Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 03-11-2020] Ngày 1 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) ở Auckland, New Zealand đã tổ chức một cuộc mít-tinh và diễu hành bằng xe hơi tại North Shore nhằm vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ. Gần 14.000 người đã tham dự cuộc thi Marathon tại North Shore trong tiết trời xuân ấm áp ngày hôm đó, và nhiều người đã dõi theo cuộc mít-tinh và diễu hành của các học viên và lên án những hành động tàn ác của ĐCSTQ.

a1180994e3ebce148e9c910b0ff7772e.jpg

Đoàn xe hơi diễu hành qua các tuyến phố chính của North Shore ở thành phố Auckland.

640c0f5bd24973efb8134d26e2fd05cc.jpg

Ông Chris Newman, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Trực tiếp New Zealand và là thành viên chủ chốt của Công đảng Advance NZ, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Chris Newman, Tổng Thư ký của Đảng Dân chủ Trực tiếp New Zealand và là thành viên chủ chốt của Công Đảng Advance NZ, cảm ơn các học viên đã tiến bước. Ông nhắc nhở mọi người về mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản và quá trình xâm nhập vào New Zealand của nó thông qua chính trị, kinh doanh, giáo dục, trao đổi văn hóa và các kênh khác. Ông nói rằng sự tôn trọng và thương yêu người dân là điều kiện tiên quyết cho tính hợp pháp của một chính phủ, nhưng ĐCSTQ đã không làm được điều này.

Ông Newman cho biết hầu hết mọi người cho rằng chủ nghĩa cộng sản đã không còn tồn tại, nhưng thật không may, chế độ độc tài ở Trung Quốc đã hút dần nguồn sống của người dân Trung Quốc như những loài ký sinh trùng. Ông cho biết nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người theo Cơ Đốc giáo, và những người bất đồng chính kiến ​​đã trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ để kiếm lời.

Ông Newman phát biểu: “Hôm nay, tôi đã thấy niềm hy vọng. Tôi đã thấy ở các học viên Pháp Luân Công sự chân thành và bao dung … Tất cả các bạn đều là người chiến thắng. Các bạn mang đến cho thế giới niềm hy vọng.” Ông khích lệ nhiều người dân New Zealand đứng lên nói không với ĐCSTQ. “New Zealand phải ủng hộ và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tự do chính trị và tự do cá nhân của mỗi chúng ta.”

81ff39dbb8a449ca478b3fdf45670941.jpg

Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại lễ mít-tinh.

Trong bài phát biểu, luật sư nhân quyền nổi tiếng Kerry Gore cho biết: “Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 366 triệu lượt thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của Đảng này là Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên. Tôi chúc mừng Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ đã khiến cho điều này trở thành hiện thực. Việc ĐCSTQ vi phạm các quyền và tự do cơ bản của con người đã khiến nhiều người quay lưng với ĐCSTQ. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, các tín đồ Cơ Đốc tại gia, Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, các nhà hoạt động dân chủ, luật sư nhân quyền Trung Quốc, thậm chí cả những người thỉnh nguyện bình thường, đã khiến nhiều người đi đến kết luận rằng không thể tiếp tục tin tưởng ĐCSTQ được nữa. ĐCSTQ còn nắm quyền ngày nào thì ngày ấy vẫn chưa có hy vọng cho sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người, quyền tự do dân sự, pháp quyền, hoặc cải cách dân chủ.“

“Việc ĐCSTQ đàn áp những người ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại đó là nhằm mục đích bóp nghẹt bất kỳ hy vọng hay nguyện vọng nào về cải cách dân chủ ở Hồng Kông. Nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ đã trở thành một quốc gia, một chế độ.

“Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống không tự nguyện của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, và các tù nhân lương tâm khác cho thấy sự tà ác và đạo đức bại hoại của nó.

“Một Trung Quốc không có ĐCSTQ sẽ là điều tốt đẹp nhất cho người dân Trung Quốc và cho toàn thế giới. Việc 366 triệu người, những người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đã đưa ra một quyết định thực sự đúng đắn và sáng suốt. Khoảng 40 năm trước, chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ ở châu Âu do một cuộc nổi dậy của quần chúng và việc bác bỏ hệ tư tưởng sai lầm của chủ nghĩa cộng sản; tương tự như điều đó, làn sóng thoái ĐCSTQ vẫn sẽ tiếp tục.”

bb6dcbd661d62317b22a1dc6e192790e.jpg

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Auckland, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Auckland, cho biết ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Công mà còn bức hại toàn bộ xã hội Trung Quốc theo nhiều hình thức khác nhau. Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã cảnh báo cho người dân New Zealand.

“Khi lan tỏa một cuộc sống lành mạnh cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ coi là một thách thức đối với triết học khủng bố của nó. Các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với việc cầm tù, tra tấn, cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và tẩy não.” Ông tin chắc rằng ĐCSTQ sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại Pháp Luân Công, phật tử Phật giáo Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các nhà thờ tại gia khi thế giới đang dần nhận ra sự nguy hại của chính quyền tà ác này.

Ông Wilson kêu gọi người dân New Zealand xem xét lại các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ông cho hay ông hy vọng tinh thần tự do của các học viên Pháp Luân Công sẽ mãi trường tồn ở New Zealand và thông điệp của họ sẽ lan rộng hơn nữa. Ông bày tỏ sự tôn trọng với các học viên.

1286a69f4be3ebad9fbf2bbe6a6d54a4.jpg

Bà Daisy Lee, phóng viên điều tra của thời báo Epoch Times, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Bà Daisy Lee, phóng viên điều tra của thời báo Epoch Times, đã sử dụng các ví dụ thực tế từ các cuộc điều tra của mình để nhắc nhở mọi người về sự khủng bố và tác hại mà ĐCSTQ đem đến cho các nền dân chủ. Bà kể lại cách ĐCSTQ đã xâm nhập vào kênh truyền thông lớn nhất New Zealand và thao túng tư tưởng của cộng đồng người Trung Quốc.

Bà Lee kêu gọi ủng hộ kết thúc ĐCSTQ và bảo vệ chủ quyền của New Zealand vì sự an toàn cho các thế hệ sau.

Vợ chồng ông Wood, chủ một doanh nghiệp đa quốc gia, đã lắng nghe các bài phát biểu trong lễ mít-tinh. Ông cho biết bản thân rất khâm phục dũng khí của các diễn giả của sự kiện này. “Tôi lo lắng về lượng thông tin mà chúng ta đang cập nhật. Tôi biết rất ít từ các kênh truyền thông tin tức của chúng ta. ĐCSTQ thật gian xảo. Nó có cả một hệ thống cho việc xâm nhập… Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời! Tôi nhận thấy thái độ của người dân Trung Quốc. Ngày càng có nhiều người đang thức tỉnh.” Ông bình luận việc dừng các dự án hợp tác với Trung Quốc sẽ là sáng suốt bởi không thể đặt niềm tin vào Đảng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/3/414596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/10/188194.html

Đăng ngày 15-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share