Bài viết của phóng viên Minh Huệ – Trình Đức

[MINH HUỆ 22 – 08 – 2009] Ngày 16 tháng 8 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội Trung thu lần thứ 40 tại Khu phố Tàu ở Boston, và Lễ hội Ấn Độ năm 2009 tại một nhà hát. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 10 năm của ĐCSTQ.

Có 130 gian hàng tại Lễ hội trung thu. Gian hàng Pháp Luân Công thì bắt mắt, và có nhiều người tới để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Bà Falma Ujur đến từ Arlington và bà Mary Tarshi đến từ Lawrence đã học các bài Công Pháp tại chỗ cùng với các cô con gái của họ. Họ nói họ sẽ tiếp tục học tại các điểm luyện công gần đó.

2009-8-22-003612-0--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp Luân Công trong Lễ hội Trung thu tại khu phố Tàu ở Boston

2009-8-22-003612-1--ss.jpg
Các học viên hướng dẫn tập các bài Công Pháp trong Lễ hội Trung thu tại khu phố Tàu ở Boston

2009-8-22-003612-2--ss.jpg
Nhiều người đến tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công trong Lễ hội Trung thu

Ông Trương Thiên Ngọc đến từ Trung Quốc đã hiểu chân tượng về Pháp Luân Công và hy vọng có nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ nhận ra bản chất thật sự của ĐCSTQ và không bị đánh lừa bởi những lời dối trá của nó.

Một đôi thanh niên nam nữ đến từ Nam Kinh, Trung Quốc đã tới gian hàng của Pháp Luân Công. Người nam thanh niên nói anh ta biết Pháp Luân Công là một môn tập luyện tốt, và mang lại sức khỏe tốt hơn. Anh đã khuyên người phụ nữ trẻ bị đau lưng học Pháp Luân Công.

Một phụ nữ Trung Quốc gốc ở Quảng Đông, Trung Quốc nói bà quan tâm đến Pháp Luân Công. Bà không nói được tiếng Trung, vì vậy bà đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Anh và nói bà muốn học Pháp Luân Công.

Tại Lễ hội Ấn Độ năm 2009, gian hàng Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Mọi người dừng lại để xem biểu diễn công Pháp Pháp Luân Công, vài người học gấp những bông sen giấy, và nhiều người tìm hiểu  chân tượng về Pháp Luân Công.

2009-8-22-003612-3--ss.jpg

2009-8-22-003612-4--ss.jpg

Nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Lễ hội Ấn Độ

Anh Tony đến từ Ấn Độ nói rằng hoa sen là loài hoa của người Ấn Độ, và nó tượng trưng cho sự tĩnh lặng, phẩm cách cao quý, và sự thần thánh. Anh hiểu rằng những bông hoa sen mọc lên từ bùn lầy nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ. Anh ngưỡng mộ lòng kiên định vào Chân – Thiện – Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/22/207000.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/24/110285.html
Đăng ngày: 25– 08 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share