Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 21-2-2019] Ngày 17 tháng 2 năm 2019, Đoàn nhạc Tian Guo đã được mời tới biểu diễn tại cuộc diễu hành lễ hội đèn lồng thường niên lần thứ 2 ở quận Dương Mai của thành phố Đào Viên. 45 đoàn, đại diện cho các trường học, các cộng đồng và tổ chức địa phương, tham gia cuộc diễu hành. Đây là một sự kiện chính trong dịp kỷ niệm Lễ hội Đèn lồng Dương Mai mỹ lệ.

Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Với gần 200 nhạc công, đoàn nhạc là nhóm trình diễn lớn nhất trong cuộc diễu hành, và cũng là nhóm nhận được sự tán thưởng nhiều nhất từ khán giả.

6eb394dd34c7a3a4e391c3ebbab59db1.jpg

68c65a375f5e06c066ac06dd97840350.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong cuộc diễu hành Lễ hội Đèn lồngDương Mai mỹ lệ ở thành phố Đào Viên, Đài Loan

Các sự kiện kỷ niệm Lễ hội Đèn lồng Dương Mai mỹ lệ bắt đầu vào năm 2018, Đoàn nhạc Tian Guo đã tham gia vào năm khai mạc của sự kiện này. Màn trình diễn của đoàn nhạc đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp cho các nhà tổ chức sự kiện cùng các khán giả địa phương.

Những lời tán thán cất lên từ đám đông khán giả như: “Pháp Luân Đại Pháp!” và “Đoàn nhạc Tian Guo thật tuyệt vời!” Một số khán giả cho hay họ vẫn còn nhớ màn trình diễn của đoàn nhạc hồi năm ngoái.

Khi biết rằng một số thành viên của đoàn nhạc đã phải mất 6 tiếng đi từ Bình Đông và Cao Hùng đến, cư dân ở địa phương đã thốt lên với các học viên: “Các bạn thật vất vả! Cảm ơn các bạn rất nhiều!”

Dương Mai là một quận của thành phố Đào Viên và có bề dày lịch sử. Truyền thống mừng năm mới của người dân nơi đây đã được tiếp nối từ hơn một thế kỷ trước, bao gồm việc đốt hương vào ngày mùng 9 tháng Giêng theo lịch âm và lễ đón Ma tổ, một vị thần biển Trung Quốc còn được biết đến với một vài tên gọi và danh xưng khác, vào ngày 12 của tháng.

Việc tổ chức lễ hội đèn lồng ở Dương Mai còn nhằm mục đích làm hồi sinh các giá trị truyền thống dựa trên đức tin. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cao tầng của Phật gia dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Các học viên đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người dân ở thành phố thuần khiết và bình dị này.

Đoàn nhạc đã biểu diễn các tác phẩm như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Khải hoàn”, “Cao Sơn Thanh”, Tân Niên Tổ Khúc”, “Pháp Cổ Pháp Hào Chấn Thập Phương “ và “Pháp Chính Càn Khôn”.

Trong đoàn diễu hành [của Pháp Luân Công] còn có các học viên diện trang phục thời nhà Tống. Họ đã để lại một ấn tượng đầy sức sống và năng lượng tích cực cho những khán giả theo dõi cuộc diễu hành.

cff62425b15704599a8605d8b8b91e11.jpg

aead59babaed6567dc7162394129e865.jpg

Nhóm “thiên nữ” phát tặng những bông sen giấy và thẻ kẹp sách Pháp Luân Đại Pháp cho các khán giả trên suốt lộ trình của cuộc diễu hành

Cô Sha, một người Malaysia, đã chuyển tới Đài Loan sinh sống được hơn mười năm sau khi kết hôn với một người dân địa phương. Cô cho hay đây là lần đầu tiên cô được xem màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và thấy rất ấn tượng.

Cô Trương, một nhân viên cửa hàng kính mắt, đã khen ngợi đoàn nhạc “rất có tổ chức” và “vô cùng kỷ luật”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/21/383028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/26/175968.html

Đăng ngày 02-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share