Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở St. Louis, Missouri

[MINH HUỆ 5-11-2018] “Sáng nay, tôi ngồi bên hiên nhà và đọc qua xem hôm nay họ chiếu những gì, và tôi cho rằng đây là chủ đề hấp dẫn nhất. Tôi rất muốn xem.“ Mặc dù trời đang đổ mưa, ông Chris Ladage, nhà quản lý dự án về hưu, đã quyết định đến Liên hoan Phim Quốc tế St. Louis để xem bộ phim Thư từ Mã Tam Gia vào ngày 4 tháng 11 năm 2018.

7bc998918d93ab5b84d78d79227087fc.jpg

Đạo diễn Lee trò chuyện với ông Andy Leonard, nhà tổ chức Liên hoan Phim

7973834d06a403f3a233571b079e4f52.jpg

Khán giả xúc động bởi lòng can đảm và kiên định của nhân vật chính Tôn Nghị

4c4cfe9fa0812904fb86ea3951f0397e.jpg

Hóa ra đây là “bộ phim lôi cuốn và cảm động nhất mà tôi từng xem sau một thời gian rất lâu rất lâu rồi.”

“Bộ phim vô cùng lôi cuốn ở rất nhiều cấp độ. Tôi có thể liên tưởng đến Julie và con gái của cô ấy đang ở trên tầng gác mái và lấy ra những đồ trang trí Halloween. Bé gái là người mở bức thư ra và mẹ cô bé đọc nó. Hiệu ứng domino của một hành động nhỏ mà thật đáng kinh ngạc. Câu chuyện và sức mạnh của người đàn ông ấy khiến tôi không thể hình dung nổi.

Ông Ladage cho biết: “Tôi không biết gì về môn tu luyện Pháp Luân Công, và tất nhiên, cũng không biết gì về trại lao động cả. Tôi là người biết rất nhiều thông tin, nhưng tôi thực sự chưa từng biết về những gì đang diễn ra ở đó, một vấn đề lớn đến vậy.”

Trong bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia, cô Julie Keith, một phụ nữ ở Oregon, tìm thấy một bức thư giấu trong đồ trang trí Halloween cô mua từ một cửa hàng giảm giá. Bức thư viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung này nói về các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, đang bị tra tấn và còn bị ép làm ra các sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài. Tác giả của bức thư thỉnh cầu người nhận được hãy nêu vấn đề đó với các tổ chức nhân quyền.

Cô Keith nhận ra sự khẩn cấp của vấn đề và đã công bố bức thư. Các hãng truyền thông chính bao gồm CNN, Fox News, New York Times và các phương tiện truyền thông lớn khác đã đưa tin sự việc này, và nhanh chóng nhận được sự chú ý của toàn thế giới.

Giống như ông Ladage, nhiều người trong số khán giả đã xem bộ phim cho biết đây là bộ phim cảm động và hé lộ nhiều thông tin nhất mà họ từng xem trong suốt thập kỷ qua. Họ muốn giới thiệu bộ phim cho bạn bè và liên hệ với đài truyền hình địa phương để lan truyền thông điệp này.

Khán giả có tên Jeff Miller cho biết: “Đó là một trong những bộ phim cảm động nhất mà tôi từng xem trong đời. Thật kỳ tài khi ông ấy đưa câu chuyện ra thế giới bằng cách viết một bức thư và gắn nó trong chiếc hộp. Quả là một bộ phim cảm động, kỳ diệu, mạnh mẽ, và can đảm. Tôi chỉ mong rằng tất cả mọi người có thể xem bộ phim này. Tôi cảm thấy thật may mắn vì chúng tôi có bộ phim tại liên hoan. Tôi rất tự hào về người đã dựng lên bộ phim này.”

Ông tiếp tục bày tỏ sự khâm phục về sức mạnh và sự kiên định của nhân vật chính. “(Bộ phim) khích lệ mọi người tự do biểu đạt. Nó cho thấy những gì mà mọi người có thể làm được khi họ bước vào tìm kiếm, và nỗ lực đưa thông tin đến đúng nơi. Nhưng nếu có bị ngăn trở cũng đừng nản lòng, mà hãy kiên trì. Cho dù thế nào đi nữa, dù có phải chịu đựng những hành vi sai trái, bị áp bức, bị hành hạ về thể chất, nhưng bất cứ điều gì khiến bạn cảm động, bạn cũng có thể làm người khác cảm động. Bộ phim này chứng minh điều đó.”

Ông Bob Williams, lập trình viên máy tính nghỉ hưu, chia sẻ rằng vợ ông đã làm một số nghiên cứu và nói với ông: “Chúng ta phải đi xem bộ phim này.” Ông rất vui vì họ đã xem phim.

“Sống nơi tự do này, chúng ta thật khó có thể tưởng tượng nhân vật chính lại bị bức hại đến vậy chỉ vì kiên định môn tín ngưỡng ôn hòa. Ông ấy (Tôn Nghị) thực sự là một nhân vật lý thú, vì ông đã không làm bất cứ điều gì bạo lực mà chỉ luyện tập ở trong chính ngôi nhà của mình.”

Liên hoan Phim Quốc tế St. Louis lần thứ 27 diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2018. Theo nhà tổ chức, đây là liên hoan phim lớn nhất mà họ từng có. Trong tổng số hơn 2.500 bộ phim nhận được, có 414 bộ phim được chọn để trình chiếu. Quy mô của liên hoan phim này có thể so sánh với Liên hoan Phim Sundance và Liên hoan Phim Toronto.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/5/376727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/7/173165.html

Đăng ngày 10-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share