Tác giả Anh Vương (Ying Wang)

[MINH HUỆ 22-10-2006] Vào ngày 21 tháng 10 năm 2006, hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tổ chức một cuộc đại diễu hành tại San Francisco để trình diễn sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và văn hoá cổ truyền Trung Quốc, vạch trần cuộc đàn áp dã man đối với các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phổ biến rộng rãi Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc và cổ vũ mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ để chấm dứt cuộc đàn áp và giết chóc của ĐCSTQ.


Các học viên từ khắp nơi trên thế giới tập công pháp trước Toà thị chính. Pháp Luân Công đã được phổ biến ở hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới


Diễu hành


Mọi người đứng xem đoàn diễu hành


Đoàn diễu hành đang đi qua trung tâm Phố Tàu


Đoàn diễu hành đang đi qua trung tâm Phố Tàu


Đoàn quân nhạc


Dựng lại cảnh mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn đang sống


Tưởng niệm các học viên bị ĐCSTQ giết hại


Ủng hộ nhân dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ


Chín bài Bình luận về ĐCSTQ dẫn đến làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên diện rộng


Tập Công Pháp


Xe hoa trong đoàn diễu hành


Các học viên từ Colorado


Đoàn trống nhạc

Đoàn diễu hành bắt đầu từ Quảng trường trước Toà thị chính, đi qua trung tâm mua sắm của thành phố và khu Phố Tàu, và kéo dài trên hơn chục đoạn đường. Toàn tuyến diễu hành kéo dài trên 2.2 dặm (3.5 cây số). Ba cảnh sát viên dẫn đầu đoàn diễu hành và một vài xe cảnh sát đi theo sau đoàn diễu hành. Đoàn diễu hành chấm dứt tại Quảng trường Garden Corner.

Đoàn diễu hành bắt đầu bằng đoàn quân nhạc Thánh địa. Tiếng nhạc hùng tráng của ban nhạc vang dội khắp nơi. Nhạc trưởng Zhan Qing nói rằng ban nhạc được tổ chức vào tháng Tư năm nay và đã tham gia nhiều sự kiện lớn của cộng đồng. Ban nhạc chơi bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và nhiều bài khác.

Tiếp theo sau ban nhạc là một xe hoa được trang hoàng lộng lẫy, có múa cổ truyền Trung Quốc và biểu diễn võ thuật. Sau đó, là giới thiệu về sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp, tiếp theo là cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ và phần chống đàn áp của các học viên. Các bài công pháp được biểu diễn trên xe hoa. Rất nhiều người xem làm theo các bài công pháp đang biểu diễn. Một người đàn ông nói “Tuyệt vời” trong khi bắt chước các động tác.

Pháp Luân Công được giới thiệu với công chúng vào năm 1992 và đã phổ biến tới hơn 80 quốc gia và khu vực. Vô số học viên đã được hưởng lợi từ việc tập luyện. Tuy nhiên, từ tháng Bảy năm 1999, ĐCSTQ đã đàn áp dã man đối với Pháp Luân Công. Trong hơn 7 năm qua, các học viên đã kiên trì và ôn hoà giải thích sự thật và vạch trần cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Pháp ngôn viên của Pháp Luân Công là Xuerong Zhang nói “Trong hơn 7 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì, ôn hoà và lý trí để giải thích sự thật và thức tỉnh lương tâm con người. Hiện nay, rất nhiều người Trung Quốc đang thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. ĐCSTQ chủ trương bạo lực, nhưng không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng những người tốt bụng này có thể vượt qua sau hơn 7 năm bị đàn áp vô cùng tàn bạo. Pháp Luân Công đã phổ biến ngày càng rộng rãi hơn trên toàn thế giới. Người sáng lập Pháp Luân Công đã từng nói ‘Chưa bao giờ trong lịch sử những người đàn áp những người có chính tín thành công cả’ (Cưỡng chế không thể thay đổi được lòng người, 2001). Những nỗ lực của chúng tôi trong việc phản đối cuộc đàn áp đã kéo dài hơn 7 năm chứng tỏ rằng chính nghĩa cuối cùng sẽ thắng. Chúng tôi hy vọng rằng nhân dân Trung Quốc có lương tâm và cộng đồng quốc tế cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công”

Sau cuộc diễu hành, một cuộc tuần hành đã được tổ chức tại Quảng trường Garden Corner. Đây là cuộc tuần hành để kêu gọi “thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc” được tổ chức bởi Trung tâm Toàn cầu Phục vụ cho việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu lúc 2 giờ chiều cùng ngày, để ủng hộ 14 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên quan.

Cuộc diễu hành làm cảm động nhiều người xem

Cuộc diễu hành của các học viên làm cảm động nhiều người dân địa phương, đặc biệt là người Trung Quốc. Rất nhiều người xem muốn biết thêm về cuộc diễu hành lộng lẫy này. Một số người đi bộ theo đoàn diễu hành để đọc biểu ngữ.

Một gia đình người Hoa ở địa phương xem cuộc diễu hành với lòng rất vui vẻ và nói “Tuyệt vời, buổi biểu diễn thật tuyệt vời!”

Một người dân tại San Francisco xem đoàn diễu hành và nói “Tôi rất mừng là vì nhiều đệ tử Pháp Luân Công đã lên tiếng để cho thế giới biết. Tôi khâm phục họ, đặc biệt là dưới sự kiểm soát tàn bạo của ĐCSTQ, chỉ có đệ tử Pháp Luân Công mới dám đứng lên chống lại cuộc đàn áp”

Cô Ding là một người Mỹ gốc Hoa nói “Tôi cảm thấy rất vui mừng khi chứng kiến đoàn diễu hành của Pháp Luân Công, đây là lần đầu tiên. Tôi rất kinh ngạc khi đọc các tin tức về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại Trung Quốc. Không một ai, các nhóm tôn giáo nào hay nhóm người nào khác lại đáng bị đàn áp dã man như thế”

Một số người Tây phương xem và ca ngợi đoàn diễn hành, nói rằng “Tuyệt vời, rất đẹp, ” và chào mừng các đệ tử bằng dấu hiệu “nhất, nhất”.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/22/140782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/23/79244.html

Đăng ngày 27-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share