Đoàn nhạc Tian Guo được chào đón tại Ba Lan (Ảnh)


Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Công người Ba Lan

[MINH HUỆ 31 – 08 – 2009] Ngày 13 tháng 8 năm 2009, Ngày hội đa văn hóa thường niên đã diễn ra tại thành phố Warsaw. Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu đã tham gia cuộc diễu hành và mang những tin tức tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp đến người dân Ba Lan. Trong ngày hôm trước, đoàn nhạc diễu hành đã đến thị trấn người Hoa Chinatown ở địa phương và cũng đến trước cửa đại sứ quán Trung Quốc và biểu diễn.

Biểu diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” tại thị trấn Chinatown

Khoảng trưa ngày 29 tháng 8, các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo châu Âuđã diễu hành trên con đường chính của thị trấn Chinatown tại Wolka Kosowska ở thủ đô của Ba Lan.

2009-8-31-poland-01--ss.jpg
Đoàn nhạc diễu hành ThiênQuốc biểu diễn tại thị trấn Chinatown của thành phố Warsaw

2009-8-31-poland-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công người Ba Lan phân phát tờ bướm ở thị trấn Chinatown

2009-8-31-poland-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công người Ba Lan giảng thanh chân tướng tại thị trấn Chinatown

Đây là lần đầu tiên Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại thị trấn Chinatown của thành phố Warsaw.

Vào ngày này, bầu trời thì u ám. Theo sau màn mở đầu của buổi trình diễn của đoàn nhạc diễu hành, mưa từ trên trời trút xuống, nhưng điều này đã không hề gây ảnh hưởng tới buổi trình diễn của đoàn nhạc này. Mặc dù mưa to đến mức mọi người chỉ có thể xem họ từ phía sau cửa sổ, họ vẫn nghe thấy “Pháp Luân Thánh Vương”, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Pháp Chính càn khôn”, “Quà tặng của kho báu” và các tác phẩm âm nhạc như vậy.

Các học viên Pháp Luân Công đã đưa các tờ bướm cho những người qua đường để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và để phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Trước cửa tòa Lãnh sự quán Trung Quốc

Sau khi bầu trời trong sáng trở lại, đoàn nhạc diễu hành đã đi tới tòa lãnh sự quán Trung Quốc.

2009-8-31-poland-04--ss.jpg
Đoàn nhạc diễu hành ở trước cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Ba Lan, phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ

2009-8-31-poland-06--ss.jpg
Một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ

Trước cửa tòa Lãnh sự quán Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan ông Tomokkowalski chân thành kêu gọi những nhân viên làm việc bên trong Lãnh sự quán. Cho đến nay gần 60 triệu người dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó, và ông kêu gọi các nhân viên tòa Lãnh sự quán cũng làm như vậy.

Một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo dùng trải nghiệm cá nhân của mình để vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Chỉ vì anh tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, anh đã bị đưa vào một trại lao động ba lần. Anh từ chối từ bỏ đức tin của mình, tuy vậy, còn dẫn chứng cho các nhân viên lãnh sự quán biết được ĐCSTQ là gì.

Một học viên đến từ Ba Lan cho biết các thành viên của Đoàn nhạc diễu hành đã dùng tiền của bản thân mình đến Ban Lan để nói rằng, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Anh nói tiếp, “ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công 10 năm rồi. Tất cả chúng ta với lương tâm của mình phải nghĩ về nguyên do vì sao điều này lại là như vậy. Mặc dù cuộc bức hại tàn bạo, việc phản bức hại của chúng tôi không chỉ vì lợi ích của bản thân chúng tôi, mà còn vì tất cả những người dân ở Trung Quốc”.

Sự chào đón nồng hậu trong Ngày lễ đa văn hóa

2009-8-31-poland-06--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo tham gia Ngày hội đa văn hóa Ba Lan lần thứ ba

2009-8-31-poland-07--ss.jpg
Sau cuộc diễu hành, các thành viên đoàn nhạc đã phân phát các tờ bướm

2009-8-31-poland-08--ss.jpg
Nói chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Có hơn 100 nhóm đã tham gia, và trung tâm thành phố này đã chặt kín du khách. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công đã được chào đón nồng nhiệt. Phía sau Đoàn nhạc Tian Guo là một chiếc thuyền phao khổng lồ, mang theo các học viên trong trang phục truyền thống đang ngồi thiền định.

Sau cuộc diễu hành kéo dài 3 tiếng đồng hồ, các thành viên đoàn nhạc đã giúp phân phát các tờ bướm về Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/31/207504.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/3/110551.html
Đăng ngày: 05 – 09 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share