Bài của một học viên tại Trung quốc

[MINH HUỆ 25-09-2009] Một ngày, ống dẫn nước trong phòng vệ sinh của tôi đột nhiên bị tắc. Tôi đã nghĩ rằng đó là do vấn đề tâm tính của cá nhân tôi. Tôi lập tức nhận ra ngay rằng thái độ của tôi đối với việc học Pháp đã không đúng trong hai ngày trước. Tôi đã không chú ý, và đã coi việc học Pháp như một công việc, và không duy trì sự tập trung. Thái độ bất kính này đối với Pháp và Sư Phụ là nguyên nhân các vấn đề của tôi. Ngay khi tôi nhận ra và hiểu vấn đề của mình, “Ục” tôi nghe thấy tiếng nước chảy xuống đường ống, giờ đã hết tắc. Sự tắc nghẽn này được dùng để chỉ ra vấn đề của tôi. Rất nhiều bạn đồng tu có những kinh nghiệm tương tự. Vấn đề tưởng như khó khăn, nhưng đã được giải quyết dễ dàng ngay khi nhìn vào trong.

Các học viên là khác với người thường. Cách giải quyết vấn đề của chúng ta là nhìn vào trong. Mọi vấn đề hay trở ngại chúng ta gặp phải là bởi vì chúng ta không đồng hóa với những yêu cầu của Pháp với sự hiểu biết của chúng ta, thái độ, hay những hành động của chúng ta trên một vài khía cạnh hay một vài sự việc. Khi có một vấn đề, nó sẽ được giải quyết nếu chúng ta có thể nhìn vào trong, yêu cầu bản thân làm theo Pháp của Sư phụ, và đề cao tâm tính của chúng ta.

Nếu chúng ta không loại trừ nhân tâm của mình, chúng ta sẽ cung cấp một trường sống mà cho phép tà ác tạo nên trở ngại trong các không gian khác để chúng có thể sống trong thế giới và tạo rắc rối. Nếu chúng ta loại bỏ tâm người thường của chúng ta, tà ác trong các không gian khác sẽ mất đi môi trường để sinh sống trong đó, và có thể bị giải thể với chính niệm của các học viên. Phản ánh trong thế giới con người, vấn đề hoặc sự cố được đẩy ra ngoài.

Nếu một học viên không hướng nội khi có một vấn đề hay sự cố, và không sửa lại tâm tính theo Pháp của Sư Phụ, khi đó tà ác sẽ có một thị trường. Nó có thể làm vấn đề lớn hơn hay các mâu thuẫn, và cản trở những cố gắng của chúng ta để giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Nếu nhiều học viên có những hoàn cảnh tương tự, sự bức hại sẽ kéo dài. Từ hình dung lớn hơn, không nhìn vào trong có thể là nguyên nhân gây tổn hại cho chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Từ quan điểm cá nhân, không nhìn vào trong tương đương với không tu luyện.

Tất cả những gì mà các học viên làm hiện nay là liên quan đến chứng thực Pháp. Hướng nội khi gặp bất cứ vấn đề gì là tích cực đồng hóa với Pháp, tiêu trừ tà ác, cứu độ chúng sinh trong thế giới của chúng ta, phủ nhận những an bài bức hại của tà ác, và bước đi trên con đường chứng thực Pháp do Sư Phụ an bài.

Để nhìn vào trong, chúng ta phải học Pháp tốt. Chỉ khi chúng ta học Pháp tốt, chúng ta mới có thể hiểu những yêu cầu, làm thế nào để nhìn vào trong, để loại bỏ những gì và tại sao chúng ta cần tu luyện. Chúng ta thăng tiến bản thân thông qua sự hiểu bết tường tận.

Trên đây là sự hiểu biết của cá nhân tôi. Tôi hoan nghênh tất cả các ý kiến. Hợp thập.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/25/208959.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/8/111416.html
Đăng ngày 12-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share