Bài viết của Hạ Diên Sơ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-07-2021] Ngày 16 tháng 7 năm 2021, gần hai nghìn học viên Pháp Luân Công đã tham gia buổi mít-tinh công khai tổ chức tại National Mall ở Washington, DC. Đại diện các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức tôn giáo đã phát biểu tại sự kiện, kêu gọi truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 22 năm qua. Ngoài cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã dũng cảm lên tiếng và duy hộ chân lý, một số diễn giả đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với cống hiến của các học viên cho nền tự do của nước Mỹ.

a65acf037d21e790f30d3a22d8514015.jpg

Các hc viên mít-tinh ti National Mall Washington, D.C. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2021, kêu gi chm dt cuc bc hi Pháp Luân Công kéo dài 22 năm ca ĐCSTQ

Bà Faith McDonnell, giám đốc truyền thông tại Katartismos Toàn cầu, ca ngợi lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công sau 22 năm bị bức hại. Khi các xúc tu của ĐCSTQ vươn ra thế giới, bà nói: “Các bạn đã luôn đấu tranh cho chân lý. Và thời điểm này hiện nay các bạn vẫn tiếp tục đấu tranh bảo vệ chân lý chống lại những dối trá đang diễn ra ở Tây phương. Vì vậy tôi muốn cảm ơn các bạn vì các bạn đang truyền chân tướng ở nước Mỹ.”

Buổi mít-tinh hôm 16 tháng 7 là sự kiện đầu tiên được tổ chức kể từ khi virus Trung Cộng (còn được gọi là virus corona) bùng phát vào đầu năm 2020. Những năm qua, các diễn giả thường nói “chính quyền Trung Quốc” khi chỉ trích thủ phạm của cuộc bức hại nhưng năm nay các diễn giả nêu đích danh ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm.

bb3029445389d6b2069ffa8fbcf6487c.jpg

Ông Frank Gaffney, ch tch điu hành Trung tâm Chính sách An toàn, cmơn các hc viên Pháp Luân Công đã giúp người Mỹ hiểu rõ sự “uy hiếp nghiêm trọng” ca ĐCSTQ

Ông Frank Gaffney, chủ tịch điều hành Trung tâm Chính sách An toàn và cũng là phó chủ tịch “Ủy ban Ứng phó với Mối nguy trước mắt: Trung Quốc” cho biết: “Thay mặt cho hàng triệu người Mỹ có thể chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công, tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi, những người yêu tự do, đánh giá cao đến thế nào những gì các bạn đang làm để nỗ lực bảo vệ và thực hành đức tin của mình, để cố gắng đảm bảo rằng những người còn lại trong chúng ta có thể tiếp tục được thụ ích và thực hành môn tu luyện, đặc biệt là giúp những người còn lại hiểu được sự ‘uy hiếp nghiêm trọng’ mà ĐCSTQ đang gây ra cho tất cả chúng ta, cho tất cả những người yêu tự do chúng ta và cho thế giới tự do.”

32373db66b92c4a5ad5b753ca2b4f1d7.jpg

Ông Jürgen Braun, thành viên Quc hi Đc (Bundestag)

“ĐCSTQ là mối uy hiếp đối với phong trào nhân quyền trên thế giới. [Vì vậy], mỗi nạn nhân của ĐCSTQ hoàn toàn xứng đáng được chúng ta ủng hộ”, ông Jürgen Braun, thành viên Quốc hội Đức (Bundestag) đã phát biểu tại sự kiện sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế từ ngày 13 đến 15 tháng Bảy.

Bng chng v tội ác cưỡng bc thu hoch ni tng là “hoàn toàn không th chối cãi

5ad9abb364379ac8ac0147dfde39a07e.jpg

Tiến sỹ Kurt Werthmuller, nhà phân tích chính sách giám sát cay ban T do Tôn giáo Quc tế Hoa Kỳ (USCIRF), lên án mnh m vic ĐCSTQ cưỡng bc thu hoạch ni tng của các hc viên Pháp Luân Công

Buổi mít-tinh cũng trọng điểm lên án tội ác của ĐCSTQ khi tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp. Tiến sỹ Kurt Werthmuller, nhà phân tích chính sách giám sát của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), cho biết báo cáo thường niên USCIRF 2021 nhấn mạnh việc quấy rối, giam giữ, bỏ tù và tra tấn các học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc trong năm 2020.

Ngoài ra, Tiến sỹ Werthmuller cho biết, các báo cáo quốc tế của các chuyên gia Nhân quyền Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công. “Ở thế kỷ 21 này, không có chỗ cho tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng”. Ông khẳng định: “Vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, ĐCSTQ tất phải đối mặt với lịch sử bức hại các tín đồ tôn giáo đáng bị chỉ trích này.”

375c04591309320418c79c9417940a07.jpg

Bà Nina Shea,thành viên cp cao ti Vin Hudson, cho biết tội ác cưỡng bc thu hoch ni tng ca ĐCSTQ là “hoàn toàn không th chối cãi

Bà Nina Shea, thành viên cấp cao và là giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo tại Viện Hudson, cho biết ĐCSTQ đã phủ nhận và che đậy tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong 15 năm qua, nhưng “hiện giờ đó là điều hoàn toàn không thể chối cãi”.

Bà Nina Shea đã trích dẫn một báo cáo của các chuyên gia Nhân quyền Liên hợp quốc công bố vào ngày 14 tháng 6 năm nay, xác nhận tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng: “Sau khi kiểm tra mẫu máu và siêu âm, các bác sỹ phẫu thuật mổ trích tim, thận, gan và giác mạc của những người bị giam giữ và các tín đồ tôn giáo tín ngưỡng”. Bà Shea cho biết: “Việc phẫu thuật căn bản không đáp ứng bất cứ quy trình cho phép nào đối với hoạt động kinh doanh cấy ghép nội tạng sống ở Trung Quốc.”

Bà nói thêm rằng ĐCSTQ còn hỗ trợ thành lập tổ đặc nhiệm chống buôn bán nội tạng của Tổ chức Y tế Thế giới rồi thao túng để khiến các báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng bị bác bỏ vì gây tranh cãi, và sự việc này đã được ông Matthew Robertson thuộc Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã ghi chép lại vào năm ngoái.

Đại sứ Andrew Bremberg, chủ tịch và giám đốc điều hành của Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, cũng cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Tòa án [Trung Quốc] đã nêu tên Pháp Luân Công, và tuyên bố ‘tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô đáng kể và các học viên Pháp Luân Công là một và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chủ yếu”, ông Bremberg cho hay.

Vào ngày 14 tháng 6, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Trung Quốc “phản hồi nhanh chóng đối với các cáo buộc về ‘việc thu hoạch nội tạng’ và cho phép cơ chế nhân quyền quốc tế thực hiện giám sát độc lập”.

Chế tài trừng phạt đối với thủ phạm

f1d0b7c84ca981774df41baf86e858c0.jpg

Đi s Andrew Bremberg, ch tch và giám đc điu hành ca Qu Tưởng nim Nn nhân ca ch nghĩa cng sn

Theo Đại sứ Bremberg, Quốc hội Hoa Kỳ hiện đang xem xét Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, cho phép “mở rộng quyền hạn của chính phủ Hoa Kỳ trong việc trực tiếp chống lại hoạt động thu hoạch nội tạng, bằng cách áp đặt các hình phạt khắc nghiệt hơn đối với hành vi mua bán nội tạng, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và quan chức chính phủ ở các quốc gia ủng hộ việc buôn bán và cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đồng thời áp dụng báo cáo bắt buộc về việc buôn bán nội tạng người ở nước ngoài và ở các cơ sở đào tạo bác sỹ phẫu thuật cấy ghép nội tạng của Hoa Kỳ.”

5f10122b94601eed8700e1806a78dce4.jpg

Bà Annie Boyajian cùng tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House) đã ch trích ĐCSTQ vì đã tiến hành “mt chiến dch đàn áp xuyên quc giatoàn cầu và tinh vi nht trên thế giới

Bà Annie Boyajian, giám đốc truyền thông của Tổ chức Ngôi nhà Tự do, chỉ trích ĐCSTQ vì đã tiến hành “chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia toàn cầu và tinh vi nhất trên thế giới”. Bà cho hay: “Chúng tôi tán dương chính phủ Hoa Kỳ đã làm việc với Vương quốc Anh, Canada và EU là những quốc gia đã có những biện pháp phối hợp để trừng phạt các quan chức ĐCSTQ liên quan đến những vi phạm nhân quyền, bao gồm cả những người đã tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

“Tổ chức Ngôi nhà Tự Do luôn sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công và tất cả những người bị ĐCSTQ bức hại. Chúng tôi cảm ơn sự dũng cảm của các bạn và chúng tôi mong chờ ngày mà mọi người đều có thể tự do thực hành các quyền cơ bản của mình, bao gồm cả quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng”, bà Boyajian nói thêm.

5b6aebed8fdb07a2ad78f900c2b6dd5c.jpg

Bà Wendy Wright, ch tch Tổ chức Quốc tế Tự do Cơ Đốc giáo

Bà Wendy Wright, chủ tịch Tổ chức Quốc tế Tự do Cơ Đốc giáo, cho biết lần đầu tiên bà biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công là vào năm 2006, sau khi đi ngang qua một cuộc mít-tinh gần Công viên Lafayette bên ngoài Nhà Trắng. Theo quan điểm của bà, đối với tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng, gánh nặng chứng minh nên thuộc về thủ phạm chứ không phải là nạn nhân.

f0b2a5bdffc7079400bbac16c24a21c2.jpg

Bà Dede Laugesen, giám đốc điều hành của Tổ chức Giải cứu Tín đồ Cơ Đốc giáo bị bức hại

Bà Dede Laugesen, giám đốc điều hành của Tổ chức Giải cứu Tín đồ Cơ Đốc giáo bị bức hại, đã gọi ĐCSTQ là một “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tà ác”. Là một “bà mẹ Mỹ nhiệt huyết”, bà Laugesen cho biết bà đã luôn cầu nguyện cho Pháp Luân Công.

Thế gii cn Chân-Thin-Nhn

bd703e9dcff2ef4b2851bf704b262e98.jpg

Bà Faith McDonnell, giám đc truyền thôngti Katartismos Toàn cầu và là cu giám đốc các Chương trình Tự do Tôn giáo tại Viện Tôn giáo và Dân chủ, cmơn các hc viên Pháp Luân Công đã “bảo vệ chân lý

Bà Faith McDonnell, giám đốc truyền thông tại Katartismos Toàn cầu, đã tán dương một biểu ngữ tại buổi mít-tinh khi bắt đầu bài phát biểu của mình: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Bà nói rằng sự thật ít người nói ra và cần có can đảm để nói ra chân tướng.

“Chúng ta đang ở thời điểm mà chủ nghĩa cộng sản đang lợi dụng những kẻ ngu ngốc mà hữu dụng ở Mỹ để đánh hạ nước Mỹ. Và chúng ta cần nước Mỹ bảo trì hùng mạnh để hỗ trợ các bạn và tất cả những người dễ bị tổn thương trên toàn thế giới. Vì vậy, tôi cảm ơn, cảm ơn các bạn từ đáy lòng mình”, bà Faith McDonnell nói với các học viên Pháp Luân Công tại buổi mít-tinh.

Mi bài viết, hìnhnh, hay ni dung khác đăng trên Minghui.org đu thuc bn quyn ca trang Minh Hu. Khi s dng hoc đăng li ni dung vì mc đích phi thương mi, vui lòng ghi li tiêu đ gc và đường link URL, cũng như dn ngun Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/17/428297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/18/194128.html

Đăng ngày 22-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share