống. Hầu hết các học viên không xem trang web THTĐN, và cũng không thể biết THTĐN có những chương trình tốt như thế nào để giúp viêc cứu độ chúng sinh.

Hiện nay, các cuộc xung đột xã hội đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn ở Trung Quốc. Những sự cố trọng đại đang tiếp tục xảy ra, và đời sống nhân dân đang gánh chịu khó hơn và khó hơn. Hầu như tất cả mọi người ghét và lên án ĐCSTQ. Hầu hết trong số họ làm điều đó trong phạm vi ranh giới của văn hóa đảng. Vì vậy, nó là cộng đồng mà khi chúng tôi gặp đủ mọi loại người và cho rằng điều đó sẽ dễ dàng để cho họ chấp nhận sự thật của Đại Pháp và thoái ĐCSTQ, họ bị sợ hãi khi chúng tôi bắt đầu để giải thích sự thật (GTCT), và họ lãng tránh hoặc ngay cả quay mặt với chúng tôi đi khi chúng tôi nói về việc thoái đảng. Nhiều chương trình của THTĐN tập trung vào các sự kiện hiện bằng cách cung cấp phân tích sâu về nguyên nhân của sự kiện này và bằng cách phơi bày những điều ác của ĐCSTQ, qua đó giúp mọi người nhận ra rằng ĐCSTQ là nguồn gốc của những tội ác. Sự bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và các tôn giáo khác, những người thỉnh nguyện, luật sư nhân quyền, các nhà hoạt động nhân quyền, và các nhóm dân tộc thiểu số, như việc chiếm đất bằng vũ lực, ăn cắp tiền từ thị trường chứng khoán, đi bộ đường dài tăng giá bất động sản, đàn áp người dân những người cố gắng để bảo vệ quyền lợi của mình, và như vậy, tất cả đều phản ánh đúng bản chất của nó. Chỉ bằng cách thoái ĐCSTQ và làm tan rã ĐCSTQ mọi người có thể có một tương lai tuyệt vời. Một người thường xem THTĐN sẽ có một sự hiểu biết rõ ràng về sự thật về Đại Pháp và ĐCSTQ. Không chỉ anh ta sẽ thoái ĐCSTQ, mà còn sẽ giúp lan truyền sự thật, thuyết phục những người khác thoái ĐCSTQ, và hiểu, thông cảm, hỗ trợ nhiều đệ tử Đại Pháp.

Trên thực tế, Sư phụ đã giảng cho chúng ta tác dụng của THTĐN về cứu độ chúng sinh và thậm chí cho rằng, có nhiều chương trình hơn và tốt hơn thì tốt hơn. Hầu hết những người làm việc cho THTĐN là đệ tử Đại Pháp. Các chương trình của họ tập trung vào Trung Quốc đại lục. Mục đích chính là để cứu người trong Trung Quốc và người Trung Quốc ở nước ngoài, bởi vì những người này đã bị đầu độc nặng bởi ĐCSTQ và như vậy khó để cứu độ. Họ lần lượt ảnh hưởng đến nhiều người khác. Tôi tin rằng các nhân viên THTĐN đang làm việc rất chăm chỉ. Làm thế nào mà chúng ta không thể trân trọng phương tiện truyền thông này để cứu chúng sinh được?

Đối với Internet, ĐCSTQ đã thực hiện kiểm soát chặt hơn và chặt hơn qua Internet trong năm 2009. Trên thực tế, đó cũng là liên quan trực tiếp với chúng ta. Chúng ta đều biết rằng nhiều người hơn người mà sử dụng chống phong tỏa phần mềm, khó hơn là cho ĐCSTQ để chặn Internet, và nhiều người biết sự thật và có phần mềm chống phong tỏa, những người hơn sẽ sử dụng phần mềm. Tuy nhiên, vẫn còn một số các học viên những người có năng lực nhưng không sử dụng phần mềm chống phong tỏa vì sợ hãi, và chỉ chờ đợi cho các học viên khác để làm điều đó cho họ. Ngoài ra còn có một số học viên không dám mở mạng trực tuyến trong một thời gian lâu dài hoặc để tải những tài liệu lớn. Họ không tận dụng cơ hội và nuôi hy vọng cho sự tu luyện và cứu độ chúng sinh sau khi thoát khỏi sự phong tỏa Internet. Hơn nữa, khi họ bị cấm truy cập vào các trang web, họ không nhìn bên trong mình hoặc PCN để diệt sự can nhiễu của tà ác. Thay vì họ lo sợ rằng những điều xấu có thể xảy ra và chỉ chờ cho các học viên khác để làm điều đó cho họ. Họ không biết rằng có rất nhiều người không tu luyện công khai sử dụng phần mềm chống phong tỏa để tải về và xem các chương trình của THTĐN mỗi ngày. Khi nào chúng ta sẽ thoát khỏi chấp trước bản thân về sự chấp nhận việc phong tỏa Internet?

Mọi thứ trong thế giới con người đến đây vì pháp, bao gồm Internet. Nó để giúp cho sự tu luyện của chúng ta và cứu độ chúng sinh ngày nay. Sao chúng ta có thể cho phép ĐCSTQ thực hiện sự phong tỏa và trong điều khiển như thế? Đó là bởi vì tà ác đã bị lợi dụng sơ hở vào tâm tính của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/21/214789.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/14/113888.html
Đăng ngày: 25– 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share