Bài viết của Đường Ân

[MINH HUỆ 29-10-2009] Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện lần đầu tiên tại Trung Đông vào năm 1997. Ngày càng nhiều người bắt đầu học môn tập luyện, và các kênh thông tấn địa phương đã đưa tin về những sự kiện do học viên tổ chức nhằm giới thiệu môn tập luyện và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2008-5-12-turkeydafaday-05--ss.jpg
Các học viên tại Thổ Nhĩ Kỳ trình diễn các bài công pháp trước ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ chín, ngày 13 tháng 5 năm 2008.

2009-5-13-greetings925-10--ss.jpg
Vào ngày 13 tháng 5 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công tại Israel đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 17 ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần truyền thống Trung Quốc, tu luyện cả tâm lẫn thân. Môn tập luyện bao gồm các bài động tác chậm rãi, thanh thoát và bài tập thiền định. Nó dễ học, thú vị khi tập và hoàn toàn miễn phí. Nguyên lý của môn tập luyện dựa trên ba chữ Chân, Thiện và Nhẫn. Môn tập luyện khởi đầu tại Trung Quốc vào năm 1992 và nhanh chóng được truyền rộng khắp Trung Quốc và hải ngoại bằng phương thức truyền miệng. Những lợi ích trong việc nâng cao sức khỏe, tâm tính và đạo đức, cũng như ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng xã hội của môn tập luyện là không thể phủ nhận được. Trên thực tế, Pháp Luân Công đang được tập luyện tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Những cuốn sách chính của Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã không ngừng nói lên sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong một nỗ lực không biết mệt mỏi nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

2009-10-26-turkeyfahui1024--ss.jpg
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vùng Trung Đông lần đầu tiên.

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2009, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên đã được tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Các học viên đến từ tám quốc gia, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Irael đã tới tham dự. Hơn 10 học viên đã lên chia sẻ kinh nghiệm của họ. Sau đây là bản tổng kết về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Trung Đông.

Pháp Luân Đại Pháp tới Trung Đông

Vào năm 1997, Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu tại Israel. Kể từ đó, số người tập Pháp Luân Công đã tăng lên không ngừng. Có những địa điểm tập công ở mỗi thành phố lớn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người cũng đã tập Pháp Luân Công.

Sách Chuyển Pháp Luân tiếng Hebrew và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ được xuất bản

Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công tại Israel đã tổ chức một chuỗi sự kiện trong sáu ngày, bao gồm một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm và diễu hành. Chuyển Pháp Luân tiếng Hebrew đã được ra mắt chính thức. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2009, Chuyển Pháp Luân tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đã được chính thức xuất bản và có mặt tại các hiệu sách.

2009-6-15-zfl-turkey--ss.jpg
Sách Chuyển Pháp Luân tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Đông

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2009, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Israel đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 5 tại Jerusalem. Mười lăm học viên đã lên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ.

2007-11-1-isrealfahui-01--ss.jpg
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm năm 2009 tại Jerusalem.

2008-5-7-2008turkeyfh-01--ss.jpg
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tháng 5 năm 2008 tại Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ.

2002-10-6-israel-1003-jerusalem-1--ss.jpg
Vào ngày 3 tháng 10 năm 2002, các học viên Pháp Luân Công tại Israel trình diễn các bài công pháp trên một quảng trường ở Jerusalem.

2002-10-6-israel-1004-deadsea-1--ss.jpg
Vào ngày 4 tháng 10 năm 2002, các học viên Pháp Luân Công có một buổi tập công chung tại một thắng cảnh bên bờ biển Chết.

2006-1-27-turkey-eu8--ss.jpg
Vào tháng 01 năm 2006, các học viên Thổ Nhĩ Kỳ đã tham dự một lễ hội địa phương.

2006-5-16-israel-1--ss.jpg
Vào ngày 13 tháng 5 năm 2006, các học viên Israel đã tập trung tại Tel Aviv để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

2007-5-17-israel-04--ss.jpg
Tập công chung bên bờ biển.

Tham dự các sự kiện cộng đồng để quảng bá Pháp Luân Công

Đại lễ Diễu hành hàng năm nhân ngày lễ Sukkot, một ngày lễ truyền thống tại Israel đã được tổ chức tại Jerusalem vào ngày 02 tháng 10 năm 2007. Hàng vạn người Israel từ khắp đất nước đã tới Jerusalem để chứng kiến buổi diễu hành. Đại biểu nhiều nước cũng đã tới để xem buổi diễu hành. Trong những năm vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Israel đã được mời tham dự lễ diễu hành.

2007-10-4-isrealparade-02--ss.jpg
Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công đi ngang qua khu phố buôn bán sầm uất tại Jerusalem.

2008-10-20-israel-01.jpg
Vào ngày 15 tháng 10 năm 2008, các học viên Pháp Luân Công tại Israel đã tham dự Đại lễ Diễu hành hàng năm trong ngày lễ Sukkot.

2008-8-23-istanbul820-04--ss.jpg
Vào ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2008, các học viên Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu Pháp Luân Công trên một quảng trường ở khu phố buôn bán Istanbul.

2009-1-24-turkey1050-07--ss.jpg
Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 01 năm 2009, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã được tổ chức tại Mersin. Khách đến xem đã học Pháp Luân Công tại đại sảnh.

2009-5-11-turkey513-03--ss.jpg
Vào ngày 9 tháng 5 năm 2009, các học viên Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một sự kiện tại khu vực Đại sứ quán [Trung Quốc ở] Ankara để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 10 năm của ĐCSTQ.

2009-7-20-210659-0--ss.jpg
Vào ngày 18 tháng 7 năm 2009, các học viên Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu Pháp Luân Công tại khu buôn bán Ankara. Khách qua đường đã dừng lại xem.

Phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công

2002-10-6-israel-1005-chworkers-3--ss.jpg
Vào ngày 5 tháng 10 năm 2002, các học viên nói về cuộc bức hại với người lao động Trung Quốc.

2008-9-24-isrealfahui-07--ss.jpg
Giới thiệu Pháp Luân Công tại vùng bờ biển Haarertz.

2006-2-12-israel-2--ss.jpg
Vào ngày 3 tháng 02 năm 2006, Triển lãm Nghệ Thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã được tổ chức tại Be’er-Sheva, thành phố lớn nhất tại miền Nam Israel.

2006-6-27-israel-01--ss.jpg
Vào ngày 02 tháng 6 năm 2006, các học viên Israel đã tập trung tại Nazareth để giới thiệu Pháp Luân Công trong một lễ hội địa phương.

2009-7-22-turkeyarts720-03--ss.jpg
Vào ngày 20 tháng 7 năm 2009, các học viên Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức cuộc Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại Đại lộ Bờ Biển ở Mersin để phơi bày sự tàn bạo trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2009, một nhóm học viên Pháp Luân Công người Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại quảng trường nổi tiếng Taksim ở Istanbul để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ đã kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đã kéo dài một thập kỷ.

2009-7-20-210659-2--ss.jpg
Ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên.

2009-8-16-turkey-09--ss.jpg
Ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên.

Các kênh thông tấn lớn chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công

2002-5-16-israel-dfday-yedioth--ss.jpg
Một tờ báo Israel đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công trong ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2002.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2006, các học viên Pháp Luân Công Israel đã tổ chức một cuộc triển lãm chống tra tấn và trưng bày ảnh trên quảng trường Rabin ở Tel Aviv. Các học viên đã thu thập được vài trăm chữ ký phản đối cuộc bức hại.

2006-7-24-isreal720-06--ss.jpg
Ký tên vào đơn thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại.

2002-10-10-israel_maarivjanedai--ss.jpg

Trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Israel vào tháng 10 năm 2002, Maariv, một trong những tờ báo có ảnh hưởng nhất tại Israel đã phỏng vấn một học viên đến từ Australia, bà Dai Zhizhen và con gái của bà, Fadu (Pháp Độ). Sau đó, trong cả 2 trang báo, tờ báo đã đưa tin về câu chuyện của gia đình bà Dai, mô tả việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại lợi ích cho gia đình bà như thế nào, cũng như sự bức hại đã gây ra cái chết của chồng và bố chồng bà Dai. Bài báo cũng có một số đoạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 01 năm 2009, Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn đã được tổ chức tại Mersin, một thành phố miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc triển lãm đã được chào đón bởi người dân địa phương và thu hút sự chú ý của các kênh truyền thông lớn. Các báo địa phương, tạp chí và Đài truyền hình đã đưa tin về sự kiện, cả trước và sau khi sự kiện diễn ra.

2009-2-2-turkeyexhi122-01--ss.jpg
Tờ báo Liberty đưa tin về cuộc triển lãm.

2009-2-2-turkeyexhi122-02--ss.jpg
Tờ New South Daily giới thiệu chi tiết về Pháp Luân Công.


Vào ngày 15 tháng 8 năm 2009, các học viên Thổ Nhĩ Kỳ đã có một cuộc mít-tinh tại khu buôn bán Istanbul. Nhiều hãng thông tấn địa phương đã tới đưa tin về sự kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/29/211278.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/1/112023.html
Đăng ngày: 02-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share