Bài của Đường Ân

[MINH HUỆ 16-10-2009] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Brazil đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện đầu tiên trên toàn quốc ở São Paulo vào ngày 11 tháng 10 năm 2009. Những người tham gia đến từ São Paulo, Rio De Janeiro, Brasilia và Rio Grande do Sul.

2009-10-15-212339-0--ss.jpg
Nhóm tập bên ngoài nơi tổ chức Pháp hội

Những động tác nhẹ nhàng của các học viên Pháp Luân Công giờ là một hình ảnh quen thuộc ở các quốc gia trên khắp toàn cầu. Pháp hội gần đây là một minh chứng cho sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Phật học hội Đại Pháp được thành lập ở Peru và Achentina; bản dịch của Chuyển Pháp Luân tiếng Tây Ban Nha được xuất bản

Phật học hội Đại Pháp tại Peru đã chính thức được đăng ký ngày 23 tháng 5 năm 2001, và Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Argentina đã được đăng ký ngày 16 tháng 4 năm 2002.

2009-10-15-212339-2--ss.jpg
Các học viên tổ chức lễ kỷ niệm năm thứ 14 Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng ngày 13 tháng 05 năm 2006

Năm nghìn bản Chuyển Pháp Luân tiếng Tây Ban Nha đã nhanh chóng được bán ra sau khi được giới thiệu lần đầu tiên ở Achentina năm 2004. Bản Pháp Luân Công tiếng Tây Ban Nha đã được in một năm sau. Nhà xuất bản Achentina đã phân phối các bản Chuyển Pháp Luân cho các nhà sách lớn ở Tây Ban Nha, Chi Lê, Uruguay và Mexico. Chuyển Pháp Luân nhanh chóng trở thành một trong những cuốn bán chạy nhất ở Achentina, mà hầu như không qua hình thức quảng cáo nào.

2009-10-15-212339-3--ss.jpg
Các học viên tập công và phát chính niệm ở thành phố La Plata, Achentina

2009-10-15-212339-4--ss.jpg
Đốt nến tưởng niệm trước La Casa Rosa, Dinh thự tổng thống ở Buenos Aires, tưởng niệm các học viên bị bức hại đến chết ở Trung quốc

2003: Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên được tổ chức ở Lima, Nam Mỹ

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên ở Peru đã được tổ chức tại thủ đô Lima ngày 9 tháng 2 năm 2003 cùng một triển lãm ảnh mang tên “Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới”

2009-10-15-212339-5--ss.jpg
Một học viên phương Tây chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

Các học viên Achentina đã tổ chức Pháp hội đầu tiên tại Buenos Aires ngày 04 tháng 05 năm 2003. Người tham dự từ Tucuman, Cordoba, Santiago Estero, Catamarca và Formosa đã vượt qua một chặng đường dài với 13 giờ hành trình qua đêm trên xe buýt. Các học viên từ Chi lê cũng tham dự pháp hội.

2009-10-15-212339-6--ss.jpg
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên trên toàn quốc tại Argentina đã diễn ra tại Buenos Aires vào ngày 4 tháng 5 năm 2003

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Mỹ Latinh được tổ chức tại Trung tâm Hành chính đầu tiên tại thủ đô của Buenos Aires của Achentina, ngày 07 tháng 3 năm 2004. Các học viên từ Achentina, Brazil, Peru, Chi Lê, Venezuela, Santo Domingo, Mexico cũng như Tây Ban Nha, Canada, Pháp, Mỹ và Đức cũng đến tham dự Pháp nghị. Sư Phụ Lý Hồng Chí đã gửi lời chúc tới các Pháp hội ngày 03 Tháng 3 Năm 2004, trong đó Ngài khuyến khích các học viên người Mỹ Latinh chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, tinh tấn tu luyện, làm tốt với ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại một hội chợ sách

Hội chợ sách quốc tế Achentina lần thứ 13 được tổ chức tại Phòng triển lãm lớn nhất tại Buenos Aires từ ngày 16 tháng 04 đến ngày 09 tháng 05 năm 2004, và học viên Pháp Luân Công lần đầu tiên đã tham gia. Hội chợ sách kéo dài hơn ba tuần. Khoảng 400 nhà xuất bản lớn và nhà phân phối sách từ nơi trên khắp thế giới đã có mặt. Mỗi quốc gia đều có gian hàng triển lãm riêng của mình. Thị trưởng từ các thành phố khác nhau, các đại biểu quốc hội và các đại sứ từ các quốc gia khác nhau đã tham dự lễ khai mạc. Tổng thống Achentina cũng có mặt. Khoảng 1,3 triệu người tới xem hội chợ sách trong thời gian diễn ra triển lãm. Nhiều khi hàng người xếp hàng ở bên ngoài sảnh đứng vòng quanh 5 tòa nhà.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp, và rất được hoan nghênh. Vì vậy, tham gia vào Hội chợ triển lãm sách để phổ truyền Pháp Luân Công trở thành một truyền thống đối với các học viên Achentina

2009-10-15-212339-7--ss.jpg
Công chúng học các bài tập Pháp Luân Công

2009-10-15-212339-8--ss.jpg
Cung cấp thông tin về cuộc bức hại

Chia sẻ những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất vui khi được giúp đỡ những người khác thu được lợi ích từ bài tập. Truyền miệng là kênh quan trọng nhất mà qua đó Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền rất xa và rộng.

2009-10-15-212339-9--ss.jpg
Khách qua đường được học các bài tập Pháp Luân Công trong một khu phố Tàu ở Achentina

Các học viên Peru đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại trong khoảng thời gian 20 ngày của tháng 03 năm 2002 qua 19 thành phố. Họ biểu diễn các bài công pháp cho người dân địa phương và tặng các sách và video Đại Pháp cho các thị trưởng. Họ cũng nhận lời tham dự buổi phỏng vấn của các đài phát thanh và đài truyền hình và đã để lại các băng hướng dẫn tập Pháp Luân Công tiếng Tây Ban Nha, băng tiếng và các sách Pháp Luân Công cho các nhân viên.

2009-10-15-212339-10--ss.jpg
Các học viên Peru biểu diễn các bài công pháp ở khu phố Tàu, Lima trong dịp Tết mừng năm mới của Trung quốc

Phơi bày cuộc bức hại

Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng bảy năm 1999. Hơn 3.300 học viên đã bị bức hại đến chết, và hàng trăm ngàn người đã được gửi tới nhà tù và trại lao động; hàng ngàn người đã bị đưa tới bệnh viện tâm thần và bị uống các loại thuốc tác động đến tâm thần; nhiều người khác đã bị gửi đến các cơ sở tẩy não hoặc bị đi đày. Đảng cũng có hệ thống gặt hái nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên hơn một thập kỷ qua vẫn theo lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí, và liên tục giải thích về Pháp Luân Công một cách hòa bình với người dân trên thế giới và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc đàn áp.

Các học viên kết thúc cuộc đi bộ SOS Global Rescue dài 300km trên đường quốc lộ Pan-America ở Peru giữa ngày 28 tháng 09 và mùng 08 tháng 10 năm 2001. Cuộc đi bộ bắt đầu ở Lima và kết thúc ở Ica. Những dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên áo phông của các học viên thu hút sự chú ý của rất nhiều người lái xe chào mừng các học viên bằng tiếng còi ô tô của họ; một số người thậm chí dừng lại để mua hoa quả và đồ uống cho các học viên. Cảnh sát đã bắt tay với các học viên.

Gian hàng Pháp Luân Đại Pháp là một trong số gian được yêu thích nhất tại Tiệc nhà vườn hàng năm ở phố Tàu Buenos Aires. Các học viên tham gia sự kiện này trong tháng 2 năm 2005 trong năm thứ ba liên tiếp, để phơi bày cuộc bức hại và thu hút sự chú ý đến hoàn cảnh của các đồng tu tại Trung Quốc.

2009-10-15-212339-11--ss.jpg
Người dân tìm hiểu về cuộc đàn áp

2009-10-15-212339-12--ss.jpg
Dòng người đều đặn tới thăm gian hàng Pháp Luân Đại Pháp

Phơi bày sự gặt hái nội tạng tàn bạo

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Mỹ Latinh 2006 được tổ chức ở Buenos Aires, Thủ đô của Achentina vào 28 tháng 10 năm 2006. Thật trùng hợp, Ngày Cấy ghép Thế giới tổ chức các hoạt động ở Buenos Aires trong tuần cuối cùng của tháng mười, do vậy, các học viên tham dự hội nghị phơi bày sự gặt hái nội tạng sống ở Trung quốc cho người dân đến tham dự Ngày Cấy ghép Thế giới.

2009-10-15-212339-13--ss.jpg
Các học viên nói với khách thăm quan về gặt hái nội tạng sống ở Trung quốc

2009-10-15-212339-14--ss.jpg
Các học viên Argentina trưng bày các biểu ngữ trên vỉa hè gần Dinh Độc Lập

Cũng trong thời gian này, các học viên Peru phơi bày cuộc bức hại thông qua một triển lãm ảnh và tăng cường sự ủng hộ bằng cách thu thập chữ ký và viết thư cho quan chức chính phủ trong tháng 3 năm 2006.

2009-10-15-212339-15--ss.jpg
Người dân thể hiện sự kinh ngạc trước sự tàn bạo của Đảng Cộng sản

_______________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/16/210489.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/29/111911.html
Đăng ngày 01-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share