Bài của một học viên Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-08-2009] Ngày 22 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công Nhật Bản tổ chức các cuộc diễu hành ở Osaka và Kobe, giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

2009-8-23-japan822-02--ss.jpg

2009-8-23-japan822-03--ss.jpg

2009-8-23-japan822-01--ss.jpg

Diễu hành ở Osaka

Cuộc diễu hành ở Osaka được tổ chức vào buổi trưa. Đoàn nhạc Thiên quốc,  gồm các học viên Pháp Luân Công, thu hút rất nhiều du khách. Vài người dân địa phương cho rằng cuộc bức hại là không thể chấp nhận và người dân Trung Quốc cần được tự do tín ngưỡng. Một người đàn ông Nhật Bản nói:” Thật không dễ dàng để sống ở một đất nước như vậy, nơi mà người dân không có quyền tự do. Các bạn phải tiếp tục và cho nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công.”

2009-8-23-japan822-04--ss.jpg
Diễu hành ở Kobe

2009-8-23-japan822-05--ss.jpg
Biểu diễn các bài công pháp trước một nhà ga ở Kobe

2009-8-23-japan822-06--ss.jpg
Đoàn nhạc đang biểu diễn

Sau cuộc diễu hành ở Osaka, các học viên tổ chức một cuộc diễu hành khác ở Kobe. Đoàn nhạc cũng đã biểu diễn trong một giờ đồng hồ trước một nhà ga sau cuộc diễu hành. Một học viên địa phương nói, trước khi khởi hành, họ đã giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công với cảnh sát địa phương, và đây là lý do tại sao họ được cấp giấy phép để được diễu hành và biểu diễn cho công chúng. Một học viên nói anh đã phát rất nhiều tài liệu giảng thanh chân tướng trong một ngày. Một người đàn ông Nhật Bản nói:”Tôi đã tới Trung Quốc nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một cuộc biểu diễn xuất sắc như vậy. Tôi biết về Pháp Luân Công. Nó thật tốt. Nhưng khó sống dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản.” Vài người dân địa phương hỏi cặn kẽ về thông tin liên lạc của các học viên và thể hiện sự hứng thú  học các bài công pháp.

Sau các hoạt động này, các học viên chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết của họ về giảng thanh chân tướng. Ông Lưu, người từ Trung Quốc tới Nhật Bản nói: ” Tôi rất xúc động. Ở Trung Quốc không thể có môi trường như thế này.  Tôi thấy sự ủng hộ Pháp Luân Công ở Nhật Bản. Ở Trung Quốc, cảnh sát tra tấn các học viên, nhưng ở Nhật Bản, cảnh sát giữ trật tự cho cuộc diễu hành của chúng ta.” ” Sự thật là sự thật, và cuối cùng người dân sẽ được biết. Cuộc bức hại Pháp Luân Công không thể kéo dài quá lâu.” ông nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/24/207082.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/26/110330.html
Đăng ngày 28-08-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share