Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Montreal

[MINH HUỆ 09-11-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Montreal, Canada, đã tổ chức một lễ diễu hành lớn vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2020, để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ủng hộ hơn 360 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản.

Dẫn đầu là các xe cảnh sát, đoàn diễu hành gồm nhiều biểu ngữ lớn, bảng thông tin và một đoàn xe. Đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Cabot, diễu hành bốn cây số dọc theo các đường phố lớn, và đi quanh khu phố Tàu. Thông điệp của họ có nội dung: “360 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc”, “Sự dối trá của ĐCSTQ trả giá bằng mạng sống của người Canada”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Chấm dứt thu hoạch nội tạng” và “Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch” v.v.

Nhiều người đã ra đường để theo dõi cuộc diễu hành. Một số người đã chụp ảnh, cổ vũ cho đoàn diễu hành, và thậm chí tham gia cùng các học viên.

5a4ae7a4e7d3a920aff6f2d3b74c8ee9.jpg

8d5c140735a94901aa61e9ab26933382.jpg

849ec5d36238b61b33dd86ffe96bd177.jpg

b79e606cee4cee7ebd61a4e3998965b0.jpg

bdd333fc3935fcf1c3c0a98f3f0186c0.jpg

f2cb163d73909f5629d8b67758acda07.jpg

26e1913cef90c8fc4eadc338e40ca572.jpg

e3f1ed7fe4fcf8aed0f4d808f008ca07.jpg

d487f3474947679cc718a6de047ae9cb.jpg

236a7fc8bb626518ae5265c9467e4c5d.jpg

Diễu hành ở Montreal, Canada

78c57a6fc749aba1eacd1df45e3b826d.jpg

dad1ed08eb3c46ed15bedef8bce915ca.jpg

Khán giả diễu của lễ hành ký vào bản kiến nghị kêu gọi trừng phạt các quan chức ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp

734d60b4e4ff5f9ba1ab2608589e43d8.jpg

Diễu hành ở khu phố Tàu của Montreal

Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi trừng phạt các quan chức ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một số người nói với các học viên: “Chúng tôi biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Nó phải chấm dứt!” Một phụ nữ nói: “Cứ là kiến nghị nhằm chấm dứt việc giết người của ĐCSTQ là tôi ký.”

6916d0e5fae07f4320ec44f134d43893.jpg

Cô Lisa ủng hộ bản kiến nghị

Cô Lisa, một cư dân địa phương, cho biết Trung Quốc có một nền văn hóa cổ đại đáng ngưỡng mộ, nhưng cô rất buồn vì việc ĐCSTQ vi phạm nhân quyền của chính người dân nước này. Cô rơi lệ khi nghe về việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô không sao tưởng tượng được trên thế giới lại xảy ra những tội ác tày trời như vậy. Cô Lisa nói với các học viên, “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời! Chúng tôi, cả thế giới, cần những người như các bạn!

13e8f667963daf149e0f796e9b1edbdd.jpg

Cô Quichou và con gái ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Cô Quichou và con gái rất vui khi xem lễ diễu hành. Cô Quichou cho biết cô đến từ Algeria, và nhiều người đã di cư đến Canada để thoát khỏi chủ nghĩa xã hội. Cô ủng hộ lời kêu gọi giải thể ĐCSTQ của các học viên. Cô nói: “Chúng ta không nên giữ im lặng. Nếu bạn không chất vấn về chủ nghĩa toàn trị, nó sẽ kiểm soát chúng ta. Tôi khuyến khích người dân Trung Quốc bảo vệ quyền của họ. Nó liên quan đến sự tự do của bản thân bạn và con cái bạn. Nó quan trọng cho tương lai của chúng ta.”

1a6b8c716b01ee2cd9538994c8a56b14.jpg

Anh Jesse des Marais rất vui khi thấy lễ diễu hành của các học viên và ủng hộ thông điệp của họ

affb2ef952fa1bda887ec72f0ac1657a.jpg

Anh Muhammad (bên phải) và bạn của anh cho biết họ sẽ giúp vạch trần tội ác của ĐCSTQ thông qua mạng xã hội

57c380524449e6434f717575d4161da0.jpg

Cô Yara (trái) và Tasha khen ngợi việc kháng nghị ôn hòa của các học viên và nói rằng nó thật tuyệt. Cô Yara nói: “Tôi tôn trọng họ”.

Khi đoàn diễu hành đến khu phố Tàu, ông Trịnh, một người nhập cư Trung Quốc, chú ý đến thông điệp về việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Khi được biết ý nghĩa của việc rời khỏi các tổ chức này, ông vui vẻ đồng ý làm tam thoái.

Học viên Cao Thọ Bân cầm một biểu ngữ có nội dung: “Mọi người đang thức tỉnh. Giải thể ĐCSTQ.” Cô từng bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia trong hai năm và bị tra tấn vì giữ vững đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã được Liên Hợp Quốc giải cứu đến Quebec. Cô hy vọng nhiều người sẽ thức tỉnh trước sự tàn bạo của ĐCSTQ. Cô hy vọng các xã hội phương Tây sẽ nhận ra trách nhiệm của ĐCSTQ trong những thảm kịch và lên án chủ nghĩa cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/9/414863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/14/188246.html

Đăng ngày 16-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share