Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2022] Bởi ông Lưu không hồi đáp sự triệu tập của tòa án về việc kiện Giang Trạch Dân vào năm 2015, nên tòa án địa phương đã ra lệnh bắt ông vào ngày 27 tháng 1 năm 2022, và kết án ông 1 năm tù sau đó vài tháng.

Ông Lưu (56 tuổi, ở thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh) đã đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc) vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Ông Lưu đã đệ đơn ngay sau khi Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ thụ lý mọi tố cáo nộp cho họ. Nhưng thay vì xét xử đơn tố cáo của ông Lưu, tòa án lại đã trả lại đơn tố cáo của ông Lưu cho cảnh sát địa phương ở Hưng Thành, dẫn đến việc tòa án địa phương đã trả đũa và khởi tố ông Lưu.

Trong khi ông Lưu không trả lời lệnh triệu tập của tòa án vào năm 2015, nên tòa án đã ra lệnh cho cảnh sát bắt ông vào ngày 27 tháng 1 năm 2022, khi ông vừa hoàn thành tang lễ của cha mình. Ông Lưu bị giam Trại tạm giam Tào Trang và gần đây đã bị kết án 1 năm tù giam. Không rõ tại sao 7 năm sau tòa án mới tuyên án ông.

Trước vụ bắt giữ và tuyên án gần đây nhất, ông Lưu đã phải chịu áp lực tinh thần to lớn trong suốt hai thập kỷ qua vì cuộc bức hại. Ngày 29 tháng 4 năm 2004, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ ông Lưu khi thấy ông nói với người khác về Pháp Luân Công. Mặc dù ông đã trốn thoát khỏi vụ bắt giữ đó, nhưng cảnh sát đã liên tục sách nhiễu các thành viên trong gia đình ông, thậm chí còn phá hỏng của chính của nhà ông trong một vụ sách nhiễu. Ông Lưu buộc phải sống xa nhà trong hai năm để thoát khỏi bàn tay cảnh sát. Cậu con trai 9 tuổi của ông phải chuyển đến trường khác để tránh bị sách nhiễu. Cậu bé đã vô cùng sợ hãi trước cuộc đàn áp và luôn dè chừng bất kỳ chiếc xe cảnh sát nào ở gần mình.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, nhiều học viên ở khu vực Hưng Thành đã trở thành mục tiêu bức hại vì kiên định đức tin của họ. Trong số đó, bà Tống Thái Hồng đã bị đánh chết tại Trại tạm giữ Hồ Lô Đảo, ông Quách Xuấn Chiêm chết do bị tra tấn trong tù, và bà Hạ Ninh bị biến dạng cột sống sau khi bị sự tra tấn cực kỳ tàn độc ở trong tù. Một nữ học viên khác (không rõ tên) đã mất tích từ năm 2000 khi bà đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/442549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201344.html

Đăng ngày 26-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share