Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-06-2019] Lễ hội Cherry San Leandro lần thứ 110 diễn ra vào hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2019. Các học viên Pháp Luân Công đến từ khu vực vịnh San Francisco đã tham gia cuộc diễu hành và sau đó là lễ kỷ niệm với một quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Công. Nhiều người dân địa phương đã quan tâm đến môn tu luyện thiền định cổ xưa từ Trung Quốc này và đăng ký tham gia hội thảo sắp tới.

eba41e21eafdb9f77ca69640b549d45e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành tại Lễ hội Cherry San Leandro lần thứ 110 vào hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2019

Lễ hội Cherry San Leandro được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1909 và được tổ chức liên tục như một hoạt động truyền thống mang cộng đồng lại gần nhau. Hầu hết các học viên Pháp Luân Công tham gia năm nay đến từ San Leandro, một thị trấn ngoại ô trên bờ phía Đông của Vịnh San Francisco.

Các học viên ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em tiểu học đến người già và phụ nữ, đã tham gia lễ hội này. Các màn trình diễn bài công pháp ôn hòa của các học viên thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả theo dõi diễu hành.

Ôn hòa và thư thái

d9dd3f4ab96160200f2b72d41890aa34.jpg

Ông Lawrence Allphin, một trong những nhà tổ chức Lễ hội Cherry San Leandro, nhấn mạnh rằng ông cảm nhận được một cảm giác bình yên tỏa ra từ các học viên Pháp Luân Công

Khi các học viên đi qua sân khấu chính, người dẫn chương trình nói với đám đông rằng Pháp Luân Công là một phương pháp thiền định giúp cải thiện cả tâm trí và cơ thể.

Ông Lawrence Allphin, chủ tịch Hiệp hội Khu Thương mại San Leandro, cho biết ông rất thích màn trình diễn của các học viên. “Tôi có thể cảm nhận được sự ôn hòa. Đây quả là một màn trình diễn tuyệt vời và mang lại cảm giác thư thái cho chúng tôi.”

Ông Edward Shapiro, một nhà tổ chức lễ hội khác, đại diện cho Ủy ban Giải trí và Công viên của thành phố San Leandro. Ông đã tham gia Lễ hội Cherry được 25 năm và đã thấy các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện này trong nhiều năm nay. Ông cảm ơn các học viên vì sự tham gia của họ và nói rằng năm nay họ thể hiện thật xuất sắc.

Ông Jeff, một thành viên ban tổ chức lễ hội, cho hay ông nhớ là ông đã thấy các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành vào năm ngoái. Ông cảm ơn các học viên vì sự đóng góp của họ dành cho cộng đồng và nói ông hy vọng sẽ lại thấy họ tham gia lễ hội vào năm tới.

Cải thiện cả tâm lẫn thân

 8fed2ab0b401362c36f143267567e33f.jpg

b1f47fea90b0b065eb0d6c19af4665d0.jpg

Mọi người dừng lại ở quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm thông tin

Sau cuộc diễu hành, các học viên đã dựng một quầy thông tin tại Lễ hội Cherry để giới thiệu Pháp Luân Công với nhiều người dân và du khách ở San Leandro.

Anh Dominick Mazotti, một cảnh sát an ninh công cộng của thành phố, đã đi thẳng đến quầy thông tin của các học viên. Ấn tượng bởi phần trình diễn các bài công pháp, anh đã ghé lại quầy thông tin để có thêm thông tin về Pháp Luân Công.

Ông Mazotti nói rằng ông đã từng thực hành thiền định, nhưng không thể đạt được sự tĩnh tại. Ông hy vọng rằng việc tập luyện Pháp Luân Công sẽ giúp ông đạt đến trạng thái định và nói ông mong chờ được tham gia buổi hội thảo miễn phí vào ngày 15 tháng Sáu.

Anh Ernest Hardmon, đang làm việc cho quận Alameda, rất muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Anh quan tâm đến Pháp Luân Công vì những lợi ích mà pháp môn này mang lại cho cả tâm trí và cơ thể. Anh cho biết anh sẽ đọc các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Giảm căng thẳng và đạt được sự bình yên trong nội tâm

Cô Andrea Renderas cũng đã đăng ký tham gia hội thảo. Cô nói: “Tôi thường thấy các học viên tập thế này trong công viên. Trông họ rất tuyệt vời và tôi muốn ham gia cùng họ.” Cô Renderas định đưa mẹ cùng đến dự buổi hội thảo và cô tin rằng Pháp Luân Công sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

Cô Melly Garcia cho biết cô đã phải đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc sống và hy vọng Pháp Luân Công sẽ làm giảm căng thẳng và giúp cô có được nội tâm an hòa. “Tôi nghĩ rằng thiền định sẽ có hiệu quả và pháp môn này [Pháp Luân Công] cũng rất đặc biệt, tôi có thể tập luyện bất cứ ở đâu.”

66dfbfa30b3e54a299e693559b1f4b08.jpg

Anh Neuza và vợ đã đăng ký tham gia hội thảo Pháp Luân Công sắp tới. Họ nói rằng họ muốn được học các bài công pháp.

Anh Neuza là một nhà thiết kế đồ họa làm việc nhiều giờ trước máy tính hàng ngày, việc này khiến anh bị đau đầu và đau lưng. Anh hy vọng anh có thể giảm được căng thẳng và đạt được sự bình an trong nội tâm nhờ tập luyện các bài công pháp Pháp Luân Công.

Cô Ginger LinLin nói với các học viên rằng ông của cô xuất thân từ miền Nam Trung Quốc. Cô đã đăng ký cho cả cô và con trai tham dự hội thảo. “Tôi thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, bởi vì chúng sẽ mang lại cho chúng ta một thế giới tốt đẹp hơn”, cô nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/2/388190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/5/177926.html

Đăng ngày 07-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share