Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-11-2020] Ngày 14 tháng 11 năm 2020, hàng trăm người đã tham gia vào một cuộc tuần hành ở Sacramento, thủ phủ của bang California, để ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử. Một số người tham gia nhận xét cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 là một trận chiến quan trọng giữa thiện và ác.

1fbc7818d5585a9c59521db7a6269e80.jpg

26fe54cce4914d99d94be8746d08ee3d.jpg

7bee32941444f17807e3c805992d8c09.jpg

fd17572e5cadb1dd6cc2551af6a6d94e.jpg

Hàng trăm người tham gia vào cuộc tuần hành tại Sacramento, hôm 14 tháng 11 năm 2020, để ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử

Người Trung Quốc tham gia tuần hành: “Công lý sẽ chiến thắng”

“Chúng tôi, những người bạn Trung Quốc từ miền Bắc California, đến để ủng hộ Tổng thống Trump,” một phụ nữ trẻ họ Vương đến từ Trung Quốc Đại lục nói, “Chúng tôi biết rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xấu xa như thế nào. Nó xâm nhập vào mọi ngõ ngách của California, dẫn đến nạn tham nhũng tràn lan. Sự gian lận phiếu bầu này là một mưu đồ vô liêm sỉ nhằm chuyển việc đắc cử cho Joe Biden. Chúng tôi ủng hộ Tổng thống Trump. Công lý sẽ chiến thắng! Đây là một trận chiến quan trọng của nhân loại.”

Cô Vương cho biết một số người ở Hoa Kỳ đã làm những điều xấu, và các kênh truyền thông cánh tả không đưa tin về họ. Thay vào đó, họ quảng bá những tin tức sai sự thật, gây hiểu lầm cho nhiều người tốt. Cô tham dự cuộc tuần hành này để cho mọi người biết tình hình thực tế hiện nay.

88c0a5df34bd4fe35223836876570c77.jpg

Cô Vương tin rằng Hoa Kỳ sẽ có một tương lai tươi sáng cùng Tổng thống Trump

Cô Vương cho biết họ ủng hộ Tổng thống Trump lãnh đạo thêm bốn năm nữa vì gia đình Biden quá tham nhũng. Cô tin rằng con trai của Biden đã nhận rất nhiều tiền từ ĐCSTQ. Cha của anh ta, Joe Biden, đã đánh đổi lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ để lấy tiền.

Cô Vương nói: “Chúng tôi không thể để cái ác lấn át và thống trị thế giới chúng ta. Chúng tôi đi theo Tổng thống Trump vì một tương lai tươi sáng. Chúng tôi tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa cộng sản ở Hoa Kỳ.”

“Tôi đến từ Trung Quốc, và tôi cảm thấy chủ nghĩa cộng sản đã xâm nhập vào cộng đồng của chúng tôi. Những người cánh tả đã đánh cắp các áp phích ủng hộ ông Trump của tôi. Tự do ngôn luận, pháp quyền và dân chủ đang bị tước bỏ ở Hoa Kỳ.”

Ông Trump giữ gìn các quyền tự do của Hoa Kỳ

0e53ebd707e1250b0470051772f5d0d6.jpg

Ông EricLeisten

Ông Eric Leisten, một tín đồ Cơ đốc giáo đến từ vùng Gold River, phía Bắc California, đã đưa các con của ông đến tham cuộc tuần hành. Ông cho biết ông tham gia cuộc tuần hành này vì lo lắng rằng nền dân chủ của Hoa Kỳ đang gặp thách thức. Ông cảm thấy những động thái nhằm cướp quyền trong cuộc bầu cử là một cuộc đảo chính của cánh tả.

Ông Leisten nói: “Cuộc đảo chính xuất phát từ một kẻ thù bên trong, và những kẻ bên ngoài – trong đó có ĐCSTQ. Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa Mác đã xâm nhập vào Hoa Kỳ.“

Ông cho biết tự do tôn giáo là một trong những giá trị sáng lập của Hoa Kỳ. “Nền dân chủ Hoa Kỳ sẽ bị hủy hoại nếu chủ nghĩa cộng sản trở nên hùng mạnh ở Hoa Kỳ. Tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và nền kinh tế của chúng ta sẽ bị tiêu tan.”

Ông Leisten lên án chủ nghĩa cộng sản. “Những người cánh tả hành xử giống như ĐCSTQ: kiểm soát các kênh truyền thông và truyền bá những lời dối trá, và sử dụng tổ chức khủng bố ANTIFA để gây rối. Họ đang đi theo kế hoạch của cộng sản.”

Ông nói rõ ràng chủ nghĩa cộng sản là xấu xa vì nó tước đoạt quyền và tự do của người dân. Ông cảm thấy đây là cuộc chiến giữa thiện và ác.

“Tôi nghĩ Chúa đã lựa chọn ông Trump. Ông ấy là một chiến binh vì công lý và sự thật.”

Ông Vu đến từ Trung Quốc: Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ không trở thành Trung Cộng

fcc6e3d17b476052dcb8f2d5a7bc0ca2.jpg

Ông Vu đến từ Trung Quốc

Ông Vu đã lái xe 5 giờ đồng hồ từ Irwin, miền Nam California để tham gia cuộc tuần hành. Ông đã giương một biểu ngữ lớn để ủng hộ Tổng thống Trump.

Ông Vu nói: “Tôi phản đối hành vi gian lận phiếu bầu. Họ đang cố gắng đánh cắp đất nước. Nếu họ thành công, Hoa Kỳ sẽ trở thành giống như Trung Cộng.”

Ông Vu cho biết ông đã trực tiếp trải qua sự kiểm soát của ĐCSTQ, “Ở Trung Quốc, mọi người không có tự do. ĐCSTQ đã tàn sát người dân vào tháng 6 năm 1989. Bây giờ, nó đàn áp Hồng Kông. Chúng ta không thể để phe cánh tả kiểm soát nước Mỹ.”

“Tôi ủng hộ các giá trị của Tổng thống Trump: ông ấy giữ gìn văn hóa truyền thống. Chúng ta cần tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Những người cánh tả đang âm mưu hủy hoại nước Mỹ.”

Ông cho biết ông không ngạc nhiên nếu ĐCSTQ đứng sau việc gian lận bầu cử.

Cuộc bầu cử là trận chiến giữa thiện và ác

3fcb6f1a52ba6ce4c2b5b871f7026291.jpg

Ông David Gaskell từ Danville, Bắc California

Ông David Gaskell đến từ Danville cho biết ông ủng hộ ông Trump: “Vị tổng thống vĩ đại nhất trên thế giới. Ông Trump sẽ thắng cử nếu hành vi gian lận phiếu bầu bị loại bỏ. Mọi người ngưỡng mộ Tổng thống Trump.”

7d3db03101d94b53cc7cd7b06676c316.jpg

Cô Kimberly Woods từ Elk Grove, Bắc California cho biết những người phản đối Tổng thống Trump đang cố gắng kiểm soát quyền tự do ngôn luận

Cô Kimberly Woods đi từ Elk Grove, miền Bắc California. Cô cho hay việc thao túng cuộc bầu cử của phe cánh tả là một nỗ lực nhằm kiểm soát quyền tự do ngôn luận, bịt miệng những tiếng nói cánh hữu và tẩy não người dân, giống như cách ĐCSTQ làm. Cô cho biết việc ủng hộ Tổng thống Trump là hết sức quan trọng, và cảm thấy cuộc bầu cử này là cuộc chiến giữa thiện và ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/15/415145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/16/188281.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share