Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2022] Ba cư dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 2022, ngày đánh dấu năm thứ 23 của cuộc bức hại pháp môn tu luyện cổ xưa này.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ba cư dân bị kết án gồm: bà Trần Diễm Hồng (47 tuổi) bị kết án 3 năm tù; ông Quách Chí Mẫn (60 tuổi) bị kết án 14 tháng tù; và một nữ học viên khác chưa rõ danh tính, đã bị kết án 9 tháng tù.

Chi tiết về vụ việc của bà Trần

Bà Trần bị bắt tại nhà vào sáng sớm ngày 29 tháng 11 năm 2021. Trước đó bà bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát giam bà trong Trại tạm giam Phổ Đông.

Bà bị bắt vào đúng ngày sinh nhật của cha mình. Gia đình bà đã lên kế hoạch tổ chức mừng sinh nhật cho ông, nhưng bất hạnh đã ập xuống khi bà Trần, người con duy nhất của gia đình, bị bắt giữ. Nỗi đau tinh thần đã khiến sức khỏe của cha mẹ bà Trần bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả hai đều sụt cân đáng kể chỉ trong một thời gian ngắn và đến hiện tại họ vẫn còn rất đau khổ và khóc thương con gái.

Ngày 28 tháng 1 năm 2022, gia đình bà Trần hay tin cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát quận Thành Dương. Vì gia đình không được vào thăm bà nên hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết về vụ việc của bà.

Kháng cáo của con gái bà Trần

Từ khi còn nhỏ, bà Trần đã mắc bệnh da liễu nghiêm trọng, nhưng đã hoàn toàn bình phục ngay sau khi bà theo học Pháp Luân Công. Gia đình bà đều ủng hộ bà tu luyện pháp môn này.

Vợ chồng con gái bà Trần hiện đang sinh sống ở Hàn Quốc. Cô kể rằng khi cô còn học trung học, người chị họ đang mang thai đã chuyển đến sống cùng họ để nhờ bà Trần chăm sóc thay vì nhờ mẹ ruột hay mẹ chồng. Bà Trần không hề kêu ca gì, mà ngược lại còn chăm sóc người cháu gái rất chu đáo.

Bà Trần cũng thường xuyên nhắc nhở con gái phải hiếu kính với bố mẹ chồng và biết suy nghĩ cho họ. Mỗi khi cô xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ chồng và gọi điện kể cho bà Trần, bà luôn khuyên cô ấy nên tự hoàn thiện bản thân, thay vì than trách người khác.

“Nhờ sự dạy dỗ của mẹ tôi, hiện tại quan hệ giữa tôi với bố mẹ chồng ngày càng hoàn thuận. Ngày hôm đó khi biết tin mẹ tôi bị bắt, cả nhà chúng tôi đều khóc. Bố mẹ chồng tôi cũng thường hỏi thăm về tình hình của mẹ tôi. Chúng tôi đều hy vọng có thể sớm đưa bà ra khỏi Trung Quốc và xin tị nạn ở Hàn Quốc”.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại:

Vu Tông Đào (于宗涛), cảnh sát của Đồn Công an Thượng Mã: +86-532-66582737, +86-17667590798
Lô Thiếu Ba (卢少波), Trưởng Đồn Cảnh an Thượng Mã: +86-13906480177, +86-532-66582586
trại tạm giam Phổ Đông: +86-532-66578929

(Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/24/202418.html

Đăng ngày 10-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share