Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2022] Gần đây, bà Đại Ngọc Trân, một người phụ nữ 72 tuổi ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án 1 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 15 tháng 2 năm 2022, bà Đại Ngọc Trân đã tặng mã QR có đường dẫn tới các trang web về Pháp Luân Công ở bên ngoài Trường trung học Số 2 thành phố Khúc Tĩnh. Một học sinh đã nói với cha mẹ của cậu về việc này sau khi về nhà. Sau đó, cha mẹ của học sinh này đã tố cáo bà Đại với cảnh sát, khiến bà bị bắt giữ vào ngày hôm sau và nhà của bà bị lục soát. Ban đầu, bà bị đưa tới Đồn Công an Kiến Ninh và sau đó bị giam giữ tại Trại tạm giam Vương Gia Sơn.

Cảnh sát Cung Duyên Giang của Đội an ninh nội địa (nhiều năm tham dự vào cuộc bức hại) đã nỗ lực ép bà Đại trình báo các học viên khác với việc đe dọa cho bà án tù nặng. Cảnh sát Ôn (phó đội trưởng Đội an ninh nội địa) nói với bà: “Các học viên bà hẳn đã làm việc theo nhóm, bằng không làm sao vụ án của bà có thể được đăng lên trang Minh Huệ Net? Chúng tôi phải kết án bà sớm.”

Bốn tháng sau, vào giữa tháng 6 năm 2022, Tòa án Trung cấp thành phố Khúc Tĩnh đã kết án bà Đại một năm tù.

Đây không phải là lần đầu bà Đại trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà tin rằng sau khi bắt đầu tu luyện vào năm 1998, pháp môn đã giúp bà trị khỏi nhiều bệnh.

Bà Đại bị bắt giữ lần đầu vào ngày 30 tháng 1 năm 2000 trong khi đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại một quảng trường công cộng. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Khúc Tĩnh cho đến tháng 5 năm 2000 và sau đó bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Mặc dù bà được thụ án treo tại nhà, nhưng bà bị yêu cầu báo cáo cho bộ phận an ninh nơi bà làm việc hàng tuần.

Tháng 7 năm 2005, bà Đại bị bắt giữ lần nữa và nhà bà bị lục soát. Một tháng sau, bà bị kết án 2,5 năm lao động cưỡng bức. Bà bị tẩy não và tra tấn tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Đại Bản Kiều ở thành phố Côn Minh.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Đại xảy ra vào năm 2009 sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cảnh sát và được trả tự do.

Ngày 18 tháng 7 năm 2017, bà bị bắt giữ lần nữa và bị giam giữ 15 ngày.

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, một nhóm cảnh sát đã xông vào nhà bà. Sau khi xông vào, họ nói với bà: “Hãy mang đồ của bà vào”. Trước khi bà kịp phản ứng, họ đã bắt đầu lục soát khắp nơi và lấy đi máy tính của bà.

Bà Đại bị đưa tới Đồn Công an Kiến Ninh để thẩm vấn. Cảnh sát nói với bà: “Bà yêu cầu học sinh trường trung học số 6 thoái Đảng Cộng sản vào ngày 8 tháng 6 phải không? Bà đã bị tố cáo. Chúng tôi đã tra cứu đoạn video giám sát. Chúng tôi biết đó là do bà làm.”

Cảnh sát đã đưa bà một thông báo phạt hành chính, nhưng bà từ chối ký. Bà về nhà với gia đình vào lúc 11 giờ tối.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại bà Đại:

Ôn (温), phó đội trưởng, Đội An ninh Nội địa quận Kỳ Lân: +86-13887437377

Cung Duyên Giang (龚沿江), cảnh sát, Đội An ninh Nội địa quận Kỳ Lân: +86-13887194166

Vương Vân Vũ (王云武), Trưởng Đồn Công an Kiến Ninh: +86-13808740915

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/23/445305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/27/201985.html

Đăng ngày 13-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share