Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-06-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội diễu hành Unionville hàng năm ở Markham, thuộc khu vực đô thị Toronto vào ngày 1 tháng 6 năm 2019. Đoàn diễu hành của các học viên bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo, chiếc thuyền Pháp và nhóm thiên nữ.

Ngày 1 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công cũng tham gia Lễ hội diễu hành Bánh mỳ và Mật ong ở Mississauga, cách phía Tây Toronto nửa giờ [đi xe]. Đoàn diễu hành của các học viên bao gồm một nhóm trình diễn các bài công pháp, và đội múa sư tử.

6210da7a8fc9b7a0d521808a4fb4dff7.jpg

81cc5ee2a8e03639285d60c10e82b5a1.jpg

672fefad3f5d706e3f18d06786bfc27f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ hội diễu hành Unionville thường niên

Người dân Unionville: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các đức tin

6ea29a12ac4750109b41af3c4e976db2.jpg

Khán giả Joe

Ông Joe, một khán giả, đã chụp ảnh Đoàn nhạc Tian Guo. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy đoàn nhạc này. Họ trình diễn rất tuyệt vời.”

Khi ông được cho biết các thành viên của đoàn nhạc này là các học viên Pháp Luân Công, ông nói trước đây ông đã từng nghe nói về Pháp Luân Công.

Khi ông nghe nói Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, ông nói: “Tôi biết chính quyền cộng sản này bức hại các đức tin. Thậm chí các tín đồ Cơ Đốc giáo không thể thực hành đức tin của riêng họ. Người ta chỉ có thể theo các tín ngưỡng mà chế độ này chấp thuận.”

Một số người Trung Quốc đến từ Thượng Hải: Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt

Ông Hoàng đến từ Thượng Hải và vợ ông đã chụp ảnh đoàn nhạc. Ông cho biết họ trình diễn rất hay. Ông rất thích đoàn nhạc này. Ông nói: “Tôi biết rõ về Pháp Luân Công. Các học viên tu luyện Pháp Luân Công để khỏe mạnh hơn.”

“Chẳng có điều gì giống với các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công trên kênh truyền thông ở Trung Quốc cả. Việc này là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân muốn bức hại các học viên Pháp Luân Công, họ đều là người rất tốt.”

Một người dân Mississauga: Tôi thích các bài công pháp Pháp Luân Công

Anh Nino chăm chú xem phần trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong Lễ hội diễu hành Mississauga. Sau khi nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Công, anh Nino nói anh thích bài công pháp thứ ba.

Anh Nino cho biết: “Tôi thích việc đưa năng lượng tốt vào cơ thể và loại bỏ năng lượng xấu ra ngoài bởi vì chúng ta muốn có năng lượng tốt. Điều này sẽ tốt cho sức khỏe của bạn và cũng tốt khi có thể loại bỏ các tư tưởng không đúng đắn.”

Khi được kể về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở Trung Quốc, anh nói: “Tôi có biết về cuộc bức hại này, nhưng tôi không biết nó kinh khủng đến thế. Bởi vì chính phủ Trung Quốc là một chế độ độc tài, nên việc này thật xấu xa. Chính phủ Trung Quốc thật sai lầm khi làm điều này.”

8259baf6eb4132c3c62ffc3744689ae5.jpg

Bà Dianne đến từ Burlington

Bà Dianne đến từ Burlington xem phần trình diễn công pháp và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên Pháp Luân Công, những người thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Khi bà nghe nói đến cuộc bức hại, bà nói: “Tôi biết ĐCSTQ có thể làm như thế. Tôi đã đến Trung Quốc nhiều lần. Tôi biết chính quyền nước này đang thực hiện nhiều chính sách sai lầm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/3/388235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/7/177956.html

Đăng ngày 09-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share