Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-9-2018] Gần đây, một phụ nữ ở thành phố Bàng Châu đã bị kết án bảy năm tù giam vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 7 tháng 9 năm 2018, bà La Quế Như, 60 tuổi đã bị xét xử phúc thẩm tại Tòa án Thành phố Bàng Châu.

Bà La lần đầu có mặt tại tòa án vào ngày 15 tháng 8 năm 2018. Luật sư của bà La đã thay mặt bào chữa vô tội cho bà. Luật sư lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật cấm Pháp Luân Công, nên tu luyện và phân phát tài liệu Pháp Luân Công là quyền hợp pháp của bà La. Luật sư đã yêu cầu tòa tuyên án vô tội cho bà.

Bà La cũng tự bào chữa cho mình. Bà miêu tả sức khỏe và tâm tính của mình đã thay đổi như thế nào kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà La cũng yêu cầu thẩm phán tuyên án vô tội cho bà. Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử mà không đưa ra phán quyết.

Sau việc bị bắt giữ vì phân phát tài liệu, đầu tiên bà La bị giam giữ tại Trại giam Bàng Châu, sau đó bà bị chuyển sang Trại giam thành phố Thành Đô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/9/373570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/15/171911.html

Đăng ngày 20-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share