Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 16-07-2021] Để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc, vào ngày 10 tháng 7 năm 2021, các học viên ở khu vực phía Bắc New York đã tổ chức một lễ mít-tinh tại Goshen để vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt tội ác này.

e2b0c9da5acca6342c8cf84fa62306c7.jpg1bbbb9a98110cb459a220027e1e56f13.jpg

Các học viên tổ chức lễ mít-tinh tại Goshen, hôm 10 tháng 7 năm 2021

e11688c01923a2b61aaad5c5565d7572.jpg

Luyện công tập thể trước lễ mít-tinh

Goshen là thủ phủ của quận Cam. Bị thu hút trước khung cảnh luyện công yên bình của các học viên, nhiều người dân địa phương đã dừng lại để xem hoặc chụp ảnh. Trong lễ mít-tinh, nhiều quan chức đắc cử, lãnh đạo cộng đồng cùng các học viên đã có lời phát biểu lên án tội ác ở Trung Quốc. Các học viên đã trưng bày các biểu ngữ dọc theo con đường gần đó để các tài xế có thể giảm tốc độ và đọc bảng thông tin của họ. Nhiều người đã bấm còi hoặc giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Nhiều ô tô mang theo biểu ngữ đã đi quanh các thị trấn gần đó để thông tin cho công chúng về cuộc bức hại.

Ông Mike Martucci, Thượng Nghị sỹ bang New York, đã phát biểu tại sự kiện này. Hạ Nghị sỹ liên bang Sean Maloney và Hạ Nghị sỹ bang Karl Brabenec cũng đã gửi thư ủng hộ tới sự kiện, bày tỏ hy vọng về một Trung Quốc tốt đẹp hơn và một thế giới không có ĐCSTQ.

Môn tu luyện ôn hòa bị nhắm tới

5cf226595f46b627e1db9878020ae265.jpg

Thượng Nghị sỹ bang Mike Martucci phát biểu tại sự kiện

Trong bài phát biểu của mình, Thượng Nghị sỹ Mike Martucci, đại diện khu vực bầu cử 42, đã nhắc lại sự ngược đãi mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải chịu đựng vì đức tin của họ. Ông chỉ ra rằng kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu tiến hành đàn áp vào tháng 7 năm 1999, các quan chức ĐCSTQ đã truyền bá những lời dối trá chống lại các học viên, chống lại môn tu luyện cùng nhà sáng lập. Ông ước tính, trong những năm qua, có khoảng 200.000 học viên vô tội đã bị bắt vì đức tin của họ. Do bị ĐCSTQ phong tỏa và che đậy thông tin một cách có hệ thống, số học viên bị chính quyền này giết hại có thể vượt xa số liệu thống kê đã công bố.

Thượng Nghị sỹ Martucci hỏi: “Tại sao các nhà lãnh đạo, quân đội, tình báo và truyền thông của ĐCSTQ lại sợ một nhóm người ôn hòa? Câu trả lời là chính quyền này muốn kiểm soát người dân. Trên thực tế, chủ nghĩa cộng sản được biết đến với việc nắm quyền lực nhà nước bằng vũ lực, và sử dụng khủng bố để kiểm soát người dân.”

Đến năm 1999, Trung Quốc đã có khoảng 100 triệu học viên. Vì ĐCSTQ muốn tăng cường kiểm soát người dân, nên nó đã bức hại nhóm này bằng những lời dối trá và tàn bạo.

Thượng Nghị sỹ Martucci tuyên bố ông sẽ sát cánh cùng các học viên. Ông ủng hộ tự do và sự đa dạng, và ông tự hào ủng hộ Pháp Luân Công. Ông nói thêm: “Chúng ta có trách nhiệm kiên quyết chống lại chủ nghĩa cộng sản áp bức và chủ nghĩa xã hội xảo quyệt, bất kể chúng ở đâu.”

Các giá trị phổ quát

Ông Sean P. Maloney, Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ tại khu 18 của New York, đã ban hành tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công.

ec236a4d9b3bde798d854dcef3e03410.jpg

Hạ Nghị sỹ Sean P. Maloney

6afaf56a54c886cfc6100d3411ab07ec.jpg

Bản tuyên bố của Hạ Nghị sỹ Maloney

Bản tuyên bố viết:

“XÉT THẤY, vào ngày 10 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công tại quận Cam cùng các quan chức địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng sẽ tổ chức một lễ mít-tinh để kỷ niệm và phản đối cuộc bức hại đang diễn ra đối với học viên Pháp Luân Công; VÀ

“XÉT THẤY, Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn khí công cổ xưa tu luyện cả thân lẫn tâm. Đây là một phương pháp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua các bài tập nhẹ nhàng và thiền định. Môn tu luyện này được chỉ đạo bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là giá trị phổ quát của nhân loại kết nối các nền văn hóa, quốc gia, chủng tộc, giới tính và tuổi tác. Các bài công pháp và các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp vượt qua các giới hạn văn hóa và góp phần tạo nên một xã hội lành mạnh và hài hòa hơn; VÀ

“XÉT THẤY, được bắt nguồn từ truyền thống tâm linh của Trung Quốc cổ đại, Pháp Luân Công được Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập môn tu luyện, bắt đầu truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992. Pháp môn này phát triển nhanh chóng khi hàng chục triệu công dân Trung Quốc thông qua tu luyện đã nhận được lợi ích to lớn về sức khỏe và tinh thần. Ngày nay, Pháp Luân Công được người dân thuộc mọi lứa tuổi và thành phần tại hơn 70 quốc gia trên thế giới theo tập, và đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng và bằng khen trên toàn thế giới trong những năm qua. Môn tu luyện này được các tình nguyện viên hướng dẫn miễn phí, và có thể thực hành riêng lẻ hoặc theo nhóm; VÀ

“XÉT THẤY, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại môn tu luyện ôn hòa, tu luyện cả tâm và thân Pháp Luân Công. Từ đó, hàng năm mọi người trên khắp thế giới đều kêu gọi chấm dứt hành vi tra tấn và giết người được chính quyền hậu thuẫn này. Các cuộc diễu hành và mít-tinh, đôi khi lên đến vài nghìn người, được tổ chức tại thành phố New York, thủ đô Washington và các thành phố lớn khác.

“DO VẬY, BÂY GIỜ, CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH: Chúng tôi công nhận và tôn vinh môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp và tham gia cùng các học viên với hy vọng về một tương lai hòa bình.”

Quy kết trách nhiệm cho ĐCSTQ

Ông Karl Brabenec, Hạ Nghị sỹ bang của khu vực bầu cử 98 và là lãnh đạo thiểu số của Quốc hội, đã gửi thư tới sự kiện nhằm phản đối cuộc bức hại tín ngưỡng và kêu gọi chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.

423a6d49e7c8832ad98f518ab715972c.jpg

Hạ Nghị sỹ tiểu bang, Karl Brabenec

3743e79036f3b594607d2f77030a22ae.jpg

Bức thư của Hạ Nghị sỹ Brabenec

Trong thư, Hạ Nghị sỹ Brabenec viết:

“Xin chào và cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội bày tỏ sự ủng hộ đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quận Cam. Tôi kiên quyết sát cánh cùng các bạn chống lại sự bức hại tôn giáo và chính trị.

“Những truyền thống tuyệt vời của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đều bắt nguồn từ các quyền tự do của chúng ta vốn được các nhà soạn thảo Hiến pháp tuyên bố. Những quyền quan trọng nhất trong số đó là quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do hội họp, tất cả đều nằm trong Tu chính án thứ Nhất. Đảng Cộng sản Trung Quốc đi ngược lại những quyền tự do mà chúng ta trân trọng này, và cần phải chịu trách nhiệm về việc tiếp tục bức hại những người có tư tưởng khác biệt.

“Trong thời điểm này, tôi đứng cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quận Cam để chống lại việc bức hại dưới bất kỳ hình thức nào. Chắc chắn rằng những lý tưởng tự do này của Hoa Kỳ vẫn đóng vai trò như ngọn hải đăng giúp khuyến khích sự hiểu biết và chấp nhận trên khắp thế giới.

“Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho lễ mít-tinh của các bạn, cũng như sự bình an và thịnh vượng lâu dài cho những bằng hữu của các bạn trên khắp thế giới.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/16/428255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/19/194143.html

Đăng ngày 23-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share