Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Chicago, Mỹ

[MINH HUỆ 04-11-2009] Ngày 31 Tháng 10 năm 2009, học viên Pháp Luân Đại Pháp từ vùng Chicago tập trung ở Khu phố Tàu như thường lệ để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và giúp đỡ nhân dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Hai mươi ba người dân Trung Quốc đã thông báo họ đã thoái ĐCSTQ ngày hôm đó.

2009-11-3-chicagochinatown-01--ss.jpg
Biểu diễn bài công pháp Pháp Luân Công trong gió lạnh

2009-11-5-chicagochinatown-02--ss.jpg
Người qua đường xem bảng trưng bày trong thời tiết lạnh giá

2009-11-3-chicagochinatown-03--ss.jpg
Một người phương Tây muốn giúp đỡ

Nhiệt độ giảm xuống vào thứ Bảy và gió lạnh thấu xương. Cho dù thời tiết có lạnh thế nào, các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công cùng với âm nhạc thanh bình. Rất nhiều người xem biểu diễn trong gió lạnh. Một số người phương Tây rất quan tâm đến các bài công pháp và vui mừng khi biết rằng họ có thể học miễn phí. Hai sỹ quan quân đội dự phòng đã nói chuyện với một học viên, và một người đã được học các bài công pháp trong một vài ngày cuối tuần. Các học viên nói với ông rằng các bài tập tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần. Chúng có thể giúp cải thiện sức khỏe, nhưng quan trọng hơn là đi theo các nguyên lý của “Chân-Thiện-Nhẫn”, và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân để thực sự được lợi ích từ nó. Họ nói rằng họ đã hiểu.

Nhiều người Trung Quốc đọc bảng trưng bày một cách cẩn thận. Một người đã đọc 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) và nói với một học viên:”Cửu bình được viết rất hay. Nó là một cuốn sách tuyệt vời!” Ông cũng nói chúng ta nên để nhiều người Trung Quốc hơn nữa đọc cuốn sách. Một học viên hỏi ông đã gia nhập ĐCSTQ hay bất kỳ một tổ chức liên đới nào không. Ông nói ông không muốn gia nhập vào Đảng Cộng sản nhưng trước kia đã là thành viên của đoàn thanh niên. Ông đồng ý để các học viên giúp ông công bố một lời tuyên bố trên thời báo Đại Kỷ Nguyên để thoái xuất đoàn thanh niên. Ông cũng muốn cho thân nhân của ông ở Trung Quốc tìm hiểu sự thật và thoái ĐCSTQ.

Nhiều người Trung Quốc đã nhận các tài liệu giảng thanh chân tướng và tờ rơi khi họ đi ngang qua biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp”. Khi các học viên phát tờ rơi, họ cũng hỏi mọi người có từng gia nhập ĐCSTQ hay các tổ chức liên đới của nó. Một số người nói rằng họ thậm chí không theo “Khăn quàng đỏ” (Thiếu niên tiền phong). Một số người già không nói tiếng Hoa, nhưng nhiều người ngay lập tức đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Một phụ nữ thoái đoàn thanh niên và nói một trong những người bạn của bà là một thành viên đảng và rằng bà sẽ nói chuyện với ông về việc thoái ĐCSTQ.

Đã có tổng số 23 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong ngày hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/4/211900.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/6/112135.html
Đăng ngày 06-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share