[Minh Huệ] Vào ngày thứ hai, 13 tháng 9 năm 2004, đài truyền thanh Thế giới tại Pháp đã loan tin bằng tiếng Quan thoại tại thủ đô Ba lê và Châu Á, và Thái bình dương rằng: theo tin tức được loan báo bởi Hội Pháp Luân Công hải ngoại, đệ tử Wang Xia, 30 tuổi, một đệ tử Pháp Luân Công tại Bayannaoermeng, Linhe City, Inner Mongolia, bị tra tấn tại trại tù thành phố Hohhot, và chính quyền tại đó dự định hoả táng cô ta để phi tang chứng.

Sau khi tin tức này được loan đi toàn thế giới, nhiều người bày tỏ phẫn nộ và quan tâm đến tình trạng của cô Wang Xia.

Hiện nay, Wang Xia cần chăm sóc 24 tiếng mổi ngày và vẫn bị bất tỉnh nhiều lần. Cha mẹ, và chị em cô ta thay phiên nhau chăm sóc cô. Tuy nhiên, công an địa phương đến nhà cô ta giả đò là để chia buồn và dọa nạt với gia đình cô ta rằng sẽ đưa cô Xia vào tù trở lại.

16-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/16/84338.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/17/52511.html.

Dịch ngày 18-9-2004, đăng ngày 18-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share