Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2022] Gần đây bà Đặng Khánh Huy (54 tuổi), một chủ một tiệm làm tóc ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã bị kết án 2 năm tù, sau 8 tháng bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đặng bị bắt tại nhà vào ngày 13 tháng 5 năm 2021. Khi bà từ chối đi với cảnh sát, họ đã cưỡng chế bà lên xe và đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Trường Sa.

Sau 8 tháng bị giam giữ, bà bị kết án 2 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam.

Vụ bắt giữ bà Đặng đã giáng một đòn nặng nề lên chồng bà, người đã phải nhập viện hai lần trong năm vừa qua. Trong khi đó, các nhà chức trách không cho phép ông được gặp vợ mình một lần nào, nhưng lại yêu cầu ông thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công và ghi hình lại quá trình này.

Trước lần bắt giữ và bị tuyên án gần đây nhất, bà Đặng đã nhiều lần bị chính quyền sách nhiễu vì kiên định đức tin của mình. Nhiều khách hàng của bà đã lên án nhà chức trách vì đã kết án tù một người thiện lương như bà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hồ Á Quân (胡亚军), trưởng phòng của Phòng 610 thành phố Trường Sa: + 86-13787151617, + 86-731-88667548
Chung Cương (钟 钢), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Trường Sa: + 86-731-88667377
La Hữu Điền (罗有田), giám đốc của Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202451.html

Đăng ngày 12-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share