[MINH HUỆ 02-09-2009] Ngày 31 tháng 8 năm 2009, Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn quốc tế đã được tổ chức tại Tel Aviv, Israel và dự định sẽ kéo dài một tuần.

2009-9-1-isrealartexhibit-01--ss.jpg
Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn quốc tế được tổ chức tại Tel Aviv, Israel

2009-9-1-isrealartexhibit-02--ss.jpg
Người xem lắng nghe lời giới thiệu về các bức tranh

Tại triển lãm, người tham dự lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về các bức tranh. Nhiều người đã xúc động trước nghệ thuật hội họa đặc sắc và ý nghĩa thâm sâu (của các bức tranh) mà họ lĩnh hội được. Ông Sagiv, một kỹ sư từ Tel Aviv nói: “Màu sắc của các bức tranh thật tươi sáng và bạn có thể cảm nhận trực tiếp tâm tư của hoạ sĩ. Thật khó tin là trong thời hiện đại này mà một cuộc bức hại tàn bạo đến vậy vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng những con người vô tội này sẽ được trả lại tự do và hạnh phúc trong thời gian sớm nhất có thể.”

Tammy là một thư ký. Cô nói: “Tất cả các bức tranh thật là đẹp. Tôi muốn ký vào thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công. Họ có quyền được theo tín ngưỡng của mình và được sống yên ổn. Tôi chúc họ những điều tốt đẹp”

Ông Kim, người sang làm việc tại Israel, xúc động nói sau khi xem xong những tác phẩm nghệ thuật “Thật may mắn là tôi có được dịp này. ĐCSTQ thật tồi tệ. Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt đi theo nguyên lý Chân –Thiện – Nhẫn. Vậy mà họ phải chịu bức hại tàn độc như vậy. Thật là bất công. Thực ra, hầu hết mọi người ở Trung Quốc đều hiểu rõ về những điều sai trái của ĐCSTQ. Họ chỉ không dám nói ra thôi. ĐCSTQ đã mất đi sự ủng hộ của mọi người rồi. Nó sắp giải thể rồi.”

Ông Kim nói tiếp: “Ở Trung Quốc tôi quen hai cha con. Cả hai đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hoàn toàn tán thành thái độ và lời nói của họ. Tôi hy vọng rằng tất cả các học viên đang chịu bức hại và tra tấn ở Trung Quốc sẽ sớm được tự do”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/2/207629.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/4/110575.html
Đăng ngày 06-09-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share