Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2022] Ngay sau Tết Nguyên Đán vào đầu tháng 2 năm 2022, một người phụ nữ 80 tuổi bị đưa tới nhà tù để thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Đây là lần thứ 3 bà Vương Cảnh Thúy bị kết án tù kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Vụ bắt giữ và kết án lần gần đây nhất

Bà Vương ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2019, sau khi bị tố cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và cho bà được bảo lãnh tại ngoại vì sức khỏe yếu sau khi giam bà tại đồn công an 5 giờ đồng hồ. Kể từ đó, cảnh sát thường gọi điện cho con trai bà và yêu cầu anh ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay cho bà.

Bất chấp việc bà Vương đang suy giảm sức khỏe và không thể đi lại được, cảnh sát vẫn bắt giữ bà lần nữa tại nhà riêng vào ngày 8 tháng 5 năm 2021 và đưa bà tới Trại tạm giam Số 2 Thành phố Đại Khánh bằng xe lăn. Bà lâm vào tình trạng nguy kịch tại đây và cần được cấp cứu khẩn cấp. Nhưng nhà chức trách cấm gia đình bà tới thăm sau khi đưa bà về trại tạm giam địa phương.

Tòa án khu Phát triển Công nghệ cao Đại Khánh đã bí mật kết án bà Vương 4 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Chỉ khi gia đình gọi tới tòa án vào ngày 15 tháng 10, thì họ mới thông báo cho gia đình về bản án. Gia đình cũng phát hiện rằng tòa án đã rút 10.000 Nhân dân tệ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của bà Vương mà họ không hề hay biết.

Bà Vương bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 2 năm 2022. Hiện chưa rõ kể từ đó gia đình có được phép tới thăm bà hay không.

Bức hại trong quá khứ

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã bị bắt và nhà bị lục soát nhiều lần. Ngoài án tù lần này, bà từng lãnh án một năm lao động cưỡng và hai lần lãnh án tù.

Một năm lao động cưỡng bức

Bà Vương bị bắt giữ lần đầu vào ngày 13 tháng 6 năm 2000 khi bà tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới Đại Khánh và bị giam giữ 55 ngày. Ngày 17 tháng 6, các quan chức chính phủ đã tống tiền bà 3.300 Nhân dân tệ.

Bà Vương bị bắt giữ lần nữa vào ngày 30 tháng 9 năm 2000 và bị giam giữ 15 ngày.

Ngày 28 tháng 11 năm 2000, bà trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ lần nữa. Sau hai ngày giam giữ tại Bắc Kinh, bà bị đưa về Đại Khánh. Ngày 2 tháng 12, các quan chức chính phủ đã tống tiền bà 1.250 Nhân dân tệ.

Ngày 8 tháng 1 năm 2001, sau gần 40 ngày giam giữ, bà Vương bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Hắc Long Giang để thụ án 1 năm. Ngày 18 tháng 3, lính canh đã tống tiền bà 200 Nhân dân tệ.

Bởi và Vương từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên lính canh đã buộc bà xem những tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, cũng như xem video quảng bá những tôn giáo khác. Ngoài tẩy não, bà còn bị buộc phải làm hộp giấy mà không được trả công. Bà được trả tự do vào ngày 22 tháng 6 năm 2001.

Ngày 27 tháng 8 năm 2001, nhà chức trách đã tống tiền bà 1.655 Nhân dân tệ và đình chỉ trợ cấp thu nhập thấp của gia đình bà.

Ngày 11 tháng 10 năm 2001, bà Vương bị bắt giữ lần nữa sau khi bị cảnh sát theo dõi khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Lần này, bà đã bị giam giữ 45 ngày.

Án tù lần thứ nhất: 5 năm

Ngày 30 tháng 5 năm 2002, bà Vương bị 7 cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng. Họ còng cổ tay của bà ra sau lưng và đưa bà tới trại tạm giam Đại Khánh, bà bị giam giữ 8 tháng tại đây.

Ngày 11 tháng 11, Tòa án Hồng Cương đã bí mật tổ chức phiên tòa xét xử bà Vương và sau đó kết án bà 5 năm tại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Bà đã phải chịu đựng sự tra tấn không ngừng ở trong tù. Lính canh từng giam bà trong phòng biệt giam chỉ vì bà nhắm mắt.

Án tù lần hai: 4 năm

Mặc dù bà Vương đã được trả tự do sớm trong án tù lần đầu, nhưng bà lại bị bắt giữ lần nữa vào ngày 9 tháng 6 năm 2006 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

2011-5-25-minghui-persecution-kuxingdemo2--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Bức thực

Tại trại tạm giam Đại Khánh, bà Vương đã tuyệt thực hơn 40 ngày và bị bức thực hai lần 1 ngày. Bởi bà cố gắng kháng cự việc bức thực, nên hai chiếc rằng của bà đã bị rụng ra và môi bà bị sưng tấy nghiêm trọng. Bà còn bị trói lại và còng vào giường. Khi bà được cởi trói và tháo xích, bà rất yếu tới mức không thể tự đi lại được.

Bà Vương phải hầu tòa tại Tòa án Quận Hồng Cương vào ngày 25 tháng 7 năm 2006. Bà bị chủ tọa Trương Tú Nhân, trợ lý của ông ta là Khổng Khánh Quốc và phó chánh án Trần Đức Hổ kết án 4 năm tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang.

Khi được trả tự do vào ngày 9 tháng 6 năm 2010, bà Vương đã mất khả năng lao động và chật vật với chứng suy giảm trí nhớ.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại bà Vương:

Vương Lập Quốc (王立国), Giám đốc, Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang: +86-451-86639099

Sử Canh Huy (史耕辉), chính trị viên nhà tù: +86-451-86639088, +86-451-86639066, +86-13804541111

Bài liên quan:

Cụ bà 79 tuổi bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Cụ bà 79 tuổi bị bắt giữ lần thứ 7 vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/13/444853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/22/201916.html

Đăng ngày 13-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share