Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2018] Ngày 12 tháng 12, năm cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa ra xét xử vì giảng chân tướng cho người dân về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tính mệnh song tu dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Có tất cả bốn luật sư biện hộ cho sự vô tội của năm học viên. Họ cũng nhấn mạnh rằng quyền tự do tín ngưỡng của các học viên được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ.

Năm học viên bị bắt giữ bao gồm: ông Đinh Quốc Trụ, và vợ ông bà Vương Hải Siêu (hay còn gọi là Vương Diễm), bà Dương Tú Phương, bà Từ Tuấn Anh và bà Trương Truyền Văn.

Vụ bắt giữ

Vì tất cả các kênh hợp pháp để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công của các học viên đều bị chặn, nên họ thường sử dụng những phương thức sáng tạo khác để nói với công chúng về sự phi pháp của cuộc bức hại và chia sẻ cho mọi người những trải nghiệm tích cực của bản thân họ khi tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 21 tháng 6 năm 2018, ông Đinh, bà Dương, bà Từ và bà Trương đã tới thôn Vu Gia Bảo để phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Sau khi một người dân trong thôn báo họ với cảnh sát, người của Cục Công an Thanh Nguyên và Đồn Công an Ngao Gia Bảo đã tới bắt giữ các học viên.

Bà Vương không biết về việc chồng bà và các học viên khác bị bắt giữ, nên đã đến thăm bà Trương, bà Vương và bị các cảnh sát đang lục soát căn hộ của bà Trương bắt giữ ngay khi bà tới.

Tiếp đó, cảnh sát đã đến nơi ở của bà Vương và lấy đi một máy tính, một máy in và các tài liệu Pháp Luân Công, và lấy đi ít nhất 1.800 nhân dân tệ tiền mặt.

Ông Đinh bị giam giữ tại Trại tạm giam Thanh Nguyên, trong khi bốn nữ học viên bị giam giữ tại trại tạm giam Phủ Thuận.

Ngày 31 tháng 7, khi thành viên trong gia đình của bà Trương, bà Vương và bà Dương tới Đồn Công an Ngao Gia Bảo để hỏi về vụ việc bắt giữ, cảnh sát trưởng Lưu Phong đã chặn họ lại và không trả lời câu hỏi của họ.

Sau đó Lưu gọi các cảnh sát từ Cục Công an Thanh Nguyên và các phân cục khác để để thẩm vấn từng thành viên của mỗi gia đình, tiếp đó lấy mẫu máu và dấu vân tay của họ. Ngay cả người mẹ 93 tuổi của bà Trương và cha mẹ bị câm điếc của bà Vương họ cũng không tha. Các thành viên trong gia đình họ bị giam giữ hơn năm giờ đồng hồ, sau đó được trả tự do.

Người nhà của các học viên đã thuê luật sư của các hãng luật địa phương và Bắc Kinh để đại diện pháp lý cho các học viên. Ngày 17 tháng 10, khi một luật sư tới gặp bà Trương, ông nhìn thấy những vết bầm tím trên trán của bà. Bà Trương nói một người nghiện ma túy bị kết án 15 năm tù đã đánh bà hai lần.

Xét xử

Ngày 12 tháng 12, cả bốn luật sư bào chữa cho năm học viên trong suốt phiên tòa xét xử tại Tòa án Thanh Nguyên. Họ chỉ ra những điểm không chính xác và không nhất quán trong lời khai của nhân chứng truy tố. Công tố viên đã đáp trả bằng cách đưa ra một số bằng chứng đã được giám định do cảnh sát cung cấp.

Các luật sư chỉ ra rằng cảnh sát không đủ điều kiện để thực hiện vai trò của một cơ quan giám định độc lập. Họ cũng làm chứng rằng cảnh sát không tuân theo thủ tục pháp lý trong việc bắt giữ và truy tố thân chủ của họ.

Cảnh ngộ gia đình

Bà Trương, 51 tuổi, từng thường hút thuốc và chơi mạt chược. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà Trương không chỉ có thể bỏ những thói quen xấu của mình mà chứng viêm khớp nặng và các vấn đề về đường ruột của bà cũng biến mất. Bà không còn cần tới chăm sóc y tế và sống một cuộc sống hạnh phúc.

Ông Đinh và bà Vương (vợ chồng) đã có những trải nghiệm tương tự. Người chồng trở thành một người cởi mở và cao thượng hơn, trong khi đó sức khỏe của người vợ được nâng cao đáng kể.

Việc chính quyền giam giữ các học viên đã tạo thành gánh nặng vô cùng to lớn cho thân nhân của họ. Đặc biệt là người mẹ già của bà Trương, đã 93 tuổi, bị bỏ mặc không ai chăm sóc. Cha mẹ của bà Vương đều bị câm và điếc, họ cần người giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày.

Cá nhân chịu trách nhiệm chính:

Viên Siêu: Thẩm phán, Tòa án Thanh Nguyên, +86-24-53072152, +8615041361601

Triệu Lập Hồng: Viện trưởng, Tòa án Thanh Nguyên, +86-24-53072101, +86-15641387788

Bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 30 tháng 10 năm 2018 (Phần 2, 7 Báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/17/378536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/26/173765.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share