Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 19-2-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đan Mạch đã tham gia một triển lãm sức khỏe ở Odense vào ngày 16 và ngày 17 tháng 2 năm 2019. Odense là thành phố lớn thứ ba của Đan Mạch, nổi tiếng vì là nơi sinh của tác giả truyện ngụ ngôn Hans Christian Andersen.

Trong cuộc triển lãm này, nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn này đã bị bức hại ra sao. Họ ghi nhận những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức để chấm dứt cuộc bức hại. Một số người bị thu hút bởi nhạc nền khi các học viên trình diễn các bài công pháp, và một vài người học luyện các bài công pháp đó.

171bc016c217c4bcd84cf5763f2ece47.jpg

Bà Birgit rất vui khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cho hay bà đã truyền tải thông tin này cho con gái bà

Bà Birgit thích học các bài công pháp sau khi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và rằng việc hành xử theo những nguyên lý này có thể dẫn đến sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Khi bà nghe nói có những điểm luyện công ở Copenhagen, Aarhus và các thành phố khác ở Đan Mạch, bà cho biết: “Thật tuyệt! Con gái tôi sống ở Aarhus. Tôi sẽ chuyển thông tin này cho cháu.”

385c50e90f1359e1294d2c135a528665.jpg

Cô Mie Lykke cảm thấy thật may mắn khi gặp Pháp Luân Đại Pháp tại triển lãm

Cô Mie Lykke phải ngồi xe lăn và gần đây mới có thể đi lại được. Cô đã tìm kiếm điều gì đó và rất phấn khích khi thấy gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Điều này làm tôi cảm thấy lạc quan. Tôi tin rằng tôi có thể nhận được sự giúp đỡ từ thần linh.” Cô cho hay cô cảm thấy vô cùng may mắn khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp và muốn học môn này.

Nhiều người đi ngang qua gian hàng Pháp Luân Đại Pháp nhận xét rằng họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Hai người phụ nữ dừng lại và lặng lẽ xem các học viên luyện công một lúc, rồi một người hỏi người kia: “Chị có cảm thấy năng lượng thật mạnh mẽ không?” Người kia trả lời: “Có, nó rất tinh khiết và thuần tịnh.”

Ông Flemming Andersen rất hứng thú với màn trình diễn các bài công pháp. Ông tập theo và học các động tác của bốn bài tập đứng. Sau đó, ông cho biết ông cảm thấy một năng lượng thoải mái và yên bình. Bạn của ông đã tham gia cùng ông luyện bài công pháp số ba và số bốn. Ông để lại thông tin liên lạc và nói rằng ông muốn tham dự hội thảo hướng dẫn các bài công pháp.

bf076f59d85fbaa081165d0485f61e13.jpg

Ông Flemming Andersen học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, trong khi bạn của ông đọc tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

016755cd5b3df3c61a9d8c21102a50e3.jpg

Ba phụ nữ trẻ tìm hiểu về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp

feefe926d7c33c7e854e3d38bb5f561d.jpg

Bà Judith cho hay bà vẫn giữ một bông hoa sen giấy mà một học viên đã tặng bà 5 năm trước đây


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/19/382957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/21/175910.html

Đăng ngày 02-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share