Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-11-2020] Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2020, hàng trăm nghìn người đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở Thủ đô Washington. Họ đã đến từ 50 tiểu bang để tổ chức một cuộc mít-tinh và tuần hành kêu gọi sự liêm chính trong bầu cử.

8fdc7bfa924a79df14e1dbe25ee0b37c.jpg

e7a0d98ab5b2f692552c2070f7edc6bd.jpg

e77cf669d1b4852e76c0ab69287a924a.jpg

Hàng trăm nghìn người đã tổ chức mít-tinh và diễu hành hôm 14 tháng 11 năm 2020 tại Thủ đô Washington DC.

Niềm tin vào Chúa và các giá trị chung kết nối dân chúng thuộc mọi sắc tộc

Cuộc tuần hành xuất phát từ Quảng trường Tự do, đi dọc theo Đại lộ Pennsylvania và Đại lộ Hiến pháp, cuối cùng đến Tòa án Tối cao. Những người tham gia diễu hành đã giương biển và biểu ngữ, một số vẫy cờ Hoa Kỳ và hát quốc ca trong khi những người khác lặng lẽ cầu nguyện.

9dda64ce7fda3a5b68505f9e42a6a0ed.jpg

44a3308c703f882d61d4394589aaf0ee.jpg

Cuộc diễu hành bắt đầu từ quảng trường Tự do, dọc theo Đại lộ Pennsylvania và Đại lộ Hiến pháp, kết thúc ở Tòa án Tối cao.

Theo nhà tổ chức, khoảng nửa triệu người đã tham gia cuộc tuần hành này, từ người cao tuổi cho đến những đôi vợ chồng trẻ mang theo con một tuần tuổi. Một số người từ California đáp chuyến bay tới và vội vã đến điểm diễu hành. Nhiều người đã lái xe hơn 10 giờ từ Trung Tây để tham gia. Ngoài người da trắng, còn có người châu Á, người Mỹ gốc Phi, người gốc Tây Ban Nha—những người thuộc mọi sắc tộc. Nhiều người cho biết niềm tin của họ vào Chúa và những giá trị chung đã đưa họ đến với nhau.

Còn có nhiều người nhập cư Trung Quốc đến từ khắp nước Mỹ. Họ nói rằng cuộc bầu cử này sẽ quyết định tương lai của nhân loại. Một người Trung Quốc đến từ New York cho biết ông từng phản đối các học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã thô lỗ khi các học viên cố gắng giúp mọi người ở Flushing, New York thoái ĐCSTQ. Ông cho biết cuộc bầu cử này đã khiến nhiều người Trung Quốc thấy rõ rằng ĐCSTQ đang kiểm soát và hủy hoại nước Mỹ như thế nào, và chỉ các kênh truyền thông do các học viên Pháp Luân Đại Pháp điều hành mới đưa tin chân thật. Một số người Trung Quốc khác cho biết hiện họ tôn trọng và cảm ơn những học viên đã kiên trì nói cho mọi người biết sự thật.

Một chủ doanh nghiệp nhỏ đến từ Nebraska cho biết: “Cơ điểm xử lý mọi vấn đề của chúng ta phải dựa trên niềm tin vào Chúa và Hiến pháp. Đây là những yếu tố lập quốc căn bản của đất nước chúng ta. Nếu mất đi những yếu tố căn bản này, chúng ta sẽ mất nước. Họ đang hướng tới nền dân chủ của chủ nghĩa xã hội. Hai, ba năm sau, đất nước chúng ta sẽ thay đổi đến không còn nhận ra được nữa. Tôi không muốn thấy điều đó xảy ra.“

Ông Peter Landry đưa vợ và hai con từ Bắc Carolina đến tham gia cuộc tuần hành. Ông cho biết ông muốn bảo vệ các giá trị cốt lõi của nước Mỹ. “Công lý và pháp quyền là những giá trị cơ bản. Đây cũng là những giá trị cốt lõi của đất nước chúng ta. Chúng tôi lo lắng chúng ta có thể đánh mất những giá trị này.”

Ông Frank Bruce đến từ New Jersey cho biết ông lấy làm kinh ngạc trước cuộc tuần hành. Ông nói rằng các giá trị truyền thống giúp gắn kết mọi người với nhau. “Hãy nhìn vào đám đông ngày hôm nay, họ thuộc đủ mọi sắc tộc. Chúng tôi thấy người Trung Quốc, người Mỹ gốc Phi, người Tây Ban Nha và người da trắng. Đây là sự phản ánh chân thực của nước Mỹ! Mọi người ở đây đều giữ gìn những giá trị truyền thống chung.”

ĐCSTQ làm loạn bầu cử

Bà Quách, một người nhập cư từ Trung Quốc, và bạn bè đã lái xe đến Washington từ New York lúc 6 giờ sáng hôm đó. Bà cho biết: “Chúng tôi không muốn thấy Hoa Kỳ trở thành nước xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi không muốn mất tự do tín ngưỡng. Chúng tôi không muốn trở thành một Trung Quốc nữa.”

Một người nhập cư Trung Quốc khác, cô Đặng nói: “Chúng tôi đến Hoa Kỳ vì tự do.”

Cô Đặng cho biết cuộc bầu cử này đã giúp cô hiểu rõ hơn về ĐCSTQ. “Trước đây, tôi chỉ thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói với mọi người về tội ác của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Tôi không ngờ ĐCSTQ lại đang trực tiếp cố gắng tiêu diệt nước Mỹ.” Cô nói rằng các kênh truyền thông của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nơi duy nhất sẵn sàng lên tiếng vì công lý. Cô nói việc này thật hiếm hoi và khác với các kênh truyền thông lừa đảo khác, vì vậy cô và bạn bè ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/16/415191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/17/188294.html

Đăng ngày 18-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share