[MINH HUỆ 07-06-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 23 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

ccd5a610e12edd82741781ae93f73a83.jpg

1. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Bà Từ Hiếu Lan bị kết án tù, hiện chưa rõ tung tích
2. [Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm] Các khoản tiền an sinh xã hội của bà Vương Ngọc Hương bị chặn
3. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tiêu Ái Linh và ông Nguyễn Hưng Hải bị bắt giữ
4. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Nhiều học viên bị sách nhiễu
5. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Ông Chu Xuân Bảo bị tra tấn
6. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Hình Diệu Chi bị sách nhiễu
7. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Bà Tần Thiếu Hoa bị bắt giữ
8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Quang Vinh bị sách nhiễu
9. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Triệu Lệ Ngạn bị bắt giữ
10. [Thiên Tân] Bà Lý Thục Phương được bảo lãnh tại ngoại
11. [Thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang] Bảy học viên bị bắt giữ
12. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Hàn Nhị bị bắt giữ

1. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Bà Từ Hiếu Lan bị kết án tù, hiện chưa rõ tung tích

Cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án của thành phố Cao Mật đã bí mật kết án bà Từ Hiếu Lan 3 năm tù mà không thông báo cho gia đình bà theo quy định của pháp luật.

Tháng 3 năm 2021, bà Từ bị cảnh sát lừa tới đồn công an và sau đó bắt tới Viện Kiểm sát thành phố Cao Mật để ký tên vào lệnh bắt giữ. Sau đó, gia đình không thấy bà về nhà. Gia đình và bạn bè của bà không biết bà hiện đang ở đâu.

2. [Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm] Các khoản tiền an sinh xã hội của bà Vương Ngọc Hương bị đình chỉ một cách phi pháp

Cụ An sinh Xã hội (ASXH) thành phố Từ Bình đã ngừng chi trả các khoản tiền an sinh xã hội của bà Vương Ngọc Hương vào tháng 6 năm 2020. Họ yêu cầu bà trả lại số tiền mà bà đã nhận trong hai năm bị cầm tù. Bà đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án địa phương vào năm 2021.

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, tòa án đã cấu kết với cục ASXH và ra phán quyết rằng bà phải trả lại hơn 40.000 nhân dân tệ, nếu bà không trả thì tiền lãi và tiền phạt sẽ nhân đôi.

3. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tiêu Ái Linh và ông Nguyễn Hưng Hải bị bắt giữ

Bà Tiêu Ái Linh cùng chồng là ông Nguyễn Hưng Hải bị 7 đến 8 cảnh sát của Công an Long Cương bắt giữ tại nhà riêng sau 8 giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 2022. Các sách Pháp Luân Công và tài sản cá nhân khác của họ bị tịch thu. Cảnh sát đưa họ tới trụ sở công an và cho họ tại ngoại sau 4 giờ chiều.

4. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Nhiều học viên bị sách nhiễu

Bà Lưu Ngọc Kỳ ở thị trấn Mông Dương đã bị chủ nhiệm Dương Kiến Ba và hai thư ký của cộng đồng dân cư Đông Tháp sách nhiễu tại nhà riêng vào 9 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 2022. Nhóm người trên cũng kéo tới nhà bà Từ Vạn Bình, nhưng bà không có ở nhà.

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, ông bà thông gia của con bà Chung Điện Tuấn đã nhận được cuộc điện thoại sách nhiễu của đồn công an địa phương.

Khoảng 3 gờ chiều ngày 27 tháng 5 năm 2022, bà Hạ Thế Quỳnh nhận được cuộc điện thoại sách nhiễu của Đồn Công an Mông Dương.

Bà Lý Vận Phân ở thị trấn Mông Dương đã bị một người đàn ông và một phụ nữ sách nhiễu 3 lần tại nhà trọ của mình trong tháng 3 năm 2022. Mỗi lần, họ đều chụp hình bà dù bà không đồng ý. Từ tháng 5 tới tháng 6 năm ngoái, cháu trai của bà đã bị quân đội yêu cầu về nhà để ép bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ dọa sẽ đưa anh ra tòa án binh nếu bà của anh không ký vào biên bản. Con gái của bà Lý đã phải ký tên thay cho bà.

5. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Ông Chu Xuân Bảo bị tra tấn

Ông Chu Xuân Bảo, giám đốc của Cục Thuế huyện Quan đã bị bắt giữ và tra tấn. Ông hiện đang bị giam trong Khách sạn Bệnh viện Hoa Mỹ ở thành phố Lâm Thanh.

6. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Hình Diệu Chi bị sách nhiễu

Bà Hình Diệu Chi (85 tuổi) bị thư ký văn phòng cộng đồng và cảnh sát của đồn công an địa phương sách nhiễu liên tục.

Tháng 3 năm 2022, bà bị phó chủ nhiệm Cận cùng năm cảnh sát của Đồn Công an Văn Miếu sách nhiễu tại nhà riêng. Đây là lấn thứ ba họ sách nhiễu bà. Họ yêu cầu bà ký tên vào biên bản thẩm vấn của cảnh sát, nhưng bà từ chối.

7. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Bà Tần Thiếu Hoa bị bắt giữ

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2022, bà Tần Thiếu Hoa bị hai cảnh sát bắt giữ sau khi hai nhân viên công tác của văn phòng quản lý tài sản trình báo bà phân phát tờ rơi Pháp Luân Công ở trong khu dân cư. Cảnh sát đã thẩm vấn bà tại Đồn Công an Phù Nhật và thu thập dấu vân tay cùng dấu bàn chân của bà.

Năm cảnh sát đã giật lấy chìa khóa nhà của bà và lục soát nơi ở của bà. Họ tịch thu hơn 10 cuốn sách Pháp Luân Công, hai điện thoại di động, một máy nghe nhạc và 900 nhân dân tệ tiền mặt của bà. Vào lúc 6 giờ tối, họ tuyên bố rằng số tiền mặt này sẽ được xem như là tiền bảo lãnh. Sáng ngày hôm sau, họ bắt chẹt bà thêm 100 nhân dân tệ, nâng tổng số tiền lên là 1.000 nhân dân tệ và làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại thời hạn 1 năm cho bà. Bà đã được về nhà.

8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Quang Vinh bị sách nhiễu​​​​​​​

Bà Chu Quang Vinh (ngoài 70 tuổi) liên tục bị nhân viên Phòng 610 sách nhiễu sau khi mãn hạn tù. Bà đã thuê một căn nhà ở vùng ngoại ô hẻo lánh và hy vọng rằng quãng đường xa nhưu vậy sẽ giúp bà tránh được sự sách nhiễu của cảnh sát.

Tuy nhiên bà lại tiếp tục bị Cung Lương Hán (phụ tá tẩy não) và một phụ nữ sách nhiễu tại nhà trọ vào sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022. Họ đã thấy các cuốn sách Pháp Luân Công và một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công ở trong nhà. Họ đe dọa rằng bà sẽ không nhận được lương hưu nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

9. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Triệu Lệ Ngạn bị bắt giữ​​​​​​​

Bà Triệu Lệ Ngạn bị ba cảnh sát từ Công an Long Phượng bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 6 tháng 6 năm 2022. Họ đã tịch thu một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công cùng nhiều tài sản khác của bà. Nghe nói cảnh sát sẽ tạm giam bà, nhưng hiện tại bà đã về nhà.

10. [Thiên Tân] Bà Lý Thục Phương được bảo lãnh tại ngoại

Bà Lý Thục Phượng ở quận Tân Hải bị cảnh sát của Đồn Công an Cát Cổ bắt giữ. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại 1 năm.

11. [Thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang] Bảy học viên bị bắt giữ​​​​​​​

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, bảy học viên ở huyện Ninh Hải bị bắt giữ. Vào khoảng 10 giờ sáng, Phòng 610 huyện Ninh Hải đã điều động một lượng lớn cảnh sát và với sự hỗ trợ tích cực của Đồn Công an Dược Long và các thư ký của Ủy ban khu phố Dược Long, họ đã đổ bộ vào nhà các học viên, khám xét, bắt giữ họ và lục soát nhà của họ. Cảnh sát tịch thu một máy tính của cháu gái bà Lý Dục Quân (không phải là học viên), một ổ cứng, một máy tính của con trai anh Tô Tài Hoa (không phải là học viên) và nhiều tài sản khác. Các học viên này bị giữ tại đồn công an trước khi được trả tự do.

12. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Hàn Nhị bị bắt giữ​​​​​​​

Ngày 19 tháng 5 năm 2022, bà Hàn Nghị đã nói với học sinh trường trung học về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học sinh này đã trình báo bà với cảnh sát. Ba phụ tá cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Thánh Tỉnh đã bắt giữ bà.

Tại đồn công an, cảnh sát trưởng Tạ Học Phong đã yêu cầu bà phối hợp khi họ thẩm vấn. Cảnh sát đã được điều tới để khám xét nhà bà, nhưng họ đã phải quay về vì không có ai ở nhà. Ba giờ sau, bà Hàn đã an toàn về nhà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/7/444612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/18/201854.html

Đăng ngày 13-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share