Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2022] Một cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị từ chối thăm thân kể từ khi ông bị đưa đến Nhà tù Hô Lan vào 3 năm trước để thụ án 9 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Một lính canh cho hay ông hiện đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và tính mạng đang gặp nguy hiểm.

Ông Vương Hoành Tân (51 tuổi) đã nhiều lần bị chính quyền bức hại vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Ông từng bị kết án lao động vào năm 1999 và sau đó bị kết án 10 năm tù vào năm 2002. Chỉ 4 năm sau khi mãn hạn tù, ông Vương lại bị bắt vào ngày 4 tháng 5 năm 2016 và bị Tòa án quận Song Thành kết án 9 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vào ngày 13 tháng 10 năm 2016.

Kể từ khi ông bị đưa đến Nhà tù Hô Lan vào khoảng năm 2019, nhà tù đã cấm gia đình ông Vương đến thăm hoặc gọi điện cho ông.

Theo một tù nhân mới ra tù, ông Vương đang bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm (280/300, mức bình thường là 120/80 hoặc thấp hơn) trong vài năm qua. Bất chấp tình trạng sức khỏe của ông, lính canh thường nhốt ông trong phòng biệt giam, cưỡng chế ông mặc một chiếc áo khoác bó (một dụng cụ tra tấn) và trộn thuốc độc vào thức ăn của ông.

2014-6-17-minghui-pohai-kuxing-yuesuyi--ss.jpg

Tranh vẽ minh họa tra tấn: mặc áo bó với chân tay bị trói chặt

Trong những tháng gần đây, một lính canh tốt bụng khác đã thông tin tới gia đình ông Vương rằng ông đang ở trong tình trạng nguy kịch và bên bờ vực của cái chết. Gia đình của ông Vương nhanh chóng liên lạc với nhà tù và nộp đơn xin bảo lãnh điều trị y tế cho ông.

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, trưởng họ Triệu của Khu giam giữ Số 7 đã gọi điện cho gia đình ông Vương, nói rằng họ không tra tấn ông. Ông ta đã đề nghị được đưa ông Vương đến bệnh viện để điều trị, nhưng ông Vương “không hợp tác”.

Ngày 6 tháng 6, trước sức ép từ phía gia đình ông Vương, một lính canh đã đưa ông Vương đến bệnh viện công an nhưng không thông báo cho gia đình ông. Ông bị đưa trở lại nhà tù một ngày sau đó. Tình hình hiện tại của ông Vương hiện vẫn đang được điều tra.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Ngụy Ngọc Xuyên (魏玉川), giám đốc của Nhà tù Hô Lan: +86-451-57307742
Triệu (赵), trưởng khu của Khu giam giữ Số 7: + 86-15046777746

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/12/444805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/18/201865.html

Đăng ngày 13-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share