Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2018] Tôi đã đọc khá nhiều bài chia sẻ trên Minh Huệ về sự nguy hiểm của ứng dụng nhắn tin Telegram trên điện thoại di động. Tôi muốn chia sẻ tính nguy hiểm của nó từ một vài góc độ khác.

Telegram làm ô nhiễm các đồng tu

Những học viên dùng Telegram thường bị phụ thuộc vào ứng dụng này vì sợ mất những tin nhắn quan trọng hay tin phối hợp. Điều này tiêu tốn lượng lớn thời gian và sức lực. Vì ứng dụng liên tục gửi thông báo, nên các học viên phải liên tục kiểm tra khi có chuông báo.

Đôi khi các học viên dùng những từ thô tục khi họ không giữ vững tâm tính. Thi thoảng ứng dụng cũng trở thành công cụ cho việc truyền đạt tình cảm. Các học viên nhắn tin cho nhau khi họ cảm thấy khó khăn nếu nói trực tiếp.

Nếu người gửi không giữ chính niệm, thì cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như, học viên A hôm nay ngộ ra một số thứ gì đó và nhắn vào nhóm để chia sẻ cho những học viên khác. Ngày hôm sau học viên B làm hành động tương tự. Sau đó đến học viên C. Nếu những thể ngộ này không đúng, thì nó có thể ảnh hưởng đến cả nhóm.

Một số học viên bước ra muộn hoặc không tinh tấn. Họ không thể đột phá để có thể giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Công và muốn làm điều gì đó để chứng thực Pháp qua việc tham gia vào nhóm Telegram. Tuy nhiên, khả năng phân biệt đúng sai của họ không mạnh. Họ vui với việc có gì đó để làm. Bất cứ cái gì với họ cũng đều được.

Một số còn đăng một đoạn Pháp của Sư phụ lên nhóm để chứng minh điều họ nói là đúng.

Ứng dụng nhắn tin Telegram khiến các học viên xa rời Minh Huệ

Có lần có một học viên đã nói: “Tôi phải cài ứng dụng nhắn tin Telegram; nếu không, tôi không thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp và phối hợp được với chỉnh thể.”

Cô ấy đã quên điều Sư phụ dạy chúng ta:

“[Tôi] không nói rằng Minh Huệ Net không có sai lầm, nhưng những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net.” (Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới)

Qua những gì tôi biết, những học viên ỷ lại vào Telegram thường không sử dụng máy tính hay không có máy tính. Khi có ứng dụng, họ không có nhu cầu dùng máy tính để vào đọc Minh Huệ. Tuy nhiên, một số điều phối viên còn nhắn các bài chia sẻ hay thông tin trên Minh Huệ mà họ đã chọn lọc dựa trên sở thích và thể ngộ của họ lên đó. Nhưng đó không phải là toàn bộ các bài chia sẻ hay thông tin được đăng trên Minh Huệ.

Thi thoảng các điều phối viên còn gửi các thông tin khác, chẳng hạn như lịch biểu diễn Shen Yun. Các học viên không thấy được tầm quan trọng của việc vào đọc Minh Huệ. Một số nghĩ rằng họ có thể nhận được cùng lượng thông tin và có thể đọc các bài chia sẻ của Minh Huệ trên ứng dụng. Họ không nghĩ về việc những người đã đăng những thông tin này thực sự đã cắt đứt mối liên hệ giữa các học viên và Minh Huệ, đồng thời xem ứng dụng này là nguồn thông tin thay thế Minh Huệ.

Một số thậm chí còn nghĩ rằng không cài Telegram thì không thể phối hợp chỉnh thể được. Các học viên bắt đầu làm theo các thông tin trong ứng dụng Telegram. Không biết họ có nghĩ đến việc những thông tin này đang dẫn họ đi về hướng nào không? Trạng thái tu luyện của người chủ trì nhóm Telegram này thế nào? Liệu nhóm có đang đi chính không?

Có lần, một người điều phối đã chia sẻ tại một nhóm có khoảng 30 học viên: Chính Pháp đang gần đến giai đoạn cuối. Các bạn có nghĩ rằng việc giảng chân tướng cho một vài người trên đường là đang chiểu theo tiến trình Chính Pháp? Các bạn có thể đạt viên mãn không? Anh ấy có cùng suy nghĩ với người chủ trì nhóm Telegram. Họ đang dẫn các học viên khác đi đến đâu?

Telegram đi chệch khỏi hình thức tu luyện của Đại Pháp

Khi không có ai dùng Telegram, chúng ta thường vào Minh Huệ để tìm kiếm thông tin. Khi học viên nào đó bị bắt thì tất cả học viên trong vùng đều sẽ biết. Chúng ta hành động như một chỉnh thể.

Khi một số học viên bắt đầu sử dụng ứng dụng Telegram, họ đã gửi thông tin lên trên ứng dụng chứ không gửi lên hòm thư của Minh Huệ. Điều này đã tạo ra gián cách giữa chúng ta: một nhóm dùng Telegram, và nhóm khác thì không. Các học viên không dùng ứng dụng Telegram hầu như đều là các học viên lớn tuổi. Họ đi ra ngoài và giảng chân tướng mỗi ngày.

Khi một điều phối viên được yêu cầu gửi thông tin tương tự vào hòm thư của Minh Huệ, thì anh liền trả lời như sau: Bạn hãy tự cài đặt ứng dụng Telegram vào máy của mình đi. Một điều phối viên đã yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm học Pháp của mình phải cài đặt ứng dụng Telegram nếu không sẽ không chia sẻ thông tin. Nếu điều phối viên này có thể thực sự làm được như vậy, thì tu luyện của toàn vùng sẽ nằm trong bàn tay của anh ấy. Nó thoả mãn mong muốn được chỉ đạo người khác và chấp trước vào danh của anh. Tuy nhiên hành động này của anh đã cắt đứt mối quan hệ của các học viên với Minh Huệ và dẫn việc tu luyện của vùng này đi sai đường.

Tôi không biết có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp vẫn còn đang sử dụng WeChat. Về ứng dụng Telegram, thì có rất nhiều người ở tỉnh Hắc Long Giang đang sử dụng nó. Việc này đã trở thành xu hướng. Những người dùng Telegram mà tôi biết thường hay ngủ gật khi học Pháp, phát chính niệm và luyện công. Tuy nhiên họ lại rất hoạt bát khi kiểm tra các tin nhắn trên Telegram.

Tôi nghĩ còn có một lý do khác khiến cho một số học viên bị chấp vào ứng dụng Telegram: họ sợ. Họ nghĩ rằng ứng dụng này có thể giúp họ chứng thực Pháp mà không phải ra khỏi nhà. Tôi thúc giục những học viên này hãy nghĩ về nó: mong muốn hay chấp trước vào việc sử dụng Telegram của bạn còn quan trọng hơn việc trở về nhà cùng Sư phụ sao?

Tôi là người trình độ văn hóa thấp, năng lực biểu đạt hữu hạn, viết lách cũng kém. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để viết bài chia sẻ này. Nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/11/376980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/24/173379.html

Đăng ngày 12-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share