[MINH HUỆ 08-06-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 16 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

cb6ef18fe4a676eb6bfc05b342f175df.jpg

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Thạch Kiến Hoa bị bắt giữ
2. [Thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc] Học viên Lý Liên Thanh bị bắt giữ
3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Nhà bà Uông Ngọc Hoa bị lục soát
4. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Thục Quyên và gia đình bị sách nhiễu trong thời gian dài
5. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ vụ án của bà Trương Hà bị chuyển tới viện kiểm sát
6. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Thủy Hoa và bà Chúc Tố Phương bị sách nhiễu
7. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Ông Ngô Xuân Niên và bà Tân Hương Phân được bảo lãnh tại ngoại
8. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Hàn Quế Hân bị sách nhiễu
9. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Nhà của bốn học viên bị lục soát
10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Từ Quế Hoa bị bắt
11. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Hồ sơ vụ án của bà Điền Tú Phân bị chuyển tới viện kiểm sát

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Thạch Kiến Hoa bị bắt giữ

Bà Thạch Kiến Hoa bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát của Công an khu Công nghệ cao bắt giữ bà tại nhà riêng vào khoảng 9 giờ tối ngày 6 tháng 6 năm 2022 và lục soát nhà bà.

2. [Thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc] Học viên Lý Liên Thanh bị bắt giữ

Học viên Lý Liên Thanh (chưa rõ giới tính) ở thôn Dương Vũ, thị trấn Hoàng Trang đã bị người của văn phòng quản lý toàn diện bắt giữ trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công tại chợ nông sản ở thị trấn Hoàng Trang vào sáng ngày 6 tháng 6 năm 2022. Học viên Lý bị đưa tới Đồn Công an thị trấn Hoàng Trang.

3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Nhà bà Uông Ngọc Hoa bị lục soát

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2022, khi bà Uông Nhọc Hoa mở cửa để đi làm, thì cảnh sát Tiên Bảo Giáp của Đồn Công an đường Xuân Thành và một nhân viên của văn phòng quản lý tài sản đã xông vào nhà và lục soát nơi ở của bà. Họ tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công và sau đó đưa bà Uông tới đồn công an để thẩm vấn. Bà được trả tự do sau 10 giờ đêm cùng ngày.

4. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Thục Quyên và gia đình bị sách nhiễu trong thời gian dài

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu “Chiến dịch Xóa sổ” Pháp Luân Công, bà Lưu Thục Quyên đã bị cảnh sát của Đồn Công an Khuông Sơn và Trương Ga Khánh của Ủy ban thôn Lão Truân (tiểu khu Khuông Sơn) sách nhiễu qua điện thoại. Đôi khi họ còn kéo tới nhà bà hoặc gọi điện cho gia đình bà Lưu. Họ gây sức ép để buộc bà Lưu ký tên vào một số giấy tờ, nhưng bà từ chối.

Gần đây, Trương Gia Khánh lại gọi điện cho gia đình bà Lưu Thục Quyên và đe dọa rằng việc bà Lưu không hợp tác trong “chiến dịch xóa sổ” sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của các con của bà. Sự sách nhiễu này này ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống hàng ngày của bà Lưu cùng gia đình.

5. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ vụ án của bà Trương Hà bị chuyển tới viện kiểm sát

Bà Trương Hà bị người của Công an huyện Bình Nguyên giam giữ hình sự vào 10 giờ sáng ngày 4 tháng 5 năm 2022. Bà bị giam tại trại tạm giam thành phố Đức Châu hơn 1 tháng. Hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới viện kiểm sát.

6. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Thủy Hoa và bà Chúc Tố Phương bị sách nhiễu

Ngày 7 tháng 5 năm 2022, Vương Đan (cán bộ của Đại đội 8, thị trấn Văn Tỉnh, quận Tân Tân) đã tới nhà bà Chúc Tố Phương (77 tuổi) và chụp hình bà.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 5, Tạ Truyền Quần (trưởng hội phụ nữ thôn Hoa Bi, thị trấn An Tây, quận Tân Tân) và nhiều người khác đã kéo tới nhà bà Vương Thủy Hoa và yêu cầu bà không được ra ngoài để phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

7. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Ông Ngô Xuân Niên và bà Tân Hương Phân được bảo lãnh tại ngoại

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, đội trưởng Tống Gia Hy của Đội An ninh Nội địa quận Tín Đô đã chỉ đạo các đồn công an trực thuộc bắt giữ hơn 12 học viên Pháp Luân Công ở quận Tương Đô trong một chiến dịch phối hợp . Họ lục soát nhà và tịch thu nhiều máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công và nhiều tài sản cá nhân của các học viên. Hầu hết các học viên được trả tự do vào buổi tối cùng ngày, một số được trả tự do sau vài ngày.

Tháng 3 năm 2022, ông Ngô Xuân Niên và bà Tân Hương Phân đã bị giám sát tại khu dân cư 6 tháng. Hồ sơ vụ án của họ đã được chuyển tới Viện Kiểm sát quận Tương Đô. Ngày 24 tháng 3, ông Ngô và bà Tân nhận được điện thoại của Trình Thúy Trúc và những viên chức khác của viện kiểm sát, họ muốn cập nhật thông tin về tình trạng của hai học viên. Ngày 2 tháng 6, Tòa án quận Tương Đô đã thay đổi trạng thái của ông Ngô và bà Tân thành “bảo lãnh tại ngoại 12 tháng”.

8. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Hàn Quế Hân bị sách nhiễu

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, ba cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Đường Ngô và hai cán bộ của chính quyền thị trấn ở huyện Xương Nhạc đã xông vào nhà bà Hàn Quế Hân (ngoài 70 tuổi) ở thôn Luân Gia Phụ Pha. Họ hỏi bà còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Sau đó, họ đã chụp hình và lấy đi các cuốn sách giảng chân tướng có tên là “Hạt Giống Vàng” của bà.

9. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Nhà của bốn học viên bị lục soát

Ngày 4 tháng 6 năm 2022, học viên Lưu Phó Thụy và Vương An Thái (chưa rõ giới tính) ở thị trấn Tung Sơn, huyện Lâm Cù đã bị báo cảnh sát trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công và tặng bùa hộ mệnh Pháp Luân Công trong một khu du lịch. Họ bị bắt và đưa tới đồn công an để thẩm vấn. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ăng ten TV và bùa hộ mệnh của họ. Bởi không vượt qua đợt kiểm tra sức khỏe, họ đã được về nhà vào tối cùng ngày.

Giữa trưa ngày 6 tháng 6, Trần Học Tăng của Đội An ninh Nội địa huyện Lâm Cù dẫn theo người của đồn công an kéo tới nhà ông Vương Đức Khánh và ông Vương Hưng Kiệm. Họ lục soát nơi ở và tịch thu ăng ten TV của ông Vương Đức Khánh, Tuần báo Minh Huệ và tài liệu in ấn khác của ông. Hai học viên đã trở về nhà vào chiều cùng ngày.

10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Từ Quế Hoa bị bắt

Ngày 3 tháng 6 năm 2022, bà Từ Quế Hoa đã bị báo cảnh sát khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công ở khu Bàn Long Thành. Cảnh sát của Đồn Công an Khu phát triển Kinh tế Bàn Long Thành bắt giữ bà và lục soát nhà bà. Sau đó, cảnh sát gọi điện cho con trai của bà và yêu cầu anh cùng bà Từ tới bệnh viện để khám sức khỏe. Huyết áp của bà Từ rất cao và trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà. Bà được về nhà lúc khoảng 1 giờ sáng tối hôm đó.

11. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Hồ sơ vụ án của bà Điền Tú Phân bị chuyển tới viện kiểm sát

Tháng 1 năm 2022, bà Điền Tú Phân (75 tuổi) bị cảnh sát của Đồn Công an Thượng Thành Tử ở quận Long Đàm bắt giữ và thẩm vấn vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu tất cả tài liệu Pháp Luân Công của bà, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một số tài liệu in ấn.

Sau đó, cảnh sát yêu cầu con trai và con gái của bà Điền ký tên vào tuyên bố cam kết rằng bà Điền sẽ không tu luyện Pháp Luân Công và nộp 5.000 nhân dân tệ để đổi lấy việc bà không bị đưa vào trại tạm giam. Các con của bà Điền sợ rằng mẹ của họ sẽ không chịu được hoàn cảnh khắc nghiệt trong trại tạm giam và đã làm theo yêu cầu của cảnh sát và bảo lãnh bà tại ngoại. Hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới viện kiểm sát. Con gái bà đã đưa bà tới viện kiểm sát và ký vào biên bản thay bà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/8/444651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/27/201981.html

Đăng ngày 15-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share