Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2018] Hai cư dân ở thành phố Lục Bàn Thuỷ, tỉnh Quý Châu, bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Trung Sơn vào ngày 13 tháng 12 năm 2018, chỉ vì họ là học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Hai học viên đã từ chối luật sư do thẩm phán chỉ định. Luật sư này đã hướng dẫn họ “nhận tội” và cung cấp bằng chứng khi hai học viên tự bào chữa.

Bà Triệu Anh Thuý, 81 tuổi và bà Đặng Quế Tiên, 68 tuổi, đều bị buộc tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật“, một tội danh được chính quyền dùng để kết án học viên Pháp Luân Công.

Bà Đặng lập luận rằng không có điều luật nào trong bộ luật của Trung Quốc quy kết tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội và Pháp Luân Công không nằm trong danh sách 14 tổ chức tà giáo của Bộ Công an. Bà cũng trích dẫn một thông báo của Cục Quản lý Xuất bản Trung Quốc năm 2011 về việc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách về Pháp Luân Công.

Khi không phủ nhận được lời bào chữa của hai học viên này, công tố viên buộc tội các học viên không hợp tác. Ông ta yêu cầu thẩm phán gia tăng bản án đề xuất ban đầu từ ba đến năm năm lên bảy đến mười năm tù.

Thẩm phán hoãn phiên tòa vào tầm trưa và tuyên bố sẽ để bồi thẩm đoàn quyết định bản án.

Bị bắt chỉ vì nói chuyện với người dân về tín ngưỡng của mình

Bà Triệu là một giáo viên tiểu học về hưu. Bà bị bắt vào ngày 16 tháng 10, sau khi công an thấy bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công qua một camera giám sát.

Không cần có lệnh khám xét, công an đã lục soát nhà của bà Triệu và con gái rồi lấy đi các đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công. Bà bị giữ tại đồn công an trong nhiều giờ trước khi được bảo lãnh.

Công an đe dọa con gái bà Triệu, ra lệnh cho cô giám sát mẹ mình và không để bà ra ngoài phát tài liệu Pháp Luân Công trong kỳ họp quốc hội lần thứ 19 của chính phủ.

Bà Đặng bị bắt vào tháng 9 năm 2018 sau khi bị tố giác với công an chỉ vì bà nói chuyện với một sinh viên đại học về Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà và giữ bà tại Trại tạm giam Đức Ô kể từ đó.

Trước đó lần bắt giữ mới đây, bà Triệu đã bị giam ba năm tù và bà Đặng là 11 năm tù chỉ vì họ không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Họ bị đánh đập thậm tệ và bị lính canh lăng mạ nhằm ép họ từ bỏ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/20/378661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/27/173772.html

Đăng ngày 04-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share