[MINH HUỆ 03-06-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 18 thành phố hoặc quận huyện ở 9 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 36 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

2623643c205f5158f6d9ff5ffdff61e4.jpg

1. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu Lan Phương đối mặt với xét xử
2. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Học viên Sử Khả Hân bị bắt giữ
3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Gia đình bà Vu Nghiên Cúc liên tục bị sách nhiễu
4. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Hứa Tú Liên bị sách nhiễu
5. [Huyện Hy Thủy, tỉnh Hồ Bắc] Ông Vương Chí Cương bị bắt giữ
6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Nhà ông Lưu Minh bị lục soát
7. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Học viên cao niên Khương bị bắt giữ
8. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Cụ bà Lý Ngọc Anh bị sách nhiễu
9. [Thiên Tân] Bà Trương Lệ Cầm và bà Hoàng Tú Phân bị sách nhiễu
10. [Thiên Tân] Bà Diêu Chi Phượng bị bắt giữ
11. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Chu Viên Trân bị bắt giữ
12. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Lý Mậu Thịnh bị bắt giữ
13. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát lâm] Bà Lưu Anh và bà Lâm Hải Hà bị bắt giữ
14. [Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc] Ông Sầm Học Đống bị chuyển tới nhà tù
15. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Cảnh sát lục soát nhà của nhiều học viên
16. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bản án của bà Từ Trường Lan sắp mãn hạn tù
17. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Lỗ Lợi Hoa và bà Bành Xuân Lương liên tục bị sách nhiễu
18. [Thành phô Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vu Quốc Vinh và bà Tào Nhị bị bắt giữ
19. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Cát Thục Hiền bị bắt giữ
20. [Thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc] Bà Nghiêm Trân Hương bị bắt giữ
21. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ
22. [Thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang] Bà Triệu Bùi Chu bị bắt giữ
23. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Phó Tuấn Thu bị sách nhiễu

1.[Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu Lan Phương đối mặt với xét xử

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2022, con gái của bà Vu Lan Phương nhận được cuộc điện thoại của Tòa Hình sự của Tòa án quận Ngô Giang ở thành phố Tô Châu, tỉnh Chiết Giang, thông báo rằng bà Vu sẽ bị đưa ra xét xử vào 1 giờ 30 phút chiều ngày 14 tháng 6.

Bà Vu đang ở nhà con gái tại thị trấn Mộc Đậu thuộc quận Ngô Giang (thành phố Tô Châu) để trông cháu. Sáng ngày 28 tháng 1 năm 2021, bà bị cảnh sát của Đồn Công an Phong Kiều ở Khu Công nghệ cao (thành phố Tô Châu) bắt giữ tại nhà con gái. Bà bị giam giữ 36 ngày và đã được bảo lãnh tại ngoại.

2. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Học viên Sử Khả Hân bị bắt giữ

Học viên Sử Khả Hân (chưa rõ giới tính) bị trình báo cảnh sát trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 23 tháng 5 năm 2022. Học viên Sử bị cảnh sát của Đồn Công an Thiết Lộ ở tân khu Bắc Đới Hà Tân bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng một máy in của học viên Sử. Có nguồn tin cho hay học viên Sử đang bị giam tại Bệnh viện Công an Tần Hoàng Đảo.

3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Gia đình bà Vu Nghiên Cúc liên tục bị sách nhiễu

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, một cảnh sát họ Tần của Đồn Công an Tam Động Kiều (quận Hoàng Cô) đã gọi điện cho chồng bà Vu Nghiên Cúc và hỏi liệu vợ ông có đang ở Trung Quốc hay không và khi nào bà trở về. Chồng bà Vu đã rất áp lực trước sự sách nhiễu của cảnh sát.

Ngày 7 tháng 5 năm 2021, cảnh sát lại gọi điện cho chồng bà Vu lần nữa. Họ sử dụng việc loại bà Vu ra khỏi danh sách đen của chính phủ làm mồi nhử và yêu cầu bà viết cam kết từ bỏ đức tin của mình. Chồng bà Vu nói rằng hiện tại vợ ông không ở Trung Quốc, nhưng cảnh sát vẫn đi tới nhà ông để kiểm tra. Chồng bà Vu lo lắng rằng người cha già 80 tuổi đang mắc bệnh ung thư của ông sẽ hoảng sợ, do đó ông đồng ý tới đồn công an gặp cảnh sát tại vào ngày hôm sau.

Tại đồn công an, cảnh sát hỏi chồng bà Vu về thông tin cá nhân như số điện thoại di động và địa chỉ nơi cư chú của bà và ghi chép rất chi tiết. Sau khi về nhà trong ngày hôm đó, chồng bà Vu đã xuât hiện vấn đề về tim và huyết áp của ông tăng lên rất cao. Hai ngày sau, ông đột ngột mất thính giác và phải nhập viện.

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, trong khi chồng bà Vu đang được điều trị tại bệnh viện, ông bị cảnh sát sách nhiễu lần nữa qua điện thoại. Họ đã hỏi ông thêm thông tin về bà Vu.

4. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Hứa Tú Liên bị sách nhiễu

Hơn 10 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Quan và Đồn Công an thị trấn Cam Quan Truân đã kéo tới lục soát nhà bà Hứa Tú Liên ở thôn Vương Nhị Trại vào chiều ngày 20 tháng 5 năm 2022. Họ tịch thu một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công, một máy tính và tài liệu in của bà. Cảnh sát còn đe dọa bắt giữ bà. Gia đình bà rất sợ hãi và cuộc sống của họ bị xáo trộn. Bà Hứa buộc phải sống xa nhà để tránh bị sách nhiễu thêm nữa và bà đến nay bà vẫn chưa thể về nhà.

5. [Huyện Hy Thủy, tỉnh Hồ Bắc] Ông Vương Chí Cương bị bắt giữ

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, ông Vương Chí Cương bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị người của Đội An ninh Nội địa huyện Hy Thủy bắt giữ và đưa tới Nhà tù huyện Doanh Sơn và sau đó tới Nhà tù huyện Hy Thủy.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông Vương nhiều lần và tịch thu nhiều tài sản cá nhân mà ông Vương dùng để kinh doanh và sửa chữa thiết bị gia dụng, gồm máy tính, thiết bị gia dụng và các sản phẩm khác ở trong kho hàng của ông.

6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Nhà ông Lưu Minh bị lục soát

Vào 4 giờ chiều ngày 15 tháng 5 năm 2022, bốn cảnh sát của Đồn Công an Cố Đê ở quận Hàn Đình đã lục soát nhà ông Lưu Minh ở thôn Hình Gia. Họ tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công, hai bức ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một máy nghe nhạc của ông. Họ liên tục gây sức ép để ông Lưu ngừng tu luyện, nhưng ông từ chối.

7. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Học viên Khương cao tuổi bị bắt giữ

Học viên Khương (89 tuổi) ở quận Hoàn Thúy đã bị báo cảnh sát vì nói với một cặp vợ chồng ở Chợ nông sản Diêm Gia Trang về Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 5 năm 2022. Hai cảnh sát đã bắt giữ học viên Khương. Tại Đồn Công an Tung Sơn, cảnh sát đã lấy điện thoại di động và chìa khóa, thu thập dấu vân tay và mẫu máu của học viên.

Khoảng 3 giờ chiều, họ yêu cầu người nhà học viên Khương tới đón ông/bà về. Sau khi về tới nhà của mình, học viên Khương thấy rằng nơi ở của mình đã bị lục soát. Các sách Pháp Luân Công, bàn và lịch treo tường của ông/bà đều biến mất. Cặp câu đối Tết treo ở cửa cũng bị xé bỏ. Ngày hôm sau, nhân viên ủy ban khu dân cư địa phương đã gây sức ép buộc chủ nhà phải chấm dứt hợp đồng thuê nhà và học viên Khương phải chuyển đi trong vòng hai ngày.

8. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Cụ bà Lý Ngọc Anh bị sách nhiễu

Tháng 5 năm 2021, cụ bà Lý Ngọc Anh đã bị báo cảnh sát trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị cảnh sát của Đồn Công an Hương Lô Tiều bắt giữ. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công của bà.

Cảnh sát còn gọi gia đình bà tới đồn công an, đe dọa và ép họ ký tên vào một số giấy tờ. Họ đã bắt gia đình phải đặt cọc 5.000 nhân dân tệ tiền trước khi để bà được bảo lãnh tại ngoại vào 10 giờ tối cùng ngày.

Tháng 4 năm 2022, cảnh sát gọi điện cho con trai của bà Lý và nói với anh rằng bà Lý phải ký vào giấy tờ để lấy lại tiền cọc. Bà Lý đã đi tới đồn công an nhưng cảnh sát không trả lại tiền cọc cho bà, thay vào đó họ đưa bà tới viện kiểm sát. Họ tiếp tục gây sức ép để buộc bà ký vào giấy tờ, nhưng bà từ chối hợp tác và đi về nhà.

Đến tháng 5, cảnh sát liên tục gọi điện và đe dọa bắt giữ và bỏ tù bà nếu bà không hợp tác và ký tên.

9. [Thiên Tân] Bà Trương Lệ Cầm và bà Hoàng Tú Phân bị sách nhiễu

Vào khoảng 1 giờ chiều ngày 12 tháng 5 năm 2022, bà Trương Tệ Cầm và bà Hoàng Tú Phân ở khu dân cư Tường Hòa, Mỏ dầu Đại Cảng đã bị đưa tới Đồn Công an đường Hồng Kỳ để thẩm vấn và ghi lại lời khai của họ. Các sách Pháp Luân Công ở nhà của hai học viên bị tịch thu. Họ đã được trả tự do và đều về nhà sau 6 giờ tối.

Cùng ngày, khi bà Trương và chồng đang nghỉ sau bữa trưa thì năm cảnh sát (ba năm, hai nữ) xông vào nhà họ và yêu cầu chồng bà Trương mở tất cả các ngăn kéo tủ để họ khám xét. Họ lục lọi từng ngăn kéo và sau đó bắt giữ bà Trương.

Vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày, 8 cảnh sát kéo tới nhà bà Hoàng Tú Phân ở cùng khu dân cư nói trên. Họ tịch các sách Pháp Luân Công của bà Hoàng, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một máy tính. Bà Hoàng còn bị đưa tới Đồn Công an Đường Hồng Kỳ để thẩm vấn.

Ngày 1 tháng 6, hai cảnh sát đã tới nhà bà Hoàng mang theo lệnh tạm giam và yêu cầu bà ký tên. Lệnh tạm giam tuyên bố rằng bà sẽ bị giam 15 ngày vì sử dụng “vật phẩm tuyên truyền để truyền bá tôn giáo.” Họ còn mang đến một tờ giấy để cho con gái bà Hoàng ký tên. Bà từ chối ký vào biên bản và hai cảnh sát rời đi.

10. [Thiên Tân] Bà Diêu Chi Phượng bị bắt giữ

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, cảnh sát của Đồn Công an Hà Bắc Truân ở quận Vũ Thanh đã kéo tới nhà bà Diêu Chi Phượng ở thôn Tiểu Dương Trang và bắt giữ bà mà không xuất trình bất cứ giấy tờ gì, đồng thời đe dọa gia đình bà. Bà Diêu đã bị thẩm vấn và được trả tự do vào 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày.Năm 2018, khi cảnh sát của Đồn Công an Đại Lương lục soát nhà bà Diêu, họ đã thấy một bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện. Lần này cảnh sát muốn tìm ra người đã in bài chia sẻ giúp bà. Bà Diêu nói rằng đó là do cháu trai của bà in giúp và anh ấy đã qua đời.

11. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Chu Viên Trân bị bắt giữ

Ngày 29 tháng 5 năm 2022, vài cảnh sát của Đồn Công an Thành Nam ở huyện Doanh Sơn đã xông vào nhà bà Chu Viên Trân. Ho tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công và các vật dụng để mà bà dùng để phục vụ cho việc luyện công. Cảnh sát đã bắt bà tới đồn công an, sau khi hoàn thành cái gọi là “thủ tục bảo lãnh tại ngoại”, họ đã để bà về nhà.

12. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Lý Mậu Thịnh bị bắt giữ

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, ông Lý Mậu Thịnh ở thôn Lý Gia Trang, thị trấn Đường Ngô bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Xương Nhạc bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát đã lục soát nhà ông. Ông Lý đã được trả tự do vào ngày hôm sau.

13. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát lâm] Bà Lưu Anh và bà Lâm Hải Hà bị bắt giữ

Bà Lưu Anh và bà Lâm Hải Hà bị báo cảnh sát vì tặng sách “Chúc bạn bình an” cho người qua đường từ 3 giờ 30 phút chiều tới 4 giờ chiều ngày 27 tháng 5 năm 2022. Họ bị cảnh sát của Đồn Công an Đường Tứ Liên bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà bà Lâm và tịch thu một bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một đồ hình Pháp Luân và các sách Pháp Luân Công. Cảnh sát không mở được cửa nhà bà Lưu để lục soát. Sau đó họ đã thẩm vấn và chụp hình hai học viên. Cả hai học viên đã được trả tự do vào khoảng 9 giờ 50 phút tối cùng ngày.

14. [Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc] Ông Sầm Học Đống bị chuyển tới nhà tù

Gầ đây ông Sầm Học Đống (ngoài 70 tuổi) đã bị chuyển tới Nhà tù Phạm Gia Đài ở huyện Sa Dương.

Giữa tháng 5, người thân của ông đã tới trại tạm giam Số 1 thành phố Hoàng Thạch để gửi tiền cho ông Sầm chi trả cho chi phí sinh hoạt, lúc này họ mới biết ông đã bị chuyển tới Nhà tù Phạm Gia Đài. Ông Sầm đã bị kết án 18 tháng tù và bị phạt 6.000 nhân dân tệ.

Tháng 8 năm ngoái, ông bị bắt giữ và ông sẽ mãn hạn tù vào tháng 11 năm 2022.

15. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Cảnh sát lục soát nhà của nhiều học viên

Khoảng 1 giờ chiều ngày 24 tháng 5 năm 2022, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Bình Phòng đã kéo tới lục soát nhà của hai học viên địa phương.

Sự việc này xảy ra sau khi cảnh sát bắt giữ 7 học viên trong huyện. Cảnh sát kéo tới nhà của bà Trịnh Lập Quân, nhưng khi đó bà không có ở nhà. Họ gọi điện cho chị gái của bà và yêu cầu người này hợp tác với họ để lục soát nơi ở của bà Trịnh. Đồng thời, cảnh sát còn lục soát nhà của bà Cát Hiểu Tĩnh và đeo camera gắn thân. Họ tịch thu hầu hết sách Pháp Luân Công của bà.

Ngày 28 tháng 5, cảnh sát nói với con trai của ông Thôi Kim Thật (người đã qua đời sau khi bị bức hại) rằng anh không được phép tới nhà cũ của cha anh và đe dọa sẽ niêm phong ngôi nhà. Ngày hôm sau, cảnh sát gọi điện cho gia đình lần nữa và yêu cầu họ mở cửa phòng của ông Thôi. Họ ghi hình căn phòng và không cho gia đình vào trong.

Có thông tin rằng bà Phó Thục Hiện và ông Ngưu Gia Huy đã bị kết án tù. Hiện tại họ đang bị giam giữ trong nhà tù.

16. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bản án của bà Từ Trường Lan sắp mãn hạn tù

Bà Từ Trường Lan (72 tuổi) ở quận Cam Tỉnh Tử sẽ mãn hạn án tù vào ngày 4 tháng 7 năm 2022.

Bà Từ bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 4 tháng 7 năm 2019. Bà bị cảnh sát của Đồn Công an đường Cam Tỉnh Tử bắt giữ và khám xét nhà cửa. Sau đó Tòa án quận Cam Tỉnh Tử đã kết án 3 năm tù.

17. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Lỗ Lợi Hoa và bà Bành Xuân Lương liên tục bị sách nhiễu

Khoảng 8 giờ tối của một ngày giữa tháng 5 năm 2022, một cảnh sát và một nhân viên văn phòng quản lý cộng đồng đã kéo tới nhà bà Lỗ Lợi Hoa (70 tuổi) để chụp hình bà. Ngoài ra, cảnh sát còn liên tục gọi điện sách nhiễu gia đình bà.

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 31 tháng 5, hai cảnh sát của Đồn Công an Ngũ Gia Lĩnh kéo tới nhà bà Lỗ và chụp hình bà. Trong lần trước đó, họ yêu cầu bà ký vào bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối.

Nhân viên của Văn phòng quản lý cộng đồng Tương Gia Lũng tới gõ cửa nhà bà Bành Xuân Lương (ngoài 80 tuổi). Bà Bành không mở cửa và những người này đã bỏ đi.

18. [Thành phô Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vu Quốc Vinh và bà Tào Nhị bị bắt giữ

Ngày 9 tháng 5 năm 2022, bà Vu Quốc Vinh và bà Tào Nhị bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ đã bị cảnh sát của một đồn công an gần đó bắt giữ.

Hai học viên bị giữ 11 tiếng đồng hồ và được thả vào lúc 8 giờ tối cùng ngày. Trong khi đó, Lưu Cường (phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Hổ Lâm) đã dẫn 4 hoặc 5 cảnh sát và một thợ khóa tới nhà bà Vu. Họ phá khóa cửa nhà và lục soát nơi ở của bà.

19. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Cát Thục Hiền bị bắt giữ

Bà Cát Thục Hiền ở quận Sơn Hải Quan đã bị báo cảnh sát trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công vào khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 5 năm 2022. Bà bị bắt giữ và bị đưa tới Đồn Công an Nam Quan để thấm vấn. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu 7 cuốn sách Pháp Luân Công của bà. Bà Cát được trả tự do vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày.

20. [Thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc] Bà Nghiêm Trân Hương bị bắt giữ

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, bà Nghiêm Trân Hương đã tới Ủy ban thôn Nghiêm Kiều để giảng chân tướng về cuộc bức hại. Sau đó nhân viên ủy ban thôn, nhân viên Văn phòng quản lý cộng đồng thôn mới Tam Giang Hàng Thiên và cảnh sát đã kéo tới nhà của một cụ bà ở thôn mới Tam Giang Hàng Thiên. Cảnh sát bắt giữ bà Nghiêm trong lúc bà đang chăm sóc cho người phụ nữ cao niên này.

21. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ

Ông Vương Tú Quốc bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 5 năm 2022 và ông bị đưa tới một trại tạm giam vào ngày hôm sau. Thông tin chi tiết về vụ việc của ông hiện vẫn đang được điều tra.

Sáng ngày 29 tháng 5, một học viên đã bị bắt giữ tại Chợ Tân Hoa.

Bà Tôn Tĩnh bị bắt giữ và nhà bà bị lục soát sau ngày 29 tháng 5. Con trai bà đã tới yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng cảnh sát không nói cho anh biết mẹ anh đang ở đâu. Thông tin chi tiết về vụ việc của bà Tôn hiện vẫn đang được điều tra.

22. [Thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang] Bà Triệu Bùi Chu bị bắt giữ

Bà Triệu Bùi Chu bị bắt giữ vì gửi tin nhắn giảng chân tướng Pháp Luân Công.

23. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Phó Tuấn Thu bị sách nhiễu

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Giang Mật Phong ở quận Long Đàm đã kéo tới sách nhiễu bà Phó Tuấn Thu. Họ yêu cầu dân làng gọi điện cho gia đình bà Phó để dò la nơi ở và số điện thoại của bà. Gia đình bà Phó từ chối cung cấp thông tin cá nhân của bà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/3/444352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/23/201920.html

Đăng ngày 15-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share