Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 09-11-2020] Các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì giảng chân tướng tại thành phố Stuttgart trong nhiều năm qua và nhận được nhiều sự ủng hộ từ người dân địa phương. Do virus Trung Cộng (virus corona) nên lượng người qua khu vực này ít hơn, nhưng điểm thông tin chân tướng của các học viên vẫn thu hút được nhiều người xem

39c1bc3678295f1cb700c0f9a71ffd01.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại thành phố Stuttgart

e2d6b310733016534a59766b57178fc9.jpg

02cf185528bddf014cdb02e9e2280be0.jpg

Người dân địa phương ký bản kiến nghị nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

107c2c89f243febe6b7481f86bcbb913.jpg

a9e7d882bcfa1dd59369717c84dda26d.jpg

8653e805815f4d0ea9763535587af541.jpg

Người dân địa phương hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền chân tướng về Pháp Luân Công”

Jan là một thanh niên trẻ đến từ Đức. Khi anh vừa tiến đến quầy thông tin để ký bản kiến nghị thì một học viên hỏi anh có biết mình đang ký gì không, Jan trả lời: “Điều đó chẳng phải được viết rất rõ ràng trên tấm biểu ngữ rồi mà?” Người học viên đáp: “Đúng vậy, nó được viết rất rõ ràng nhưng tôi vẫn đưa thêm cho cậu một tờ rơi. Tờ rơi này có nhiều thông tin hơn.” Jan nhìn tờ rơi và nghiêm nghị nói: “Việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là không nên tồn tại.”

Người học viên nói với anh rằng Trung Quốc đã tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trong 21 năm qua và có lẽ điều tồi tệ nhất ở đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên quan đã kiếm lời từ những tội ác kinh hoàng này. Jan nói rằng anh muốn chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống này. Anh nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp các bạn qua việc đăng thông tin trên Facebook và chia sẻ thông tin này với bạn bè mình. Tôi sẽ bảo họ ký bản kiến nghị trực tuyến và trợ giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.”

Một người đàn ông lớn tuổi: Trung Quốc nên khôi phục lại truyền thống

Tiến sỹ Kaminsky, một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc đẹp, đi ngang qua quầy thông tin. Một học viên Pháp Luân Công đã hỏi ông có muốn ký bản kiến nghị không. Ông lấy kính đọc sách ra và đọc thông tin một cách chăm chú.

Ông nói: “Thu hoạch nội tạng sống thì thật là khủng khiếp! Trên thế giới này, thực sự có hai Trung Quốc. Một là Trung Quốc cộng sản và cái còn lại là Đài Loan của Tưởng Giới Thạch. Trung Quốc cộng sản đang nỗ lực hợp nhất với Đài Loan, nhưng tôi lại nghĩ về điều hoàn toàn ngược lại. Trung Quốc cộng sản nên tìm lại truyền thống của mình và quay trở về Trung Quốc khi xưa.”

Tiến sỹ Kaminsky tiếp tục nói: “Ngày nay ở Trung Quốc cộng sản không hề có chút tự do tôn giáo, tín ngưỡng, hay tự do ngôn luận nào. Bất cứ hình thức tín ngưỡng nào cũng đều bị bức hại và nhiều nước đang đứng về phe với Trung Quốc cộng sản. Đó là vì họ chỉ xét đến khía cạnh Trung Quốc là một quốc gia có chi phí sản xuất thấp mà không xét đến vấn đề nhân quyền và tín ngưỡng của người dân.”

Học viên Pháp Luân Công này đã đưa tặng tiến sỹ Kaminsky một tờ rơi. Ông nhận tờ rơi và nói sẽ xem ngay khi về nhà.

Mẹ và con trai cùng ký bản kiến nghị

Khi bà Gustsche và con trai dừng lại khi thấy tấm biểu ngữ với nội dung: “Xin hãy ký bản kiến nghị của chúng tôi để ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc”, họ bắt đầu đọc thông tin trên các tấm áp phích.

Một học viên Pháp Luân Công đã đưa cho bà Gustsche một tờ rơi thông tin về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và hỏi bà có muốn ký bản kiến nghị không. Bà nhanh chóng lấy bút và bảo cậu con trai đến ký bản kiến nghị.

Hướng dẫn viên Yoga muốn học Pháp Luân Công

Cô Edit là hướng dẫn viên Yoga và cô thấy cuốn hút trước vẻ tĩnh tại và an hòa của các học viên khi họ đang luyện năm bài công pháp. Cô đứng xem họ một hồi lâu. Một học viên đã bước đến và hỏi cô có muốn tham gia và thử tập các bài công pháp không. Cô Edit chụp ảnh tấm bảng áp phích có thông tin về năm bài công pháp Pháp Luân Công và nói ngày hôm sau cô sẽ đến điểm luyện công tập thể.

Cô Edit đã ký bản kiến nghị sau khi biết các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/9/14842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/16/188278.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share