Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Việt Nam
[MINH HUỆ 12-04-2025] Mấy năm vừa qua, đặc biệt là mấy tháng gần đây, tôi nhận thấy ở Việt Nam, các hoạt động công khai quy mô lớn được tổ chức nhân danh Pháp Luân Đại Pháp ngày càng nhiều, hình thức đa dạng, như diễu hành, biểu diễn trống lưng…, đều có sự điều phối tập trung với mục đích hồng Pháp. Những nỗ lực trên bề mặt có vẻ là chính niệm này, là người tu luyện, chúng ta có nên tự hỏi: những việc này có thực sự phù hợp với Pháp không, hay là xuất phát từ nhân tâm và chấp trước mà chúng ta chưa buông bỏ được?
Năm 2018, Sư phụ tôn kính của chúng ta đã công bố kinh văn “Gửi các học viên Việt Nam”, trong đó, Ngài đã dặn dò hết sức rõ ràng bằng những ngôn từ nghiêm túc mà thiết tha:
“Vì thế vào thời gian phi thường này các học viên phải trầm tĩnh, trước mắt không được cử hành hoạt động giảng chân tướng quy mô lớn, càng không thể đối kháng. Tu luyện nguyên vốn chính là tu chính mình, trừ bỏ chấp trước, cho nên tại thời kỳ này hãy lấy học Pháp luyện công cá nhân làm chủ, không được tổ chức hoạt động học Pháp hay luyện công quy mô lớn. Bất kể các kênh thông tin vu khống thế nào, thì đều trầm tĩnh, đừng bị [chúng] kích động. Hãy lặng yên quan sát, ai kích động tình thế thì người đó là có vấn đề! Hãy nhớ kỹ.” (Gửi các học viên Việt Nam)
Đây không phải là lời dặn dò thông thường, mà là chỉ dẫn rõ ràng của Sư phụ nhắm vào hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta đang đối mặt trong tu luyện. Môi trường chính trị hiện tại ở Việt Nam vẫn chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt, tu luyện trong hoàn cảnh như vậy càng cần phải trí huệ, nhẫn nại, và khắc chế thật trầm tĩnh.
Thế nhưng, một số học viên có thể do bị ảnh hưởng bởi các hạng mục ở nước ngoài, mà ngày càng nhiệt tình triển khai hoạt động diễu hành quy mô lớn, biểu diễn văn nghệ, hoặc các hoạt động công khai khác trên danh nghĩa Đại Pháp. Một số người thậm chí còn lập ra những nhóm nhỏ tương đối khép kín, và dựa vào nguồn lực bên ngoài để tăng cường tín tâm và sức ảnh hưởng. Việc này dẫn đến xu hướng lập bè kết phái, phô trương bản thân, truy cầu danh tiếng, như vậy không chỉ đi lệch khỏi Pháp mà còn can nhiễu nghiêm trọng đến môi trường tu luyện chỉnh thể ở địa phương.
Những nhóm như thế thường không phối hợp với chỉnh thể, mà tự lập thành phe phái riêng và tự hoạt động. Sau khi có được mối quan hệ ở nước ngoài và một dạng “công nhận” nào đó, họ dần dần coi những hoạt động này là tiêu chuẩn để đánh giá ai “tu tốt hay không tốt”. Thực ra, những hoạt động kiểu này rất dễ biến thành nơi để thể hiện cá nhân, hiển thị “vai trò” của bản thân trong hạng mục Đại Pháp, và gây dựng ảnh hưởng của cá nhân. Trạng thái tâm lý này không chỉ đi lệch khỏi nguyên tắc tu luyện của Đại Pháp, mà còn mang đến nguy cơ tiềm ẩn lớn về phương diện an toàn và sự thuần tịnh cho môi trường tu luyện của Việt Nam.
Chẳng hạn như hoạt động diễu hành quy mô lớn do “Đội Trống lưng Hồng Ân” diễn ra thường xuyên, tuy nhiệt tình là đáng quý, nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc xem: Những hoạt động này có thực sự phù hợp với yêu cầu của Sư phụ đối với chúng ta không? Phải chăng chúng ta vì phấn khích hay vì nhiệt tình với hạng mục mà lơ là trách nhiệm hàng đầu là bảo vệ môi trường chỉnh thể Việt Nam?
Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh, tu luyện là hướng nội tìm, trừ bỏ chấp trước, hành xử theo Pháp – chứ không phải là truy cầu thanh thế, tầm ảnh hưởng, hay những thành tựu “nhìn thấy được” ở chốn nhân gian.
Các đồng tu thân mến, chúng ta nhất định phải thể ngộ sâu sắc tầm quan trọng của Pháp. Con đường tu luyện là nghiêm túc mà lại hẹp, chúng ta không thể để nhiệt tình chiến thắng lý trí, càng không thể lấy việc đẩy mạnh hạng mục thay thế cho chính niệm và tư duy thanh tỉnh.
Chúng ta hãy chân thành tự hỏi bản thân:
- Những việc chúng ta làm có thuận theo an bài của Sư phụ không, hay là do chúng ta dùng nhân tâm để tự sắp đặt?
- Chúng ta đang củng cố môi trường tu luyện địa phương, hay đang vô tình làm suy yếu nó?
- Chúng ta có đang thực sự chứng thực Pháp, hay đang chứng thực bản thân?
Thời gian vô cùng trân quý, mà chỉ dẫn của Sư phụ cũng đã hết sức rõ ràng. Kỳ vọng trước nay của Sư phụ đối với đệ tử Việt Nam không phải là sự náo nhiệt và thanh thế, mà là thăng hoa trong sự trầm tĩnh, vững vàng, và nội tu. Chúng ta hãy tìm lại chính niệm, hãy quay về trạng thái tu luyện hướng nội tìm; hãy trợ giúp nhau trong việc học Pháp, phát chính niệm, tu luyện vững chắc; chúng ta hãy dừng lại bất cứ hoạt động nào đi ngược lại với Pháp, hãy cùng nhau sải bước như một chỉnh thể hướng tới sự thành thục chân chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/12/492529.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/15/226250.html
Đăng ngày 15-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.