Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 30-03-2025]

Đọc bài viết “Mong các đồng tu coi trọng việc biên soạn và phân phát ‘Tuần báo địa phương’“ đăng trên “Tuần báo Minh Huệ” số 1218, tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều và liên tưởng đến những thiếu sót ở nhiều phương diện tại địa phương chúng tôi. Đặc biệt là những gì biểu hiện ra trong việc phân phát tài liệu chân tướng, hầu như không có ai phát “Tuần báo Minh Huệ” cũng như tuần báo địa phương của tỉnh hoặc thành phố.

Khi đọc bài có lời bình chú của Sư phụ có tiêu đề “Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống”, tôi hiểu rằng việc phân phát tài liệu chân tướng và vạch trần tình hình bức hại tại địa phương cho người dân khu vực mình sống là vô cùng trọng yếu, có thể giúp người dân có nhận thức rõ ràng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy các điểm tài liệu ở địa phương chúng tôi lại đang ngày càng ít đi.

Trước Tết Nguyên đán, tôi gặp một đồng nghiệp đã minh bạch chân tướng. Tôi nói rõ hơn với cô ấy về hình thế hiện nay, làm thế nào để tránh đại kiếp nạn và được bình an, đồng thời nói rằng ĐCSTQ vẫn đang bức hại Pháp Luân Công. Cô ấy kinh ngạc nói: “Vẫn còn bức hại như thế á? Tôi cứ tưởng các bạn sớm đã được nới lỏng, rất tự do rồi chứ! Tôi căn bản là không biết vẫn còn có những chuyện này!”

Tôi nói thêm với cô ấy: “Thực ra cuộc bức hại này chưa từng dừng lại. Chỉ là bề ngoài nó tạo ra một loại giả tướng lừa người, chuyển từ công khai sang ngấm ngầm. Tình hình hiện giờ đang là ngoài lỏng trong chặt.”

Qua sự việc này có thể thấy chúng sinh vẫn đang bị ĐCSTQ lừa dối.

Theo nhận thức và quan sát tình huống, tôi thấy trong tư tưởng của đa số đồng tu không coi trọng những tài liệu này, cho rằng không cần thiết lắm; thêm nữa, họ là cho rằng khi giảng chân tướng cứu người, ngộ nhỡ bị tố cáo thì sẽ không an toàn, và tà ác sẽ vin vào tài liệu để bức hại.

Đây là những gì tôi thấy, có thể đúng hoặc không, nhưng tôi muốn nhắc nhở các đồng tu rằng: Niệm đầu của các đệ tử Đại Pháp có mang theo năng lượng, nếu nhiều người chúng ta cho rằng tài liệu chân tướng không quan trọng, thì thế nhân sẽ không muốn tiếp nhận và liễu giải chân tướng. Nhưng khi giảng chân tướng, có lúc sẽ lướt qua rất nhanh, không thể giảng rõ ràng, nếu khi đó chúng ta có thể tặng cho chúng sinh một cuốn tài liệu chân tướng, họ có thể mang về nhà và đọc kỹ hơn, thì có khả năng họ sẽ chân chính minh bạch chân tướng, từ đó chân chính được đắc cứu, chứ không chỉ đơn giản là làm tam thoái.

Một điểm nữa là, điều chúng ta sẽ thành tựu là sinh mệnh vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Vậy nếu vì để tránh cho bản thân khỏi bị bức hại mà không thực sự nghĩ cho chúng sinh, thì theo tôi như vậy cũng không đúng. Chúng ta chạm vào thứ gì thì đều sẽ lấp lánh ánh quang, thế sao lại có thể trở thành cái cớ để bị bức hại được? Đó là Pháp khí hữu hiệu để đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng mà. Có lẽ hai kiểu nhận thức sai lầm nói trên là nguyên nhân chính khiến các đồng tu phát tài liệu ngày càng ít đi và các điểm tài liệu cũng theo đó mà thưa dần.

Tất nhiên, ở địa phương chúng tôi vẫn có những đồng tu đặc biệt luôn chú trọng hiệu quả thực tế của việc cứu người. Mỗi lần phát tài liệu chân tướng, họ đều cẩn thận để vào túi tự dán, căn cứ vào nhóm người đọc khác nhau mà lựa chọn phát loại tài liệu chân tướng phù hợp. Trước khi phát, họ đều phát chính niệm thanh lý trường không gian của bản thân và bên ngoài, thỉnh Sư phụ gia trì.

Ngoài ra, có đồng tu đã đưa ra nhiều đề xuất, nhưng lại không phản ánh được tới người điều phối của địa phương. Nếu giữa các điều phối viên không có sự trao đổi, có thể sẽ dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm, thiếu sự gắn kết, cục diện rời rạc. Kỳ thực, trong hoàn cảnh ở Đại lục hiện nay, ai ai cũng là điều phối viên, không thể chờ đợi, ỷ lại hay đòi hỏi ở người khác. Nhưng phần lớn đồng tu vẫn mang tâm ỷ lại và trông chờ lẫn nhau. Như vậy sẽ khiến đại phần lớn thế nhân không liễu giải được chân tướng cuộc bức hại.

Nhiều đồng tu cảm thấy sự phối hợp chỉnh thể ở địa phương chúng tôi hiện giờ không bằng những năm trước. Chúng tôi của những năm đó là “tụ chi thành hình, tán chi vi lạp” (một hình ảnh ví von về một chỉnh thể vừa có tính liên kết chặt chẽ, vừa có tính ẩn mật linh hoạt cao). Nhưng bây giờ, khi gặp việc lớn, không phải là đồng tu không muốn làm, không muốn thực hiện, mà là thiếu đi mục tiêu rõ ràng, không hình thành được chỉnh thể, không phát huy được tác dụng lớn hơn.

Các đồng tu đừng trông đợi hay ỷ lại vào bất kỳ ai. Khi có ý tưởng, nếu phù hợp với Pháp, thì hãy chủ động làm. Ai ai cũng đang trong quá trình tu luyện bản thân. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, chỉ cần chúng ta thực sự kiên định tin vào Sư phụ, kiên định tin vào Đại Pháp, nếu có lỗi sai thì sửa, không ngừng đề cao trong Pháp, thì nhất định sẽ làm được tốt.

Trên đây là nhận thức cá nhân, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin đồng tu từ bi góp ý.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/30/492138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/5/226114.html