Bởi Kerry Huang, phóng viên Minh Huệ từ Seattle

[MINH HUỆ 19-4-2006] Vào sáng ngày 18 tháng 4 năm 2006, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đoàn tuỳ tùng đến Seattle. Để phản đối và lên án chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và yêu cầu chấm dứt chính sách khủng bố, các đệ tử Pháp Luân Công giơ những biểu ngữ tại các nơi mà Hồ đi qua, bao gồm các ngã tư tại phi trường Boeing, Khách sạn Fairmont Olympic, và công ty Microsoft. Những biểu ngữ như: “Đưa Giang Trạch Dân , La Cán, Lưu Kinh và Châu Vĩnh Khang ra Công lý”, “Phải cho phép Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công được điều tra tại các trại Lao động để tìm Sự thật”, “Cực lực lên án Hành động vô nhân đạo Lấy cắp các Bộ phận nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công còn sống tại các trại cưỡng bức lao động Trung Quốc”, “Phải đóng cửa các trại Tập trung kiểu Đức Quốc xã của ĐCSTQ ngay lập tức” và “Trời sẽ tru diệt ĐCSTQ”


Vào sáng ngày 18 tháng 4 năm 2006, đảng trưởng đảng Cộng sản Trung Quốc – các đệ tử Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt khủng bố và đưa các tên đầu não ra toà.

Phi trường Boeing nằm tại Everett, phía bắc của Seattle. Vào khoảng 11 giờ sáng, đoàn công xa của Hồ rời phi trường bằng cổng phía tây thay vì cổng chính. Chúng chạy ngang qua các nhóm biểu tình của các đệ tử Pháp Luân Công. Các đệ tử la lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Phải trừng trị đích đáng Giang Trạch Dân “, “Trời sẽ tru diệt ĐCSTQ”, “thoái xuất khỏi ĐCSTQ để tự cứu mình” và “Chấm dứt Khủng bố Pháp Luân Công”.

Đệ tử Pháp Luân Công từ Vancouver là Su nói rằng cuộc biểu tình là để Hồ biết rằng ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công và hành động tà ác của ĐCSTQ là xây dựng trại tập trung để mổ cướp các bộ phận nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công và sau đó thiêu thi hài họ để phi tang chứng, là không thể chấp nhận được. Cùng lúc đó, các đệ tử Pháp Luân Công yêu cầu ĐCSTQ mở cửa tất cả các trại cưỡng bức lao động, nhà tù, và bệnh viện, nơi các đệ tử Pháp Luân Công đang bị giam cầm, để cho Liên Minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công tiến hành điều tra về việc khủng bố Pháp Luân Công và thu thập dữ kiện.

Đệ tử Pháp Luân Công Arron Nelson, người da trắng, đã lái xe trong 15 tiếng đồng hồ từ San Francisco đến Seattle để tham gia vào cuộc biểu tình, nói rằng ai cũng biết rằng các đệ tử Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc. Hồ phải biết điều này. Chính sách khủng bố Pháp Luân Công phải được chấm dứt.


Đệ tử Pháp Luân Công biểu tình bên ngoài khách sạn Hồ đang trú ngụ-Yêu cầu cho phép Liên Minh Điều tra Khủng Bố Pháp Luân Công được điều tra tại Trung Quốc


Chấm dứt ngay tức khắc hành động bạo ngược là mổ cắp các bộ phận nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn sống tại các trại cưỡng bức lao động và trại tù tại Trung Quốc

Tại trung tâm thành phố Seattle, bên ngoài khách sạn Fairmont Olypic, nơi đoàn của Hồ trú ngụ, trước khi họ đến, một trung niên người Trung Quốc, mặc đồ đen, tay cầm mi-crô, ra lệnh cho nhóm biểu tình ủng hộ cộng sản giơ cao những biểu ngữ màu máu đỏ đứng trên đường để che kín các biểu ngữ của Pháp Luân Công. Sau đó y bị cảnh sát ngăn chậm và bắt buộc rời vị trí.
Một số biểu tình ủng hộ cộng sản thậm chí đạp ngã xe đạp của cảnh sát, điều đó làm nhiều cảnh sát bắt chúng phải rời vị trí nơi mà các đệ tử Pháp Luân Công đa giơ cao biểu ngữ, để ngăn cản chúng làm tàn.


Biểu ngữ, bích chương và cờ của đám biểu tình ủng hộ cộng sản cố tình che kín biểu ngữ Pháp Luân Công, nhưng bị cảnh sát ngăn chận và gỡ ra.

Những người có mặt rất tức giận, và nói rằng những người Trung Quốc giơ biểu ngữ màu máu đỏ rất hung dữ, và điều này không chấp nhận tại Hoa kỳ. Đây là quốc gia tôn trọng tự do, dân chủ.

Đệ tử Pháp Luân Công Zhang Xuerong nói rằng luật lệ Hoa kỳ là bảo vệ tự do ngôn luận. Hiện nay, chính sách khủng bố tàn ác và giết chết nhiều đệ tử Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn tại Trung Quốc, nhưng dưới sự lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ, các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc không thể mở miệng được. Lần này, khi tên đảng trưởng của ĐCSTQ thăm viếng, thì chúng tôi phải cho y biết mối quan tâm của chúng tôi. Khi những người kia cố gắng che những biểu ngữ của chúng tôi không để Hồ đọc, thì họ đã vi phạm luật lệ Hoa kỳ.

Khoảng 11:45 sáng, đoàn công xa của Hồ chạy ngang trước nhóm biểu tình. Rất nhiều người ngồi bên trong xe nhìn ra thấy những khẩu hiệu đang được giăng cao.

Đệ tử Pan Hui tại Seattle nói rằng các đệ tử Pháp Luân Công sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi Hồ trở về. Trong thời gian này, rất nhiều người tại Seattle nhận các tờ bướm giảng rõ sự thật Pháp Luân Công và “Chín Bình luận về Đảng Cộng sản”. Họ cũng biết được rằng có gần 10 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Song song đó, rất nhiều người ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/19/125638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/20/72221.html

Đăng ngày: 26-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share