Bài của Vi Trần, một học viên ở Trung quốc

[MINH HUỆ 07-10-2009] Khi yêu cầu các học viên gửi bài cho Hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trên Internet lần thứ sáu giành cho các học viên ở Trung Quốc đã được đăng trên trang web Minh Huệ, tôi đã thảo luận với các học viên địa phương. Tôi đã hiểu rằng rất suy nghĩ đầu tiên của nhiều học viên hầu hết là giống nhau: họ nghĩ rằng họ đã không tu luyện đủ tốt và vì thế họ đã không chia sẻ. Tôi cũng đã có suy nghĩ này. Tôi đã không làm tốt việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, vì vậy tôi không cảm thấy tôi đã làm bất cứ điều gì nổi bật hay không cảm thấy bất cứ cảm giác thành tựu trong Pháp. Đôi khi tôi biết rằng tôi cần phải giảng chân tướng, nhưng sẽ không thành công khi làm như vậy hay không làm tốt điều đó vì những chấp trước của mình. Đó là tại sao tôi nghĩ tôi đã không tu luyện tốt và đã chán nản. Sau khi chỉnh lại những tư tưởng của mình và có một hiểu biết rõ ràng hơn rằng tôi đang chứng thực Pháp chứ không phải bản thân mình, tôi nhận ra rằng suy nghĩ tiêu cực của tôi tự nó là một sự hiểu sai và một biểu hiện của việc không lý giải được Pháp.

Khi giảng Pháp ở bên ngoài Trung Quốc, Sư Phụ thường nói rằng các học viên nên dùng những kỹ năng riêng của họ hay điều kiện môi trường để chứng thực Pháp, nói rằng điều này là đáng chú ý. Sư phụ cũng nói rằng ngay cả những người bán hàng quảng cáo cho các hãng truyền thông do các học viên quản lý cũng sẽ góp phần vào việc cứu độ chúng sinh của phương tiện truyền thông đó. Khi các đệ tử làm việc tốt cùng nhau như một thể, họ sẽ tham gia vào mọi việc, mặc dù mỗi đệ tử là bước đi trên con đường chứng thực Pháp của riêng mình. Có lẽ khó mà tìm được hai đệ tử đi chính xác trên cùng một con đường, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ tìm lý do để bào chữa cho việc không nhìn thẳng vào thiếu sót của chính chúng ta và do đó không khắc phục chúng. Chúng ta phải có một sự hiểu biết rõ ràng về con đường chúng ta đang đi. Chúng ta không nên trở thành tự mãn khi chúng ta làm tốt ở các lĩnh vực nhất định mà chúng ta cũng không nên xem thường bản thân quá mức. Sư phụ đã an bài những con đường khác nhau cho chúng ta phù hợp với hoàn cảnh riêng của chúng ta, và Sư phụ đã hoàn thiện mọi thứ mà Ngài đã cho chúng ta vào con đường tu luyện của chúng ta. Khả năng của một đệ tử là được Sư Phụ ban tặng để cho phép một người hoàn thành thệ ước của anh ta từ tiền kiếp. Sẽ không tới đích nếu chúng ta không thể hoàn thành những thệ nguyện. Chúng ta là một chỉnh thể và chỉ có thể làm trọn những vai trò của mình khi chúng ta có thể phối hợp tốt như một chỉnh thể. Khi chỉnh thể này phối hợp tốt, khi đó tất cả chúng ta có thể phát huy hết tài năng và kỹ năng của chúng ta để đóng vai trò hiệu quả nhất trong chứng thực Pháp toàn bộ con đường đến khi kết thúc. Không kể mỗi cá nhân trong chúng ta làm tốt như thế nào, nếu chúng ta không phối hợp tốt, chúng ta không thể hoàn thành các việc trong khả năng tốt nhất của mình.

Trong số các học viên mà tôi đã liên lạc, một số người trong số họ đã làm rất tốt những khía cạnh nhất định trong sự tu luyện của họ. Ví dụ, một số vượt qua mọi khó khăn bị hạn chế và giám sát bởi chính quyền. Họ đã học được một số kỹ năng kỹ thuật và hiện nay có thể dạy cho các học viên khác những kỹ năng mà họ đã học để chứng thực Pháp. Họ có thể giúp những người khác thiết lập và duy trì các điểm sản xuất tài liệu thông tin. Một số học viên chịu trách nhiệm sản xuất một số lượng lớn Cửu Bình về Đảng Cộng sản, một học viên có thể hoàn thành toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối. Một số học viên có thể liên kết các học viên địa phương lại cùng với nhau, bất chấp sự đe dọa của ĐCSTQ, để đóng một vai trò quan trọng trong việc cứu độ chúng sinh và nâng cao như một chỉnh thể. Từ những gì các học viên đã làm, tôi thấy sự vĩ đại của các sinh mệnh được tạo ra bởi Đại Pháp. Sư phụ giảng:

Đây không phải là điều mà người thường có thể làm nổi–người thường hoàn toàn không có khả năng làm được việc này“. (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc”)

Khi chúng ta có thể nhìn thấy những thiếu sót của chính mình, chúng ta sử dụng cơ hội này để vứt bỏ những quan niệm người thường của chúng ta và để hiểu Pháp tốt hơn. Sau khi chia sẻ chúng ta có thể vượt qua những quan niệm này và viết những bài của riêng mình cho Hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trên Internet.

Tôi hy vọng tất cả các học viên có thể nắm bắt cơ hội có một không hai này trong giai đoạn cuối cùng của chính Pháp và biểu hiện sự tráng lệ của họ trong việc chứng thực Pháp trong thế giới con người. Hãy chứng thực Pháp, phát hiện thiếu sót của chúng ta, và cộng đồng tinh tấn!

Các bạn đồng tu, xin chỉ ra những điều không đúng hay không phù hợp trong sự hiểu biết của tôi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/7/209758.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/15/111609.html
Đăng ngày: 18 – 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share