Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-05-2022] Ngày 27 tháng 4, bà Vũ Mỹ Hà (59 tuổi, ở huyện Xương Nhạc, tỉnh Sơn Đông) đã bị kết án 3,5 năm tù sau khi bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 2 năm 2022 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước lần kết án này, bà Vũ đã từng lãnh án 15 tháng tù vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, cũng vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Tại thời điểm viết bài, bà đã đệ đơn kháng cáo bản án lần này.

Liên tục bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin

Bà Vũ (cựu giáo viên của Trường Trung học Dạy nghề Số 3 huyện Xương Nhạc) từng thường xuyên bị cảm và toàn thân yếu ớt. Bà luôn mệt mỏi và cảm thấy sống thật quá khổ. Tuy nhiên, ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bà trở nên tràn đầy năng lượng và bệnh đau lưng hành hạ bà cũng đã biến mất.

Bà sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và trở thành một người biết cho đi và suy nghĩ cho người khác hơn. Ở nhà, bà chăm sóc chu đáo cho cha mẹ chồng đang nằm liệt giường mà không một lời oán thán.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà Vũ đã bị bắt giữ ít nhất 5 lần và bị lục soát nhà 3 lần. Trường học đình chỉ lương của bà 2 lần, khiến tài chính của bà thiệt hại ít nhất 100.000 nhân dân tệ. Lương hưu của bà bị đình chỉ sau khi bà được trả tự do khỏi án tù trước đó (năm 2020).

Bà Vũ bị bắt giữ lần đầu trên Quảng trường Thiên An Môn khi bà tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2000. Sau khi bị giam giữ 5 ngày ở trong Trại tạm giam Phòng Sơn (Bắc Kinh), bà đã bị đưa về Sơn Đông và bị giam giữ trong trại tạm giam huyện Xương Lê 1 tháng.

Khi bà quay lại làm việc vào giữa tháng 11 năm 2000, cấp trên của bà là Khương Quang Hiển đã thông báo quyết định từ lãnh đạo về việc đình chỉ lương hưu của bà trong 1 năm và chỉ trợ cấp cho bà 150 nhân dân tệ mỗi tháng để trang trải cho mức chi phí sinh hoạt cơ bản nhất.

Tháng 8 năm 2001, bà Vũ đã bị bắt một lần nữa và bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Duy Phường. Lính canh cấm bà ngủ và cưỡng chế bà xem những video phỉ báng Pháp Luân Công trong 6 ngày liên tiếp nhằm cố gắng ép buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Mùa hè năm 2003, bà Vũ bị bắt giữ lần nữa và bị đưa tới Đồn Công an Ngũ Đồ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát còng tay bà qua đêm và đưa bà tới Trung tâm Tẩy não thành phố Duy Phường vào ngày hôm sau.

Nhân viên trung tâm tẩy não tiếp tục ép bà xem những video bôi nhọ Pháp Luân Công. Họ cấm bà ngủ và buộc bà phải đứng, nếu bà ngủ gật, họ sẽ dùng vợt đánh ruồi để đập vào đầu bà.

Giám đốc trung tâm tẩy não là Phó Tiến Tân đã ra lệnh cho bà Vũ tới văn phòng của ông ta để quét dọn sàn nhà. Khi bà đang dọn phòng, ông ta cố gắng quấy rối tình dục bà. Bà dùng hết sức để thoát khỏi ông ta và chạy ra ngoài.

Mùa hè năm 2004, cảnh sát đã bắt giữ bà Vũ trong khi bà vẫn đang làm việc. Họ lục soát nhà bà thả bà vào tối cùng ngày. Họ cố gắng bắt bà vào sáng ngày hôm sau, nhưng bà đã trốn thoát và buộc phải sống xa nhà hơn một tháng. Trong thời gian đó, cảnh sát liên tục sách nhiễu và đe dọa gia đình bà.

Sau khi bà trở về nhà được 10 ngày, nhân viên của Phòng 610 huyện Xương Nhạc đã tống tiền chồng bà 6.000 nhân dân tệ. Họ nói rằng 1 năm họ sẽ trả lại tiền cho bà, nhưng thực tế họ không thực hiện.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Vũ xảy ra vào ngày 2 tháng 8 năm 2006 trong khi bà đang làm việc. Cảnh sát thẩm vấn bà tại Đồn Công an Ngũ Đồ sau khi lục soát nhà bà. Bởi bà từ chối trả lời thẩm vấn, cảnh sát đã sao chép nội dung từ những nơi khác làm lời cung của bà. Bà bị đưa tới trại tạm giam huyện Xương Nhạc ngay trong ngày hôm đó và bị thẩm vấn hàng ngày tại nơi này trong trạng thái bị còng tay và cùm chân.

Tháng 9 năm 2006, Triệu Thế Thắng (Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Xương Nhạc) đã kết án bà Vũ tại Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn với lý do bà tặng bùa hộ mệnh Pháp Luân Công cho con của đồng nghiệp.

Sự tra tấn tiếp diễn trong trại lao động. Bà Vũ bị cấm ngủ, cấm tắm và phải làm việc không công ít nhất 10 giờ mỗi ngày.

Sau khi bà được trả tự do và quay lại làm việc vào ngày 30 tháng 6 năm 2007, phòng giáo dục địa phương hạ lương của bà xuống 6 bậc chỉ trong vài tháng. Thứ chức danh trong hệ thống giáo dục của bà cũng bị hạ xuống 2 bậc.

Mùa xuân năm 2009, cảnh sát bắt giữ bà Vũ lần nữa và lục soát nhà bà. Cả bà và chồng bà đều bị đưa tới Đồn Công an Ngũ Đồ và sau đó đã được trả tự do.

Vũ bắt giữ tiếp theo của bà Vũ xảy vào ngày 12 tháng 6 năm 2019, sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới trại tạm giam Duy Phường vào khoảng 11 giờ đêm. Lính canh còng tay và cùm chân bà vì từ chối mặc quần áo tù nhân. Bà còn bị buộc phải lao động cường độ cao.

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Tòa án Thanh Châu đã đưa bà ra xét xử. Bà đã tự làm chứng cho phần bào chữa của mình. Trước khi rời đi, chủ tọa phiên tòa nói với bà: “Bà nên biết rằng tòa án và nhà tù phục vụ cho giai cấp thống trị.”

Ngày 20 tháng 12 năm 2019, bà Vũ bị kết án 15 tháng tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Duy Phường vào cuối tháng 12, nhưng tòa án này lại đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào tháng 4 năm 2020.

Tại thời điểm được trả tự do vào ngày 11 tháng 9 năm 2020, bà rất đau buồn khi biết rằng lương hưu của mình đã bị phòng an sinh xã hội đình chỉ.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại:

Khương Xuân Hoa (姜春华), thẩm phán
Trương Kim Hoa (张金华), chánh án của Tòa án thành phố Thanh Châu
Trương Xuân Nhạc (张春岳), viện trưởng của Viện kiểm sát thành phố Thanh Châu: +86-13963688603
Trương Điền Thanh (张佃青), công tố viên của Viện Kiểm sát huyện Xương Nhạc: +86-18506362580
Quách Thanh Hoa (郭清华), Giám đốc Ủy ban Chính trị Pháp luật: +86-13721956612
Triệu Thế Thắng (赵世胜), phó đội trưởng của Đội An ninh Nội địa: +86-13863629388, +86-18678078912

(Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/1/441950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/7/200216.html

Đăng ngày 25-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share