Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 06-06-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ diễu hành quy mô lớn và các hoạt động khác nhau tại trung tâm thành phố Frankfurt vào ngày 1 tháng 6 năm 2019. Các học viên đã nâng cao nhận thức về lợi ích của môn tu luyện này và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

99980fdbf134f5f1b7cfe0b108225e52.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Hôm đó là một ngày nắng và có một lễ hội. Nhiều quầy hàng được dựng lên ở khu vực đi bộ, và sự kiện này đã thu hút nhiều khách du lịch. Các học viên đã dựng hai quầy thông tin, lập các bảng trưng bày, và trình diễn các bài công pháp trên con phố mua sắm dài nhất của thành phố.

Các học viên tổ chức lễ diễu hành vào buổi chiều. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành và màn trình diễn của họ đã thu hút nhiều người, gồm cả những người đang làm việc trong khu vực đó và du khách. Khán giả nhận tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên và chụp ảnh. Một số người thậm chí còn hỏi rằng họ có thể học các bài công pháp ở đâu.

c1fea63c23e9060200865fee85583553.jpg

47dc1ffef211e9466faaa5d9aa321922.jpg

8ec025b12b4ae306b329e0d3a8d1ab89.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

9aa38b2d5614d7ece855811c290577c7.jpg

Một nhóm học viên trong đoàn diễu hành rước các vòng hoa mang di ảnh của các học viên ở Trung Quốc đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại

d97bf14fa9e8b67f24280b79a14a292a.jpg

e81aa1060359a78b30802e7f9d56e328.jpg

bb6893eb6704b93eed09293ac65f11bc.jpg

Mọi người muốn được nghe nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp

Một Nghị sỹ Đức thể hiện sự ủng hộ

Nghị sỹ Đức, bà Bettina M. Wiessmann, đã gửi một bức thư đến các học viên để thể hiện sự ủng hộ của bà cho sự kiện này. Bà viết: “Các đồng nghiệp của tôi đang đã cố gắng chấm dứt cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực này và đặc biệt tôi đã tổ chức các cuộc thảo luận về các vấn đề như buôn bán nội tạng, đàn áp các nhóm thiểu số trong các cuộc họp chính trị và công khai. Điều này sẽ làm tăng áp lực đối với [chính phủ] Trung Quốc.”

Bà kết luận trong thư: “Gửi đến các học viên tham gia lần tụ hội này, Pháp Luân Công là một môn tu luyện ôn hòa. Tôi ủng hộ và công nhận tất cả nỗ lực của bạn.”

f3ca65d414a69a98c90d13819f0f20f7.jpg

Một học viên đọc bức thư của một nghị sỹ Đức

Du khách Trung Quốc: “Tôi rất may mắn khi được gặp rất nhiều học viên”

Một nhóm du khách đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xuống xe buýt để xem Đoàn nhạc Tian Guo. Một cặp vợ chồng ở độ tuổi ngoài 50 ngồi trong bóng râm lặng lẽ theo dõi đoàn nhạc trình diễn. Các học viên đi tới chỗ họ và nói cho họ nghe về Pháp Luân Công. Họ rất ngạc nhiên bởi vì những điều này hoàn toàn khác so với những tuyên truyền mà họ đã nghe ở Trung Quốc. Người phụ nữ đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước khi rời đi, bà nói bà cảm thấy vô cùng may mắn khi được gặp rất nhiều học viên.

Một phụ nữ Đức: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người Trung Quốc hơn nữa biết chân tướng về Đại Pháp”

Một phụ nữ người Đức đã hỏi các học viên về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà thường đi công tác tại Trung Quốc và bà mới trở về từ chuyến đi Trung Quốc vào tuần trước. Bà cảm thấy như thể bà luôn bị kiểm soát tại Trung Quốc và nói có một sự kiểm duyệt internet chặt chẽ [ở đó]. Bà đồng tình với các bài giảng của Đại Pháp và tin rằng khi có nhiều người hơn nữa biết sự thật thì ở Trung Quốc sẽ có thay đổi. Trước khi rời đi, bà hỏi thông tin về phần mềm có thể vượt tường lửa. Bà muốn giúp người Trung Quốc biết được chân tướng trong chuyến đi Trung Quốc lần tới của mình.

Du khách thể hiện sự ủng hộ

Hai người phụ nữ trẻ đến từ Tây Tạng hỏi xin các học viên một cuốn tài liệu nhỏ. Họ nói với các học viên họ tin rằng Pháp Luân Công có thể cứu được Trung Quốc và thể hiện sự quan tâm với việc học các bài công pháp.

9db8e965a7873129ec281034161b036a.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông Udo, một người đàn ông Đức đã đi theo Đoàn nhạc Tian Quo khi họ diễu hành trên các con phố trong gần hai giờ đồng hồ. Ông cho biết ông đã nghe về sự kiện này và đến xem một chút. Ông thấy rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời. Ông nói ông là một người không ngại khi đi ngược lại xu hướng chủ đạo để bảo vệ các nguyên lý và giá trị tốt đẹp. Ông đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc để thể hiện sự ủng hộ của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/2/388188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/6/177943.html

Đăng ngày 08-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share