Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 19-11-2018] Gần đây tôi đã đọc một số bài viết liên quan đến vấn đề sử dụng ứng dụng Telegram. Tôi muốn chia sẻ một chút nhận thức của bản thân về vấn đề này từ một góc độ khác.

Một đoạn thời gian trước, sau khi Ban Biên tập Minh Huệ đăng thông tri nhắc nhở chúng ta không nên sử dụng ứng dụng WeChat, một số đồng tu liền lập tức làm theo, nhưng lại có những đồng tu qua một đoạn thời gian mới thực sự nhận thức ra là WeChat có nguy hại tới người tu luyện thì mới gỡ bỏ nó.

Chúng ta đều biết rằng với những đề trọng đại thì chúng ta cần nhìn vào Minh Huệ Net. Ban Biên tập Minh Huệ sẽ không tùy ý đưa ra một thông tri, mà chỉ đăng tải thông tri khi vấn đề tương đối nghiêm trọng hoặc giả liên quan đến tu luyện trên phạm vi rộng lớn để kịp thời nhắc nhở chúng ta, tránh tạo ra những tổn thất không cần thiết.

Nhưng có những đồng tu đặt cảm giác của bản thân và nhận thức của cá nhân ở vị trí số một, không lĩnh ngộ được rằng những thông tri này được đăng tải là bởi Đại Pháp từ bi với các đệ tử, mà vẫn cứ làm theo ý mình, không chú ý tới an nguy của đồng tu, an nguy của chúng sinh, thêm dầu vào lửa giúp tà ác làm điều mà chúng muốn làm mà không làm được. Tôi thực sự cảm thấy khổ tâm vì những đồng tu này.

Vấn đề WeChat vừa mới được cảnh báo, thì lại xuất hiện việc nhiều đồng tu bắt đầu sử dụng Telegram trên diện rộng. Cá nhân tôi thể hội rằng đây giống như một căn bệnh mà có thể bị ép nhập vào trong cơ thể thông qua dùng thuốc. Bởi gốc rễ của bệnh chưa có xử lý triệt để, nên qua một hồi thì nó lại biểu hiện ra ngoài dưới một hình thức khác. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân căn bản của vấn đề vẫn là do những nhân tâm kia của chúng ta chưa buông bỏ.

Mọi người đều biết, khi một địa khu mà rất nhiều người xuất hiện trạng thái không đúng đắn, thì nhất định là ở địa khu đó có rất nhiều đồng tu có cùng loại nhân tâm, nên tà ác mới có thị trường để làm mưa làm gió. Liên quan đến vấn đề Telegram, bản thân tôi có vài nhận thức như sau:

1.Tâm hiếu kỳ và sợ đơn độc

Tôi tu luyện Đại Pháp đã nhiều năm, căn bản là không thể nhìn thấy không gian khác, nhưng tôi có thể thể hội được sự từ bi và bảo hộ của Sư tôn dành cho đệ tử. Trong tâm tôi thường tràn đầy cảm ân với Sư phụ và trân quý cơ duyên tu luyện.

Tuy nhiên, cho dù như vậy, đôi khi tôi cảm thấy cô độc và truy cập Internet để vào các trang web của chúng ta như Minh Huệ Net, Chánh Kiến, Đại Kỷ Nguyên và Đài truyền hình Tân Đường Nhân, để từ trong đó tìm một chút hứng thú cho bản thân. Trong lúc này tôi thường có nhân tâm: “Có tin tức gì mới không, mình không muốn bị bỏ rơi.”

Tôi biết rằng những tâm này không đúng, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân không xem. Tôi nghĩ những học viên nào thực sự thích sử dụng các phòng trò chuyện (chat room) trực tuyến thì có thể cũng có những chấp trước này.

2. Tâm hướng ngoại cầu

Kỳ thực trong nội tâm chúng ta đều minh bạch, rằng đề cao chân chính đến từ tu luyện bản thân và tâm tính của chúng ta. Đề cao của chúng ta từng chút một đều được kiến lập dựa trên cơ sở thực tu và kiên tín Đại Pháp. Chúng ta không thể đề cao bằng việc đi lối tắt hoặc làm theo người khác. Đó đều là hướng ngoại mà cầu. Đều không thể được. Muốn thông qua WeChat hay Telegram mà tìm kiếm thông tin thì không thể nào giúp bản thân thăng hoa một cách thực chất.

3. Không đủ kiên tín vào Pháp

Khoa học kỹ thuật tiên tiến cho phép con người giao tiếp trực tuyến trong các phòng trò chuyện, nhưng chúng không phải là “Đạo”. Người tu luyện mà có tâm hướng ngoại cầu thì chính là biểu hiện của việc không hiểu rõ Pháp lý. Là người tu luyện, nếu điều gì chúng ta nên biết thì nhất định chúng ta sẽ được biết. Chúng ta không nên truy cầu tin tức hoặc những điều mới lạ.

Còn có một số đồng tu truyền bá các loại nhận thức cá nhân trên Telegram, nhưng một số trong đó là không có đem lại lợi ích. Chúng không được Ban Biên tập Minh Huệ kiểm duyệt và nói không chừng lại có người bị chúng dẫn đi sai đường.

Đại Pháp vô sở bất năng, chúng ta nên tự vấn bản thân: Mình thực sự kiên định tin vào Đại Pháp đến mức độ nào?

4. Không cân nhắc đến an toàn của người khác

Khi tôi tham gia nhóm học Pháp, đồng tu A nói rằng anh ấy vừa từ chỗ của đồng tu B ở một thành phố khác về. B là một điều phối viên địa phương và các học viên thường dùng điện thoại để liên hệ với anh ấy mỗi khi họ cần tài liệu. Đồng tu A nghĩ rằng đồng tu B tu rất tốt, không có tâm sợ hãi.

Lúc đó thôi nói rằng điện thoại của chúng ta hầu như đều bị nghe lén. Tôi nghĩ lý do tà ác chưa có động đến đồng tu B hẳn là chúng muốn lợi dụng anh ấy đề tìm các học viên khác. Nếu đến lúc tà ác động thủ thì e rằng đã quá muộn, bài học giáo huấn về phương diện này đã có quá nhiều rồi. Hơn nữa, rất nhiều đồng tu lui tới nơi đó, thì lại càng phải chú ý hơn. Chỉ là an toàn của đồng tu B thì không nói, mà là vì nó còn liên quan tới rất nhiều đồng tu khác, cần phải nghĩ cho an toàn của người khác, nghĩ cho chỉnh thể.

Có rất nhiều người đang dùng Telegram, trong các nhóm trò chuyện đó có thể có cả đặc vụ. Họ đã theo dõi và quan sát chúng ta nhiều năm, họ biết cách cư xử và nói năng giống như một học viên.

5. Về việc trân quý Minh Huệ

Người thường có câu nói “có phúc mà không biết hưởng”. Trong thời loạn thế này, đối diện với các loại tin tức phức tạp rối loạn, thì một người thường khó có thể phân định đâu là tốt đâu là xấu. Thậm chí đối với người tu luyện chúng ta mà nói, khi nhân tâm nặng thì cũng phân biệt không rõ ràng, vậy phải làm sao đây? Sư phụ đã an bài cho chúng ta một website khả tín – Minh Huệ Net. Chúng ta may mắn làm sao khi có được một trang web giá trị như vậy. Là một người tu luyện mà nói, đây là một trang web quý báu biết nhường nào. Hơn nữa các bài viết trên Minh Huệ sẽ không dẫn chúng ta đi sai hướng.

Khi có vấn đề trọng đại, Minh Huệ Net sẽ dùng hình thức đăng thông tri để kịp thời thông tri tới chúng ta. Thế nhưng một số học viên lại không trân quý, “có phúc mà không biết hưởng”, còn muốn đi tìm cái gì là tin tức tiểu đạo, cái gì là nhận thức này, thể hội kia, quả thực là có đại Đạo mà không đi, mà lại chọn đi đường vòng, quả là đáng tiếc.

Cuối bài chia sẻ, tôi vẫn là hy vọng các đồng tu trân quý Minh Huệ, có thời gian và điều kiện thì hãy thường xuyên đọc Minh Huệ, không có điều kiện truy cập Internet nhiều thì đọc Tuần báo Minh Huệ, rất nhiều bài viết trên đó là thể hiện thực tu tâm tính. Hy vọng những đồng tu còn chấp mê bất ngộ vào Telegram có thể buông bỏ chấp trước vào các phương thức liên lạc đó, triệt để buông bỏ tâm hướng ngoại cầu. Có thời gian thì hãy học Pháp cho nhiều, chân chính thực tu, làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/19/377335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/8/174552.html

Đăng ngày 10-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share