Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2022] Một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh bị chuyển tới một nhà tù địa phương để thụ án 4 năm 3 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 21 tháng 6 năm 2022.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Hứa Lý Minh (41 tuổi) là một nhân viên của công ty bất động sản. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005. Từ khi tu luyện, bà đã khỏi nhiều căn bệnh như bệnh cường giáp, thiếu máu và nhiều bệnh khác.

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, bà và chồng bị bắt trước lễ kỷ niệm 70 năm chính quyền cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền. Cùng ngày, ít nhất 16 học viên khác cũng bị bắt sau khi bị chính quyền theo dõi nhiều tuần lễ.

Bà Hứa bị giam trong Trại tạm giam Diêu Gia. Vào tháng 6 năm 2020, bà bị truy tố và sau đó bị Tòa án khu Phát triển kết án 4 năm 3 tháng tù và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh (chưa rõ ngày kết án bà)

Theo thông tin Minghui.org thu thập, trong năm 2021, ít nhất 38 học viên Pháp Luân Công ở Đại Liên bị kết án, 142 người khác bị bắt và 276 người bị sách nhiễu. Chín học viên đã tử vong vì bị bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/25/445382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/30/202028.html

Đăng ngày 18-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share