Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2022] Bà Mã Ngân Hoàn đã tuyệt thực hơn một tháng qua để phản đối việc cảnh sát bắt bớ và giam giữ bà một cách tuỳ tiện chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà đã bị bức thực và đang trong tình trạng nguy kịch.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 5 năm 2022, bà Mã Ngân Hoàn ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ. Một học viên khác là bà Khấu Lập Vinh cũng bị bắt giữ cùng với bà Mã.

Bà Mã bị đưa vào diện giam giữ hình sự vào ngày hôm sau và bị chuyển đến Trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang ba tuần sau đó.

Trong khi đang thẩm vấn bà Mã tại Đồn Công an Hoàng Hà Đại Đạo, cảnh sát cho biết họ bắt giữ bà sau khi bà bị một camera giám sát ghi hình lại khi đang treo các băng rôn về Pháp Luân Công. Bà bắt đầu tuyệt thực không lâu sau đó và hiện vẫn đang tiếp tục tuyệt thực.

Để trả đũa, cảnh sát đã từ chối cung cấp mọi nhu yếu phẩm cần thiết cho bà (kể cả giấy vệ sinh), đồng thời bức thực bà.

Bà Khấu cũng tuyệt thực để phản bức hại. Bà đã được thả vào ngày 9 tháng 6, còn bà Mã vẫn bị giam giữ.

Luật sư mà gia đình thuê cho bà Mã đã đến trại tạm giam gặp bà, nhưng trại đã viện đủ mọi loại lý do để từ chối yêu cầu vào gặp thân chủ của luật sư. Trại nói rằng họ đã trao đổi tình hình của bà Mã với cơ quan công an. Nhưng khi luật sư liên hệ với công an, họ trả lời rằng chưa bao giờ nhận được thông tin như vậy.

Gia đình bà Mã đã nộp đơn xin tại ngoại cho bà nhưng bị gây khó dễ và phải chạy đôn đáo giữa trại tạm giam và đồn công an.

Gần đây, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Quận Cao Tân, cơ quan này đang trong quá trình phê chuẩn lệnh bắt giữ bà để tiếp tục truy tố bà.

Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại:

Trương Côn (梁昆), Trưởng Công an thành phố Thạch Gia Trang: +86-311-89663400
Vương Dưỡng Phong (王养峰), Giám đốc trại tạm giam Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang: +86-311-87753009
Ngụy Bính Tồn (魏丙存), cảnh sát của Đồn Công an Đại lộ Hoàng Hà: +86-13633311228
Trình Chấn Anh (程振英), cảnh sát của Đồn Công an Đại lộ Hoàng Hà: +86-311-85388111
Quách Nghĩa Hồng (郭义红), cảnh sát của Đồn Công an Đại lộ Hoàng Hà: +86-311-85960059
Trương Vũ (张宇), công tố viên, Viện Kiểm sát Quận Cao Tân +86-311-85118695

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Hai phụ nữ tuyệt thực 20 ngày và tiếp tục phản đối việc giam giữ tuỳ tiện

Tỉnh Hà Bắc: Hai người phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch sau vài ngày tuyệt thực ở trong trại tạm giam

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/15/444956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/21/201903.html

Đăng ngày 14-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share