[MINH HUỆ 19-3-2006] Ngày 16-3-2006, các học viên Pháp Luân Công tại Colorado mở cuộc họp báo trước toà thị chính để phản đối hành động vô nhân tính của ĐCSTQ tại Tô Gia Đồn (Sujiatun). Các học viên cũng muốn để chính phủ Mỹ và dân chúng biết rõ sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và từ đó trợ giúp việc ngăn chặn cuộc đàn áp. Buổi trưa ngày 17-3-2006, để dân chúng hiểu rõ hơn nữa, các học viên đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hoà trước trung tâm mua bán tại phố 16 khu thành thị Denver.


Họp báo trước toà thị chính.

Một cô gái trẻ đang ký giấy ủng hộ việc phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công, phản đối hành động vô nhân tính của ĐCSTQ tại Tô Gia Đồn.

Các học viên người Việt.

Phóng viên tờ Rocky Mountain News đã tới và phỏng vấn các học viên. Vào dịp này các học viên Pháp Luân Công đã phát ra hơn 1000 tờ bướm. Nhiều người đã ký bức thư “Kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu khẩn cấp các học viên Pháp Luân Công hiện đang còn bị nhốt tại Trại tập trung Tô Gia Đồn, và yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”. Nhiều người đã lấy thêm tờ bướm để phát cho bạn bề thân quyến.


Các học viên đang giăng biểu ngữ (“900 vạn người đã thoái Đảng”) trước chợ Thái Bình Dương.

Giương biểu ngữ (“Trại tập trung của Trung Quốc giết hàng loạt học viên Pháp Luân Công, và đem nội tạng người đi bán”) ở ngã phố đông đúc, khu Trung Tâm Châu Á.

Tiểu đệ tử cũng tham gia.

Phóng viên tờ Rocky Mountain News đang phỏng vấn.

Thiếu nữ đang ký tên ủng hộ, có thể nhìn thấy hình Pháp Luân nhỏ trong ảnh.

Ba học viên Pháp Luân Công (một là người Việt Nam) đã thực hiện tuyệt thực phản đối trong 24 giờ để khuyến khích thêm nhiều người hơn nữa biết và phản đối cuộc đàn áp vô nhân tính của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công.

Cuối tuần này, các học viên vùng Colorado dự kiến sẽ có thêm một số hoạt động giảng rõ sự thật nữa tại khu chợ mỹ nghệ Á Châu. Các tài liệu giảng rõ sự thật cũng đã được chuyển đến những vị dân biểu.

* * * * *

Thông tin phụ chú: Trại tập trung Tô Gia Đồn là một cơ sở giam cầm bí mật nằm trong bệnh viện lớn Tô Gia Đồn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Những nguồn tin gần đây tiết lộ rằng trong những năm qua, tại đây ĐCSTQ đã lén lút mổ lấy các bộ phận cơ thể của tù nhân (như thuỷ tinh thể, thận, gan, v.v.) ngay khi các tù nhân còn sống và hoả thiêu những tù nhân đó để phi tang. Nguồn tin đánh giá rằng hầu như tất cả tù nhân đều là học viên Pháp Luân Công, những người vốn dĩ bị giam cầm trái pháp luật.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/19/123227.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/3/20/70997.html

Đăng ngày 22-3-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share