[MINH HUỆ 01–11-2009] Ngày 31 tháng 10, phó Thủ tướng thường trực của Trung Quốc và là thành viên của Ban thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Lý Khắc Cường đã đến khu trung tâm Brisbane. Các học viên Pháp Luân Công đã tụ hợp ở bên ngoài trung tâm mua sắm Stamford nhằm lên án cuộc bức hại 10 năm đối với Pháp Luân Công hiện đang diễn ra tại Trung Quốc.

2009-10-31-235003-0--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tụ hợp bên ngoài Trung tâm mua sắm Stamford, nơi mà ông Lý Khắc Cường đang ở trong đó, để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên trưng bày các tấm biểu ngữ để gửi một thông điệp rõ ràng đến các quan khách cộng sản: Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên cũng kêu gọi chính phủ Australia và người dân để giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Học viên John Anhdres nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc gây ra bởi chế độ cộng sản Trung Quốc đã kéo dài hơn 10 năm rồi. Ở Trung Quốc, vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, người dân có thể bị bức hại đến chết. Chúng tôi ở đây để lên tiếng kêu gọi. Chúng tôi trưng bày các biểu ngữ để cho các quan chức cộng sản Trung Quốc và nhân dân Úc biết rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. Chúng tôi lên án những hành động tàn bạo của chế độ cộng sản Trung Quốc, và tuy thế chúng tôi không chống lại Trung Quốc. Chính là chế độ Cộng sản đã phá huỷ văn hoá Trung Quốc một cách hệ thống”.

Vì đức tin của anh vào Chân-Thiện-Nhẫn, anh Frank Triệu đã bị tra tấn tại một trại lao động trong hai năm. Anh đã tham gia cuộc mít tinh để bày tỏ mong muốn chân thành của mình tới các quan chức cộng sản Trung Quốc đang viếng thăm Úc: Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một học viên đã lái xe một tiếng rưỡi đến tham gia cuộc mít tinh. Cô nói: “Việc chúng tôi ở đây là rất quan trọng. Chúng tôi cần để cho các quan chức cộng sản Trung Quốc biết rằng cả thế giới đều biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và những người gây ra cuộc bức hại này sẽ bị mang ra trước công lý. Nếu như chúng tôi vẫn giữ im lặng, các quan chức cộng sản sẽ tiếp tục những hành động tàn bạo đó. Họ cần phải hiểu rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là rất sai lầm”.

Cuộc phản đối hòa bình đã thu hút sự chú ý của kênh truyền thông lớn gồm có ABC và The Sunday Mail. Nhiều người qua đường đã hỏi về cuộc mít tinh và bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/1/211641.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/2/112036.html
Đăng ngày: 02– 11 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share