Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Nam Úc

[MINH HUỆ 16-2-2019] Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán, ngày 4 tháng 2 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công ở Nam Úc đã ghé thăm Khu phố Tàu ở Adelaide để giới thiệu về môn tu luyện cổ xưa. Họ cũng được một cộng đồng người Việt Nam mời tham gia lễ hội mừng năm mới vào ngày 9 và 10 tháng 2.

94d621735c0d730a34dff059fb54b645.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công ở Khu phố Tàu ở Adelaide

Ngày 9 tháng 2 năm 2019, trời nắng ấm, và Khu phố Tàu nhộn nhịp du khách và người địa phương tới đón Tết. Nhiều người thấy âm nhạc cuốn hút nên dừng chân lắng nghe, đọc thông tin của các học viên, và nói chuyện với họ.

Bà Lưu, gần 70 tuổi, nói rằng bà đã từng là ủy viên Của Hiệp hội Thị chính Thượng Hải, nhưng di cư sang Úc cùng cả gia đình vì ngày càng thất vọng với nạn tham nhũng và tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Lần đầu bà Lưu đọc Epoch Times (Thời báo Đại Kỷ Nguyên) là vào năm 2014 trong thời gian diễn ra Phong trào Dù vàng ở Hồng Kông. Bà nói, bà ngưỡng mộ tờ báo này đã báo cáo độc lập và khách quan. Sau khi gặp các học viên ở Hồng Kông, bà thấy Pháp Luân Công không giống như phương tiện truyền thông của ĐCSTQ mô tả.

Bà nói với một học viên: “Chân – Thiện – Nhẫn là nền tảng của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tôi xin chúc mừng năm mới Sư phụ Lý!”

Một thanh niên trẻ tên là Giả từ tỉnh Liêu Ninh nhận thông tin từ một học viên khi anh nói mọi người ở hơn 100 quốc gia đang tu luyện Pháp Luân Công nhưng pháp môn này lại bị đàn áp ở Trung Quốc bởi ĐCSTQ. Anh Giả cho biết, anh sẽ đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên và muốn thoái khỏi Đoàn và Đội.

Cô Lâm từ tỉnh Liêu Ninh nói với một học viên: “Tôi không phản đối Pháp Luân Công. Nếu các học viên không phơi bày cuộc đàn áp này, tôi nghĩ ĐCSTQ sẽ càng tàn nhẫn hơn, và xã hội sẽ càng tồi tệ hơn.”

Pháp Luân Công được chào đón tại Lễ đón Tết của cộng đồng người Việt

6e77a5744eae0f911263b5d274e2b928.jpg

Các học viên biểu diễn bài tọa thiền trong Lễ đón Tết của cộng đồng người Việt vào ngày 9-10 tháng 2

fbba482e0ad673ae0efc45a0e4ef6528.jpg

Nhiều du khách đến học Pháp Luân Công

Nhiều người đến lễ hội muốn học Pháp Luân Công. Các học viên chuẩn bị tờ rơi và video tiếng Việt để có thể giới thiệu về môn tu luyện. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp và gấp hoa sen giấy.

Cathy-Jo Tame, một ủy viên của Hội đồng Thành phố Playford, nói với con cô về vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Cô nói rằng cô đã học Pháp Luân Công nhiều năm trước đây ở một công viên và đã mời các học viên tổ chức hội thảo ở thành phố của cô.

Khuôn Diệp, một phụ nữ Việt Nam, nói: “Tôi đã biết đến Pháp Luân Công từ mấy năm trước, và tôi vẫn luôn muốn luyện. Khi tôi được biết các học viên sẽ đến đây, tôi cũng đến vì tôi muốn tìm hiểu thêm.” Khi biết các lớp học đều miễn phí, cô Diệp rất vui: “Xin hãy cho tôi địa chỉ của nhóm luyện công địa phương. Tôi muốn học Pháp Luân Công.”

afb7d8747a94aecd42b6ff915a960f12.jpg

Racheal Marsden cho biết cô hoàn toàn tán thành các nguyên lý của Pháp Luân Công

Racheal thấy quầy Pháp Luân Công rất cuốn hút. Cô nói rằng mẹ cô dạy tiếng Anh cho cộng đồng người Việt và cô luôn thích văn hóa châu Á. Cô nói thêm rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công là điều cô đang tìm kiếm.

f74725066217957786e9e43f0ed07575.jpg

Vì hiếu kỳ với các bài công pháp, một cậu bé 4 tuổi đã đứng vào cùng các học viên và bắt đầu luyện công.

Sau khi một cậu bé 4 tuổi tham gia luyện các bài công pháp Pháp Luân Công cùng các học viên, mẹ cậu nói: “Cháu thường khá hiếu động. Tôi rất ngạc nhiên rằng nó có thể luyện các bài công pháp với các bạn lâu đến vậy!”

Người mẹ hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công. Khi biết có một buổi hội thảo được tổ chức vào ngày 28 tháng 2, cô liền nói muốn tham dự và ghi lại thông tin cá nhân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/16/382830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/18/175869.html

Đăng ngày 21-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share